Ấn Độ chống nạn tảo hôn

(VOV) - Hiện gần một nửa số phụ nữ ở nước này kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi.

Tảo hôn là một hủ tục lâu đời tại Ấn Độ. Dù bất hợp pháp, nhưng nó vẫn tồn tại ở hầu hết các vùng nông thôn. Hiện nước này có đến gần một nửa số phụ nữ kết hôn khi chưa đầy 18 tuổi. Tuy nhiên, một nhóm từ thiện xã hội tại Ấn Độ đã ra đời với tôn chỉ thay đổi phong tục lạc hậu đó. 

Một cuộc tảo hôn ở Ấn Độ (ảnh: topnews)

Cô bé 16 tuổi Bithika Das sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Tây Bengal hiện đang học cấp 3. Cách đây 2 năm, cô từng có nguy cơ phải bỏ học khi cha mẹ sắp đặt việc hôn nhân với một chàng trai trẻ.

Cô cho biết: "Nếu lập gia đình khi đó, tôi phải nghỉ học ở lớp 9. Không có tương lai do việc học dở dang, Như vậy  tôi sẽ không có gì đáng để được xem trọng ở nhà chồng".

Tuy nhiên, Bithika Das đã tránh được tình cảnh đó sau khi liên lạc với Quỹ Childline Ấn Độ, một nhóm điều hành đường dây nóng 24/24 giờ với chức năng tư vấn, giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn.  Quỹ Childline đã kiện cha mẹ Bithika Das không tuân thủ luật cấm tảo hôn. Sau đó, họ còn giúp cô bé tiếp tục theo đuổi việc học.

Bà Debika Gosan, một chuyên gia của Quỹ Childline cho biết: "Các bé gái giờ đây mong muốn học hành nhiều hơn. Các em tiếp cận được với các phương tiện truyền thông, với thế giới đang ngày càng phát triển bên ngoài nên nhận thức được việc cần phải tiến bộ. Tuy nhiên, do nghèo khó và đôi khi do các nguyên nhân xã hội khác, cha mẹ các em vẫn còn theo hủ tục tảo hôn."

Theo phong tục của người Ấn Độ, cha mẹ thường gả con gái sớm để giảm gánh nặng tài chính, và tránh phải sắm sửa của hồi môn nhiều hơn. Gần đây, Liên Hiệp Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về hệ lụy của hủ tục tảo hôn ở Ấn Độ thông qua việc báo động nguy cơ bị xâm hại tinh thần và tình dục ở trẻ em gái.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nữ giới từ 15 tuổi đến 19 tuổi thường dễ mắc phải những vấn đề rắc rối về sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở cả trẻ sơ sinh là con của những bà mẹ quá trẻ lẫn thai phụ đều cao hơn nhiều so với mức bình quân.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các cô gái trẻ như Bithika Das đang cố vượt qua hủ tục để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Bithika Das từng đạt kết quả học tập cao nhất lớp và được Nhà nước Ấn Độ vinh danh vì lòng can đảm của cô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Gián đoạn cứu trợ 2 triệu dân vùng lũ
Ấn Độ: Gián đoạn cứu trợ 2 triệu dân vùng lũ

Điều kiện thời tiết xấu, hệ thống giao thông nghèo nàn và bị nước lũ tàn phá, đã cản trở hoạt động cứu hộ.

Ấn Độ: Gián đoạn cứu trợ 2 triệu dân vùng lũ

Ấn Độ: Gián đoạn cứu trợ 2 triệu dân vùng lũ

Điều kiện thời tiết xấu, hệ thống giao thông nghèo nàn và bị nước lũ tàn phá, đã cản trở hoạt động cứu hộ.

Ấn Độ biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo
Ấn Độ biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim không chỉ làm tổn thương tình cảm của người Hồi giáo mà cả nhiều cộng đồng người theo các đạo khác.

Ấn Độ biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

Ấn Độ biểu tình phản đối bộ phim chống Hồi giáo

(VOV) - Bộ phim không chỉ làm tổn thương tình cảm của người Hồi giáo mà cả nhiều cộng đồng người theo các đạo khác.

Ấn Độ chặn âm mưu đánh bom trước lễ hội Hindu
Ấn Độ chặn âm mưu đánh bom trước lễ hội Hindu

Một quan chức cảnh sát New Delhi cho biết, các đối tượng trên bị bắt giữ khi vừa đặt chân tới thủ đô New Delhi.

Ấn Độ chặn âm mưu đánh bom trước lễ hội Hindu

Ấn Độ chặn âm mưu đánh bom trước lễ hội Hindu

Một quan chức cảnh sát New Delhi cho biết, các đối tượng trên bị bắt giữ khi vừa đặt chân tới thủ đô New Delhi.

Ấn độ: Tai nạn xe buýt 18 người thiệt mạng
Ấn độ: Tai nạn xe buýt 18 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra tại bang Maharattra, miền Tây Ấn Độ.

Ấn độ: Tai nạn xe buýt 18 người thiệt mạng

Ấn độ: Tai nạn xe buýt 18 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra tại bang Maharattra, miền Tây Ấn Độ.

Mỹ đánh giá cao biện pháp cải cách kinh tế của Ấn Độ
Mỹ đánh giá cao biện pháp cải cách kinh tế của Ấn Độ

(VOV) - Những cải cách của chính phủ Ấn Độ đã thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển, tăng cường ngân sách quốc gia.

Mỹ đánh giá cao biện pháp cải cách kinh tế của Ấn Độ

Mỹ đánh giá cao biện pháp cải cách kinh tế của Ấn Độ

(VOV) - Những cải cách của chính phủ Ấn Độ đã thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển, tăng cường ngân sách quốc gia.