Tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc có thể đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tên lửa có người lái thế hệ mới và tên lửa đẩy hạng nặng, nhằm phục vụ cho việc đưa người lên Mặt Trăng, thám hiểm sao Hỏa, sao Mộc và các tiểu hành tinh trong tương lai, trong đó bao gồm việc đưa người lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030.

Người phát ngôn Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) mới đây tiết lộ, tên lửa có người lái thế hệ mới mà nước này đang phát triển có khả năng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2030. Trong khi đó, tên lửa đẩy hạng nặng sau khi phát triển thành công có thể đưa vật nặng tới 50 tấn lên quỹ đạo nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Mặt Trăng trong tương lai.

Cũng theo người phát ngôn, một loạt hệ thống vận tải và phóng vào không gian có thể tái sử dụng hiện đã được quy hoạch sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng đi vào vũ trụ, giảm chi phí và hỗ trợ phát triển mạnh lĩnh vực vận tải không gian của Trung Quốc.

Tên lửa có người lái thế hệ mới và tên lửa hạng nặng do nước này đang phát triển sẽ thực hiện các nhiệm vụ đưa người lên Mặt Trăng, thám hiểm sao Hỏa, sao Mộc và khám phá các tiểu hành tinh trong tương lai.

Tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc cũng sẽ thông minh hơn và an toàn hơn. Theo ông Mã Anh, nhà thiết kế chính tên lửa có người lái thế hệ mới thuộc viện nghiên cứu của CASC, viện này đang nghiên cứu công nghệ tên lửa thông minh có khả năng chẩn đoán sự cố và bay tự chủ, nhằm thực hiện bước nhảy vọt từ bay tự động theo quy trình sang bay hoàn toàn tự chủ.

Ông cũng tiết lộ hệ thống chẩn đoán và xử lý sự cố thế hệ mới sẽ sớm được ứng dụng cho tên lửa đẩy thế hệ mới của Trung Quốc.

Kể từ ngày 5/5/2020, tên lửa Trường Chinh của nước này đã phóng thành công 103 lần liên tiếp. Người phát ngôn CASC cho biết, với 103 lần phóng trong 2 năm 3 tháng, cứ trung bình 8 ngày Trung Quốc lại thực hiện một lần phóng tên lửa, có ngày phóng 2 lần liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản
Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ
Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ

VOV.VN - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay (5/8) tiếp tục phê phán Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và cho rằng Trung Quốc đã có “ý đồ” khi phóng tên lửa.

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ

Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ

VOV.VN - Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay (5/8) tiếp tục phê phán Trung Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và cho rằng Trung Quốc đã có “ý đồ” khi phóng tên lửa.

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa
Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua (4/8) cho biết, năm tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận của Trung Quốc đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua (4/8) cho biết, năm tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận của Trung Quốc đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.