Ảnh: Người dân Indonesia thẫn thờ dọn dẹp đống đổ nát sau động đất

VOV.VN - Sau trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, người dân Indonesia thẫn thờ dọn dẹp những gì còn sót lại sau thảm họa.

Một người đàn ông lượm lặt những đồ đạc còn sót lại  trong ngôi nhà đổ nát của mình sau trận động đất kinh hoàng ở Bắc Lombok, Tây Nusa Tenggara, Indonesia.
Người đàn ông thẫn thờ bước đi trong nhà thờ đầy những mảnh gạch vỡ sau khi động đất xảy ra ở Bali, Indonesia ngày 5/8/2018.
Những nhân viên cứu hộ Indonesia đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong một nhà thờ đổ sập ở Pemenang, Bắc Lombok.
Các công nhân đang dọn dẹp những đống gạch vỡ sau khi một phần của trung tâm thương mại sụp xuống sau khi động đất xảy ra ở Denpasar, Bali.
Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài sau khi nhà thờ Hồi giáo Jabal Nur đổ sập do động đất. Vùng phía bắc của Lombok bị tàn phá nặng nề với hàng nghìn tòa nhà đổ sập  và nhiều người thiệt mạng.
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức để tiếp cận được tất cả các vùng bị ảnh hưởng và các nhà chức trách nhận định rằng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.
Thân nhân của các nạn nhân bật khóc khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể người thân của họ trong đống đổ nát sau trận động đất ở Bắc Lombok.
Đội cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong một nhà thờ Hồi giáo bị đổ sập ở Tanjung trên đảo Lombok.
Những nhân viên cứu hộ dắt theo cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Vụ động đất đã khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và phải sống trong các căn lều trú tạm.
Một người đàn ông đang cầu nguyện trong một khu trú tạm ở Pemenang trên đảo Lombok, Indonesia. Gần 100 người đã thiệt mạng và ít nhất 20.000 người bị mất nhà cửa.
Một người đàn ông thẫn thờ nhìn vào căn nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát. Các cơ quan cứu hộ cho biết ưu tiên của họ hiện nay là cung cấp đủ chỗ ở cho những người mất nhà cửa.
Người đàn ông này mang những chiếc lồng chim đi qua một căn nhà đã bị phá hủy bởi trận động đất ở làng Pemenang nằm ở phía bắc Lombok.
Một tình nguyện viên đang cắt những thanh sắt để các thành viên của đội cứu hộ có thể phát hiện các nạn nhân trong đống đổ nát của một nhà thờ Hồi giáo ở Pemenang.
Cảnh sát và các tình nguyện viên Indonesia chuyển các nhu yếu phẩm cho người dân trong khi chính quyền tiếp tục sơ tán các du khách trên đảo Gili Trawangan gần đó tới nơi an toàn.
Một người phụ nữ và con trai đứng trước ngôi nhà của họ giờ chỉ còn là đống đổ nát.
Một thanh niên ngậm ngùi khi đứng trước ngôi nhà tan hoang của mình. 
Nhân viên y tế trong quân đội đang băng vết thương trên đầu cho một cậu bé tại một bệnh viện ở Kayangan, đảo Lombok.
Những người đàn ông này đang tìm kiếm những đồ đạc còn sót lại sau trận động đất của một cửa hàng ở Bangsal, Lombok ngày 8/8/2018.
Người dân Indonesia vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang, đổ nát sau trận động đất kinh hoàng.
Dân làng vùng bị động đất tập trung trong khu trú tạm sau trận động đất./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh tang thương, đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia
Hình ảnh tang thương, đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

VOV.VN - Ngày 5/8, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển các đảo nghỉ dưỡng Bali và Lombok của Indonesia, khiến 82 người thiệt mạng.

Hình ảnh tang thương, đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

Hình ảnh tang thương, đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia

VOV.VN - Ngày 5/8, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã làm rung chuyển các đảo nghỉ dưỡng Bali và Lombok của Indonesia, khiến 82 người thiệt mạng.

Ảnh: Du khách mệt mỏi chen lấn sơ tán khỏi vùng động đất Indonesia
Ảnh: Du khách mệt mỏi chen lấn sơ tán khỏi vùng động đất Indonesia

VOV.VN - Hàng trăm du khách đang chờ đợi để sơ tán khỏi các hòn đảo nghỉ dưỡng của Indonesia sau trận động đất 7 độ richter ngày 5/8.

Ảnh: Du khách mệt mỏi chen lấn sơ tán khỏi vùng động đất Indonesia

Ảnh: Du khách mệt mỏi chen lấn sơ tán khỏi vùng động đất Indonesia

VOV.VN - Hàng trăm du khách đang chờ đợi để sơ tán khỏi các hòn đảo nghỉ dưỡng của Indonesia sau trận động đất 7 độ richter ngày 5/8.