Artemis 1 sẵn sàng sứ mệnh tới quỹ đạo Mặt Trăng sau khi NASA khắc phục sự cố

VOV.VN - Sau khi khắc phục xong những vấn đề dẫn tới sự cố hủy phóng hôm 29/8 vừa qua, tổ hợp Artemis 1 hiện đã sẵn sàng lên đường tới quỹ đạo Mặt Trăng.

Sứ mệnh phóng tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis 1 của NASA dự kiến sẽ được tái khởi động vào lúc 14h17 ngày 3/9 (giờ địa phương) (tức 1h17 ngày 4/9 theo giờ Hà Nội) tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ.

Dự kiến hàng trăm nghìn lượt du khách đang đổ về khu vực bờ biển Florida gần Trung tâm Vũ trụ Kennedy với hy vọng có thể "mắt thấy, tai nghe" tên lửa mạnh mẽ nhất mà NASA từng phóng lên bầu trời. Nhiều người đam mê vũ trụ đang tranh thủ tận dụng thời gian nghỉ cuối tuần để chứng kiến ​​thời khắc lịch sử này: "Bạn biết đấy, tôi là một người hâm mộ không gian từ khi còn là một đứa trẻ, yêu NASA và bất cứ điều gì liên quan tới không gian. Và đây là cơ hội đầu tiên tôi có thể tới đây để tận mắt chứng kiến vụ phóng”.

"Nhắc đến chuyện của tôi lại phải quay trở lại năm 1969, chỉ năm ngày trước khi họ hạ cánh xuống mặt trăng, tôi được sinh ra. Vì vậy, bạn biết đấy, nơi tôi sống chúng tôi được gọi là những đứa trẻ không gian. Vì tôi sinh ra vào ngày 15/7 và sứ mệnh đáp xuống Mặt Trăng lại rơi vào ngày 20 tháng đó. Vì vậy, đó là lý do tôi có niềm đam mê rất lớn với các chương trình thám hiểm không gian”.

Artemis I là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis. Đây là chuyến bay không hành khách thử nghiệm – bước đệm cho mục tiêu quan trọng của sứ mệnh là chính thức đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2025.

Vụ phóng lần này nhằm chứng minh tính an toàn của các phương tiện phóng trước khi chúng được sử dụng cho phi hành đoàn. Chuyến bay sẽ sử dụng Hệ thống phóng SLS, tên lửa mạnh nhất từ trước đến nay của NASA, để đưa tàu vũ trụ Orion thực hiện chuyến đi kéo dài 37 ngày xung quanh Mặt Trăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA hoãn phóng tàu Artemis 1 do sự cố động cơ
NASA hoãn phóng tàu Artemis 1 do sự cố động cơ

VOV.VN - NASA chính thức hoãn vụ phóng vì sự cố với tên lửa đẩy chưa được khắc phục. Vụ phóng dự kiến sẽ được dời sang ngày 2/9 tới.

NASA hoãn phóng tàu Artemis 1 do sự cố động cơ

NASA hoãn phóng tàu Artemis 1 do sự cố động cơ

VOV.VN - NASA chính thức hoãn vụ phóng vì sự cố với tên lửa đẩy chưa được khắc phục. Vụ phóng dự kiến sẽ được dời sang ngày 2/9 tới.

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?
Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

VOV.VN - Trước khi đưa người đầu tiên lên sao Hỏa, NASA muốn quay lại bề mặt Mặt Trăng nhưng theo cách chưa từng có kể từ trước tới nay. Sứ mệnh Artemis I được khởi động vào ngày 29/8 chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngành thám hiểm không gian.

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

Tại sao NASA muốn đưa người quay trở lại mặt trăng trước khi lên sao Hỏa?

VOV.VN - Trước khi đưa người đầu tiên lên sao Hỏa, NASA muốn quay lại bề mặt Mặt Trăng nhưng theo cách chưa từng có kể từ trước tới nay. Sứ mệnh Artemis I được khởi động vào ngày 29/8 chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngành thám hiểm không gian.

NASA sẵn sàng cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt trăng
NASA sẵn sàng cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt trăng

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định các điều kiện thời tiết và kỹ thuật dường như đều thuận lợi vụ phóng tàu thăm dò Mặt trăng dự kiến trong ngày hôm nay (29/08) tại bang Florida. 

NASA sẵn sàng cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt trăng

NASA sẵn sàng cho sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt trăng

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định các điều kiện thời tiết và kỹ thuật dường như đều thuận lợi vụ phóng tàu thăm dò Mặt trăng dự kiến trong ngày hôm nay (29/08) tại bang Florida. 

Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030
Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tên lửa có người lái thế hệ mới và tên lửa đẩy hạng nặng, nhằm phục vụ cho việc đưa người lên Mặt Trăng, thám hiểm sao Hỏa, sao Mộc và các tiểu hành tinh trong tương lai, trong đó bao gồm việc đưa người lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030.

Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030

Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tên lửa có người lái thế hệ mới và tên lửa đẩy hạng nặng, nhằm phục vụ cho việc đưa người lên Mặt Trăng, thám hiểm sao Hỏa, sao Mộc và các tiểu hành tinh trong tương lai, trong đó bao gồm việc đưa người lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030.

Cận cảnh phi thuyền trong tham vọng của NASA đưa người trở lại Mặt Trăng
Cận cảnh phi thuyền trong tham vọng của NASA đưa người trở lại Mặt Trăng

VOV.VN - Theo NASA, mục tiêu của sứ mệnh là đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng. Thông qua dự án, NASA sẽ khám phá nhiều bề mặt Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài đầu tiên tại nơi đây.

Cận cảnh phi thuyền trong tham vọng của NASA đưa người trở lại Mặt Trăng

Cận cảnh phi thuyền trong tham vọng của NASA đưa người trở lại Mặt Trăng

VOV.VN - Theo NASA, mục tiêu của sứ mệnh là đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên Mặt Trăng. Thông qua dự án, NASA sẽ khám phá nhiều bề mặt Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài đầu tiên tại nơi đây.