Ảnh: Bên trong các bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Mỹ

VOV.VN - Thập niên 1960, nhiều bệnh viện tâm thần ở Mỹ đã ngưng hoạt động do cáo buộc về sự tắc trách tại nhà thương điên và có cách chữa trị tại cộng đồng.

Bệnh viện Harley Valley, Wingdale, New York, Mỹ.
Đa số bệnh viện trong loạt ảnh này đã bị bỏ hoang. Nhưng một số vẫn mở cửa một phần như bệnh viện Kankakee này.
Những bệnh viện bang như thế từng có số bệnh nhân lên tới đỉnh điểm vào giữa thập niên 1990. Một số bệnh viện có số bệnh nhân nội trú lên tới hàng trăm ngàn người. Trong ảnh là bệnh viện bang Oregon.
Nhiều nhân viên ở các bệnh viện này làm việc lâu dài trong hàng thập kỷ, giống thế hệ cha mẹ và ông bà của họ.
Bệnh viện Terrell mở cửa năm 1885. Số lượng bệnh nhân ở đây ngày càng quá tải trước khi bệnh viện bị bỏ hoang.
Nội thất khá đẹp bên trong bệnh viện Yankton – cơ sở này bị phá dỡ vào năm 2009 do ít được sử dụng và bảo dưỡng.
Giá treo bàn chải đánh răng ở bệnh viện Hudson River, New York.
Bệnh viện Danvers có kiến trúc gothic thời Victoria rất đẹp mắt, nằm ở trên đồi.
Bên trong bệnh viện Logansport ở bang Indiana.
Tác giả loạt ảnh này cho biết, khi đi qua bên trong các bệnh viện tâm thần như thế này, cảm xúc gợi lên trong người rất đặc biệt.
Bệnh viện Saint Elizabeth.
Bệnh viện Spring Grove ở Maryland.
Nhiếp ảnh gia Payne muốn có một hình ảnh trung thực, vừa không bi đát vừa không tô hồng về các nhà thương điên.
Bệnh viện Buffalo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận
Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

VOV.VN - Các viên cảnh sát Nga quay phim và trêu chọc một phụ nữ tâm thần phân liệt sau khi cô này trút bỏ xiêm y rồi nhảy nhót ngay trong đồn cảnh sát.

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

Lạm dụng phụ nữ tâm thần khỏa thân, cảnh sát khiến dân Nga nổi giận

VOV.VN - Các viên cảnh sát Nga quay phim và trêu chọc một phụ nữ tâm thần phân liệt sau khi cô này trút bỏ xiêm y rồi nhảy nhót ngay trong đồn cảnh sát.

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ
Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

VOV.VN - Để tăng khách hàng của dịch vụ tang lễ, một nhân viên y tế đã cố tình tiêm ven để gây nghẽn mạch cho các bệnh nhân. Hoa hồng là 300 euro mỗi tử thi.

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

Nhân viên y tế giết bệnh nhân để tăng thu nhập cho cơ sở tang lễ

VOV.VN - Để tăng khách hàng của dịch vụ tang lễ, một nhân viên y tế đã cố tình tiêm ven để gây nghẽn mạch cho các bệnh nhân. Hoa hồng là 300 euro mỗi tử thi.