Lộ diện "bóng hồng" quyền lực tham gia cuộc đàm phán liên Triều

VOV.VN - Bà Hyon Song-wol không chỉ dẫn đầu ban nhạc nổi tiếng tại Triều Tiên mà còn có quyền lực chính trị to lớn.

Bà Hyon Song-wol trưởng ban nhạc nữ Moranbong – ban nhạc yêu thích của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với vai trò là thành viên nữ duy nhất tham gia cuộc đàm phán liên Triều về Thế vận hội mùa Đông dự kiến diễn ra tại PyeongChang, Hàn Quốc vào tháng 2 tới.

Bà Hyon Song-wol (ảnh trái) và các thành viên ban nhạc Moranbong. Ảnh: Korea Herald.

Cuộc đàm phán liên Triều cấp chuyên viên về sự tham gia của Triều Tiên trong kỳ Thế vận hội đã diễn ra hôm 15/1 tại tòa nhà Tongilgak (Triều Tiên), nằm tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm sau khi Triều Tiên tuần trước nhất trí cử một đoàn đại diện bao gồm các vận động viên, thành viên trong ban nhạc, nhà báo, các quan chức cấp cao tới Hàn Quốc tham gia sự kiện.

Mỗi phái đoàn đều do các quan chức của hai bộ văn hóa dẫn đầu. Bà Hyon Song-wol là người phụ nữ duy nhất tham gia cuộc đàm phán với vai trò phó trưởng đoàn của Triều Tiên.

Người dẫn đầu ban nhạc có tầm ảnh hưởng lớn tại Triều Tiên

Bà Hyon Song-wol là một trong số nhân vật nữ nổi tiếng tại Triều Tiên. Ban nhạc do bà dẫn đầu gồm 10 thành viên, được thành lập năm 2012 theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chuyên biểu diễn các bài hát tuyên truyền theo phong cách phương tây để ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoài phục vụ trong các sự kiện lớn tại Triều Tiên, ban nhạc này cũng góp mặt trong các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên với những nước láng giềng.

Tháng 12/2015, ban nhạc này đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc để tham gia biểu diễn. Tuy nhiên buổi biểu diễn đã bị hủy ngay sau đó vì một số lý do không xác định. Vẫn chưa rõ liệu ban nhạc này có được cử đến Hàn Quốc để biểu diễn tại Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang hay không.

Nhân vật có địa vị chính trị quan trọng

Không chỉ được coi là một nhân vật "biểu tượng" văn hóa, bà Hyon Song-wol còn có quyền lực về chính trị. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, trong số 4 thành viên của đoàn đàm phán, bà Hyon Song-wol có địa vị cao nhất vì là Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên – một vị trí có tầm ảnh hưởng lớn được lãnh đạo Kim Jong-un trao cho bà vào tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, bà còn giữ cấp tá trong Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Tham gia cuộc đàm phán lần này, bà Hyon Song-wol nổi bật với hình ảnh vừa nữ tính, lại vừa uy lực trong bộ quân phục, cài huy hiệu biểu tượng của các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh bên trong nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại của Triều Tiên
Cận cảnh bên trong nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại của Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên công bố hình ảnh bên trong Nhà máy Chế biến Thực phẩm Song Dowon tại thành phố Wonsan.

Cận cảnh bên trong nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại của Triều Tiên

Cận cảnh bên trong nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại của Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên công bố hình ảnh bên trong Nhà máy Chế biến Thực phẩm Song Dowon tại thành phố Wonsan.

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần
Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 13/1 nhất trí sẽ tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào  ngày 15/1 tại Tongil Pavilion thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán lần thứ hai chỉ trong 1 tuần

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 13/1 nhất trí sẽ tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào  ngày 15/1 tại Tongil Pavilion thuộc làng đình chiến Panmunjom.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.