Ảnh: Nữ ca sĩ Triều Tiên xinh đẹp và quyền lực có mặt ở Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hyon Song-wol, nữ ca sĩ quân đội xinh đẹp, đồng thời là cán bộ trong đảng cầm quyền Triều Tiên, mới đây có mặt tại cuộc đàm phán liên Triều.

Cận cảnh nhan sắc nữ ca sĩ Triều Tiên Hyon Song-wol, người vừa có mặt tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều để gặp phái đoàn Hàn Quốc. Ảnh: Erabaru.
Nữ ca sĩ Hyon Song-wol giữa các bóng hồng trong ban nhạc Moranbong nổi tiếng mà cô đứng đầu. Ảnh: Guardian.
Hyon được cho là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và mang quân hàm đại tá trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: EPA.
Hình ảnh Hyon Song-wol rạng ngời tại một khách sạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sau một cuộc tập dượt của ban nhạc Moranbong vào ngày 11/12/2015. Ảnh: VCG.
Hyon đang phát biểu tại một sự kiện của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Theo nhiều nguồn tin, Hyon tầm 30-40 tuổi. Ảnh: KCNA.
Hyon ngồi ở hàng trước, bên trái. Ảnh: KCNA.
Nữ văn công quân đội Hyon (trái) được cho là quen biết nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Daily Star.
Tại Triều Tiên, ban nhạc Moranbong có nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Ảnh: Seoul.co.kr.
Ban nhạc của Hyon thường biểu diễn tại các sự kiện lớn của Triều Tiên hoặc tham gia biểu diễn ở nước ngoài để quảng bá cho đất nước này. Ảnh: Mengnews.
Hình ảnh nữ ca sĩ xinh đẹp Hyon trong một lần biểu diễn. Ảnh: Huffington post.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân chụp ảnh chung với dàn ca sĩ xinh đẹp của ban nhạc Moranbong. Ảnh: Qq.
Hyon xuất hiện phía sau Kwon Hyok-bong, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Triều Tiên, khi phái đoàn Triều Tiên đến dự cuộc họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 1/2018. Hyon mặc đồ màu xanh với huy hiệu có hình các cố lãnh tụ Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Trưởng đoàn đám phán Triều Tiên Ri Son-gwon (bên phải) bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ở Bàn Môn Điếm bên trong khu phi quân sự liên Triều vào ngày 9/1. Trong cuộc đối thoại tại đây, vị thế của Hyon là “trưởng đoàn nhạc”, chứ không phải ban nhạc Moranbong. Ảnh: Yonhap.
Đội cổ vũ xinh xắn của Triều Tiên vẫy quốc kỳ nước này tại Á vận hội ở Incheon, Hàn Quốc vào ngày 4/9/2005. Giao lưu thể thao và văn hóa là một công cụ giúp hàn gắn quan hệ liên Triều. Ảnh: AFP.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện "bóng hồng" quyền lực tham gia cuộc đàm phán liên Triều
Lộ diện "bóng hồng" quyền lực tham gia cuộc đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bà Hyon Song-wol không chỉ dẫn đầu ban nhạc nổi tiếng tại Triều Tiên mà còn có quyền lực chính trị to lớn.

Lộ diện "bóng hồng" quyền lực tham gia cuộc đàm phán liên Triều

Lộ diện "bóng hồng" quyền lực tham gia cuộc đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bà Hyon Song-wol không chỉ dẫn đầu ban nhạc nổi tiếng tại Triều Tiên mà còn có quyền lực chính trị to lớn.

Toàn cảnh Triều Tiên ăn mừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây
Toàn cảnh Triều Tiên ăn mừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây

VOV.VN - Thế giới thêm bất an sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9. Từ đó đến nay, nước này nhiều lần ăn mừng việc thử hạt nhân và tên lửa.

Toàn cảnh Triều Tiên ăn mừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây

Toàn cảnh Triều Tiên ăn mừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây

VOV.VN - Thế giới thêm bất an sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9. Từ đó đến nay, nước này nhiều lần ăn mừng việc thử hạt nhân và tên lửa.