Ảnh: Ngạc nhiên vì “cuộc sống song song” ở Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Những bức ảnh chân dung do Ed Jones (AFP) thực hiện đã lột tả sự giống nhau đến kinh ngạc lẫn những khác biệt đặc trưng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Bằng con mắt phóng viên, nhiếp ảnh gia Ed Jones của hãng tin AFP đã chụp chân dung những người Triều Tiên và Hàn Quốc ở các bối cảnh tương tự nhau. Trong ảnh là anh Lee Chi-yoon, hướng dẫn viên ở trường bắn Mokdong ở Hàn Quốc.
Còn đây là chị Kim Su-ryon, một nhân viên của trường bắn Maeri ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Người xem dễ dàng nhận ra trong những bức ảnh của Ed Jones sự tương đồng của bối cảnh xã hội Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong ảnh là cảnh sát đường thủy của Hàn Quốc Kim Kun-ho, 25 tuổi, trên sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc.
Còn đây là ông Kim Il-soo, lái tàu du lịch trên sông Taedong ở Bình Nhưỡng.
Cùng là ở làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) nhưng bức ảnh chụp tháng 8/2017 từ phía Hàn Quốc cho thấy binh sỹ nước này đeo kính đen để hạn chế giao tiếp bằng ánh mắt và giữ vẻ uy nghiêm, lạnh lùng.
Còn ảnh chụp từ phía Triều Tiên tháng 6/2017 cho thấy binh sỹ nước này không đeo kính nhưng vẫn luôn giữ vẻ nghiêm nghị không kém.
Các bức ảnh của Ed Jones được chụp không cách quá xa nhau về mặt thời gian. Điều đó cho thấy 2 miền của Bán đảo Triều Tiên cùng phát triển song song qua nhiều thập kỷ chia cắt. Trong ảnh là Jenni Lim, 21 tuổi, sinh viên Đại học Yonsei ở Seoul trong một phòng học được trang bị máy tính của trường.
Tương ứng là sinh viên Ri Young-hwa, 19 tuổi, đứng giữa phòng máy tính của tòa nhà khoa học công nghệ ở Bình Nhưỡng.
Hình ảnh năng động của cậu sinh viên Hàn Quốc Lim Jun-beom, 24 tuổi.
Và hình ảnh tri thức hiền lành của chàng sinh viên Triều Tiên Pak Kum-ryong, 23 tuổi.
Những công viên nước như Vịnh Caribbean ở Seoul này cũng không hiếm ở Triều Tiên.
Đây là hình ảnh công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng.
Đây là nhân viên cứu hộ ở công viên nước One Mount (Một đỉnh núi) ở Ilsan, Hàn Quốc.
Còn đây là nhân viên phục vụ tại công viên nước Munsu. Có thể thấy công viên nước ở Triều Tiên cũng có đường trượt ấn tượng không kém ở Hàn Quốc.
Tất nhiên, sự giao lưu với các nền văn hóa khác cũng đã làm nên những khác biệt đặc trưng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ví dụ như hình ảnh cô bé Hàn Quốc Yoon Hyerim, 10 tuổi, có phần “Tây hóa” sành điệu.
Trong khi đó cô bé Triều Tiên Kim Song-jong, 9 tuổi, trong bộ trang phục truyền thống lại hết sức ngây thơ, thuần khiết.
Ở Hàn Quốc, hình ảnh những ông bố ngoài 30 tuổi đi siêu thị và chăm sóc con không phải là hiếm.
Và ở Triều Tiên, nhiếp ảnh gia của AFP cũng đã bắt gặp hình ảnh tương tự, gần như không có sự khác biệt quá lớn với ở Hàn Quốc. Các gian hàng cũng được chất đầy như trong các siêu thị của Hàn Quốc.
Nhân viên và cách bố trí trạm bán xăng ở Hàn Quốc…
…cũng gần giống với nhân viên và cách bố trí trạm xăng ở Triều Tiên.
Đây là quang cảnh bên trong một nhà máy sản xuất thịt hộp hiệu Spam được người dân Hàn Quốc tin dùng từ thời chiến tranh và thường tặng nhau vào dịp Trung Thu.
Còn đây là hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất thực phẩm ở Triều Tiên, chỉ có một vài sự khác biệt về máy móc và trang thiết bị so với Hàn Quốc.
Càng phát triển, thủ đô Seoul của Hàn Quốc càng có nhiều tòa nhà chọc trời, ví dụ như tòa nhà 63 ở Seoul mà hướng dẫn viên du lịch Bang Sung-hee đang đứng tại đài quan sát nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Thủ đô của Triều Tiên cũng có ngày càng nhiều công trình chọc trời, ví dụ như tháp Juche, nơi hướng dẫn viên du lịch Choi Hee-ok đang đứng, nhìn ra xa là khách sạn Ryugyong 105 tầng với kiến trúc kim tự tháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “bắn tim” như sao K-pop
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “bắn tim” như sao K-pop

VOV.VN - Người Hàn Quốc “tan chảy” vì động tác tạo hình trái tim của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến leo núi Peakdu mới đây.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “bắn tim” như sao K-pop

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “bắn tim” như sao K-pop

VOV.VN - Người Hàn Quốc “tan chảy” vì động tác tạo hình trái tim của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến leo núi Peakdu mới đây.

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử
Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

VOV.VN - Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

VOV.VN - Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.