Ảnh: Dân Mỹ phẫn nộ biểu tình phản đối chia lìa gia đình ở biên giới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump vừa đưa ra chính sách mới, theo đó họ sẽ tách trẻ em khỏi các gia đình bất hợp pháp. Người dân đã biểu tình phản đối.

Người dân ở New York, hôm 19/6, biểu tình phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump về việc chia tách các gia đình bị nghi ngờ là nhập cư bất hợp pháp.
Dòng chữ tiếng Anh ở đây có nghĩa là “Ngừng chia lìa các gia đình. Đó là sự lạm dụng trẻ em và sự vi phạm nhân quyền”.
Nghị sĩ Juan Vargas và các đại diện của đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ cũng phản đối việc chia tách các gia đình tại biên giới Mỹ-Mexico, hôm 19/6, sau khi Tổng thống Trump rời đi.
Tấm biển ghi “Đừng để trẻ em phải vào cũi”.
Các loại biểu ngữ phản đối chính sách của Tổng thống Trump về vấn đề nhập cư.
Biểu ngữ này có nội dung “Tôi không dung thứ một chút nào cho việc sử dụng trẻ em làm con tốt”.
Một em bé mang tấm biển với nội dung rất “cứng rắn”, yêu cầu chính quyền của ông Trump và Pence phải ra đi.
Biểu ngữ của người phụ nữ này thì nói rằng, “nhân danh loài người, chúng tôi từ chối chấp nhận một nước Mỹ phát xít”.

“Hãy giữ các gia đình ở bên nhau”.

Thông điệp “Chúng tôi yêu người nhập cư”.
Cô gái trẻ này chăng khẩu hiệu “Nhân đạo không đòi hỏi thẻ xanh”.

Lời kêu gọi “Ngừng bắt cóc và tống giam trẻ em”.
Nhiều người tỏ ra tức giận với đường lối "nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump.
Lực lượng tuần tra biên phòng Mỹ bắt giữ một thanh niên bị thương, là người nhập cư bất hợp pháp từ Honduras sang. Địa điểm này nằm gần Falfurrias, Texas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“
Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico. 

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

Nhiều Thống đốc Mỹ phản đối chính sách nhập cư “không khoan nhượng“

VOV.VN - Vì theo chính sách này, rất nhiều trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ mình trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới với Mexico. 

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi
Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

VOV.VN - Không chỉ bị chia lìa khỏi cha mẹ và bị quây lại trong những chiếc lồng sắt lớn, trẻ nhập cư chỉ được ra khỏi phòng tạm giữ 2 tiếng mỗi ngày để chơi.

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

Ảnh bên trong khu tạm giữ trẻ em nhập cư khiến dư luận Mỹ sục sôi

VOV.VN - Không chỉ bị chia lìa khỏi cha mẹ và bị quây lại trong những chiếc lồng sắt lớn, trẻ nhập cư chỉ được ra khỏi phòng tạm giữ 2 tiếng mỗi ngày để chơi.