Ấn Độ đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ đã đặt mục tiêu đưa được người lên thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2040. Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), bao gồm các kế hoạch xây dựng Trạm vũ trụ vào năm 2035.

Tham vọng không gian của Ấn Độ được thúc đẩy khi nước này phóng thành công tàu thám hiểm lên bề mặt Mặt Trăng hồi tháng 8 năm nay. Sau thành công đó, Ấn Độ đã phóng một vũ trụ khác vào không gian để tiến hành nghiên cứu Mặt Trời.

Theo tuyên bố của chính phủ Ấn Độ, Thủ tướng Modi đã chỉ đạo cơ quan chức năng nước này hướng tới các mục tiêu mới và tham vọng, bao gồm việc xây dựng một trạm vũ trụ của nước này vào năm 2035 và đưa phi hành gia Ấn Độ đầu tiên lên Mặt Trăng vào năm 2040.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ISRI sẽ phát triển lộ trình khám phá Mặt Trăng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng kêu gọi các nhà khoa học nước này nghiên cứu thực hiện sứ mệnh khám phá Sao Kim và Sao Hỏa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA sẽ đưa nữ phi hành gia lên Mặt trăng trong năm 2024
NASA sẽ đưa nữ phi hành gia lên Mặt trăng trong năm 2024

VOV.VN - Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tuyên bố rằng họ sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2024.

NASA sẽ đưa nữ phi hành gia lên Mặt trăng trong năm 2024

NASA sẽ đưa nữ phi hành gia lên Mặt trăng trong năm 2024

VOV.VN - Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tuyên bố rằng họ sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2024.

Trung Quốc tìm kiếm hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8
Trung Quốc tìm kiếm hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về các cơ hội hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8 (Chang'e-8).

Trung Quốc tìm kiếm hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8

Trung Quốc tìm kiếm hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về các cơ hội hợp tác quốc tế trong sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-8 (Chang'e-8).

Phát hiện nguyên tố cần thiết cho sự sống trên mặt trăng của sao Mộc
Phát hiện nguyên tố cần thiết cho sự sống trên mặt trăng của sao Mộc

VOV.VN - Là một trong hơn 90 vệ tinh khổng lồ, Europa được cho là một trong những thiên thể ngày càng có triển vọng để trở thành môi trường phù hợp hỗ trợ sự sống.

Phát hiện nguyên tố cần thiết cho sự sống trên mặt trăng của sao Mộc

Phát hiện nguyên tố cần thiết cho sự sống trên mặt trăng của sao Mộc

VOV.VN - Là một trong hơn 90 vệ tinh khổng lồ, Europa được cho là một trong những thiên thể ngày càng có triển vọng để trở thành môi trường phù hợp hỗ trợ sự sống.