Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Vụ phóng sáng 21/10 nhằm mục đính đánh giá khả năng hủy bỏ chuyến bay của tàu du hành trong trường hợp có sự cố không mong muốn, cũng như cả việc đưa người trở lại Trái Đất.

Theo đó, phương tiện bay không mang theo người đã được phóng lên không gian nhằm trình diễn khả năng bay, các chức năng của khoang lái và đánh giá hệ thống thoát hiểm của tàu du hành gồm nhiều hệ thống riêng biệt. Tên lửa được sử dụng trong lần phóng thử nghiệm này là loại tên lửa một tầng đẩy mang nhiên liệu lỏng, được phát triển cho riêng lần phóng này. 

Tên lửa mang theo module phi hành đoàn (CM) và Hệ thống thoát hiểm phi hành đoàn (CES) với các động cơ rắn hoạt động nhanh, cùng với tấm chắn CM (CMF) và bộ điều hợp giao diện. Chuyến bay này mô phỏng tình huống giả định phải hủy bỏ hành trình trong quỹ đạo đi lên, gặp phải trong quá trình phóng tàu của dự án Gaganyaan. Thiết bị mang phi hành đoàn sau đó đã trở về trái đất an toàn.

Lần phóng thử nghiệm này cho thấy bước tiến lớn của Ấn Độ trong nỗ lực đưa người vào thám hiểm vũ trụ. Kế hoạch của dự án Gaganyaan là đưa một phi hành đoàn gồm 3 thành viên lên quỹ đạo 400 km quanh Trái Đất trong sứ mệnh kéo dài 3 ngày. Tàu du hành sau đó sẽ đưa họ trở về và hạ cánh tại vùng biển Ấn Độ.

Nếu thành công, dự án này sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thực hiện sứ mệnh bay có người lái vào vũ trụ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Sau thành công của các dự án vũ trụ gần đây như sứ mệnh khám phá Mặt Trăng Chandrayan-3 và khám phá Mặt Trời Aditya L1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã yêu cầu các nhà khoa học nước này hướng tới các mục tiêu mới và đầy tham vọng như xây dựng Trạm vũ trụ của riêng Ấn Độ trên không gian vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2040.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ
Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đặt mục tiêu sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trước mắt khởi động là sự kiện phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10.

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đặt mục tiêu sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trước mắt khởi động là sự kiện phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ đã đặt mục tiêu đưa được người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm các kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ đã đặt mục tiêu đưa được người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm các kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035.

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ
Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10 tới. 

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

Ấn Độ sắp phóng thử nghiệm tàu du hành đưa người vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10 tới.