Ảnh: Người Hồi giáo khắp thế giới mừng lễ Eid al-Fitr

VOV.VN - Lễ Eid al-Fitr được tổ chức khắp nơi trên thế giới ngày 14/6 và 15/6 để đánh dấu kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo.

Người Hồi giáo ở Birmingham, Anh, đến công viên Small Health để vui chơi giải trí sau tháng chay tịnh Ramadan.

Thanh niên Hồi giáo thích thú với các trò chơi ở công viên Small Health, Birmingham, Anh.
Một hội chợ nho nhỏ diễn ra ở công viên Small Health vào dịp lễ này.
Các gia đình Hồi giáo người Anh nô nức đến công viên Small Health.
Các cô bé, cậu bé người Hồi giáo cũng "vòi vĩnh" bố mẹ mua quà dịp Eid al-Fitr.
Sau buổi cầu nguyện lễ Eid al-Fitr, các tín đồ Hồi giáo Ai Cập ăn mừng ở một công viên công cộng bên ngoài nhà thời El-Seddik ở Cairo.
Chuẩn bị cho lễ Eid al-Fitr, các cô gái Pakistan thường vẽ mehndi (có nơi gọi là henna) trước 1 ngày.

Những phụ nữ Pakistan sắm trang sức để diện vào dịp lễ.
Người Hồi giáo ở Jakarta, Indonesia, tổ chức buổi cầu nguyện lễ Eid al-Fitr tại bến cảng Sunda Kelapa.
Một gia đình chật vật leo lên tàu để về quê ở Lahore, Pakistan, ăn "tết" Eid al-Fitr.
Dù còn phải chịu đựng nhiều nỗi đau chiến tranh, bất ổn, trẻ em ở Kabul, Afghanistan vẫn vô tư nô đùa bên đu quay trong ngày lễ Eid al-Fitr.

Những bé gái Afghanistan nô đùa trên khoảng sân vẫn còn đầy dây thép gai.
Các công viên ở Afghanistan rộn ràng tiếng trẻ nô đùa.
Những cô gái theo đạo Hồi ở New York, Mỹ, này thì ăn mừng lễ Eid al-Fitr bằng một buổi dã ngoại, chụp ảnh tại công viên Bensonhurst ở Brooklyn.

Một tín đồ Hồi giáo mang theo tấm thảm của riêng mình ra công viên Bensonhurst ở Brooklyn, New York, Mỹ, chờ đến giờ cầu nguyện.
Đất nước còn nghèo đói nhưng dịp Eid al-Fitr của người Yemen vẫn phải tươm tất. Khu chợ thực phẩm ở thủ đô Sanaa vì thế mà náo nhiệt vào ngày này.
Lễ Eid al-Fitr của người Palestine thì không thể thiếu món bánh ngọt truyền thống này.

 

Biển người ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, cầu nguyện ngày Eid al-Fitr.
Nghỉ lễ, trẻ em ở Syria nghịch những khẩu súng đồ chơi...
... còn thanh niên trai tráng thì thi cưỡi ngựa.
Buổi cầu nguyện ngày Eid al-Fitr của người Hồi giáo tại Nairobi, Kenya.
Những tín đồ Hồi giáo Somalia ở Mogadishu cầu nguyện tại một sân bóng.
Một cổ động viên Hồi giáo cầu nguyện khi sang Saint Petersburg, Nga, để xem bóng đá.

 

Cảnh cầu nguyện lễ Eid al-Fitr ở thiên đường du lịch Bali, Indonesia.
Người Tunisia thì rủ nhau sắm kính viễn vọng để ngắm trăng.
Người dân ở Cape Town, Nam Phi, cũng đổ ra các địa điểm công cộng ngắm trăng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan 2018
Thế giới Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan 2018

VOV.VN - Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, khoảng 1,8 tỷ người Hồi giáo trên thế giới sẽ bước vào mùa chay tịnh Ramadan 2018.

Thế giới Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan 2018

Thế giới Hồi giáo bước vào tháng lễ Ramadan 2018

VOV.VN - Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, khoảng 1,8 tỷ người Hồi giáo trên thế giới sẽ bước vào mùa chay tịnh Ramadan 2018.

Ảnh: Tháng lễ Ramadan của 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới
Ảnh: Tháng lễ Ramadan của 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới

VOV.VN - Năm nay, mùa chay Ramadan của người Hồi giáo (tính theo Dương lịch) bắt đầu sớm nhất vào tối 15/5 và sẽ kết thúc vào ngày 14/6, tùy theo mỗi nước.

Ảnh: Tháng lễ Ramadan của 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới

Ảnh: Tháng lễ Ramadan của 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới

VOV.VN - Năm nay, mùa chay Ramadan của người Hồi giáo (tính theo Dương lịch) bắt đầu sớm nhất vào tối 15/5 và sẽ kết thúc vào ngày 14/6, tùy theo mỗi nước.