Bé gái 11 tuổi bị ép cưới ở Yemen

VOV.VN - Cô bé mong muốn được đi học hơn là trở thành một cô dâu nhỏ.

Bé gái tên Nada Al-Ahdal đã đăng tải một đoạn video dài khoảng 2,5 phút trên Youtube cho biết mình bị cha mẹ ép kết hôn để lấy tiền khi mới 11 tuổi.

Hàng triệu người truy cập cảm thấy sốc khi xem đoạn video này.

Bé gái Ahdal (Ảnh: CNN)

Nada cho biết, cô bé thà chết còn hơn kết hôn. Em đã bỏ trốn để thoát khỏi cuộc hôn nhân được sắp đặt trước. Cô bé ở cùng chú của mình sau khi chạy trốn.

Nada cũng thay mặt cho những cô bé khác trên khắp Yemen khi nói rằng, những đứa trẻ đã làm gì sai mà phải chịu đựng những việc như vậy. Chúng còn quá ngây thơ.

Nhiều trẻ em ở Yemen đã tự tử khi bị ép kết hôn, cô bé nói người lớn đã giết chết những giấc mơ của con trẻ.

Tuy nhiên, một nhóm bảo vệ quyền trẻ em hàng đầu ở Yemen đã cho rằng, Nada đã tự tạo ra câu chuyện này. Cha mẹ cô bé cũng nhấn mạnh rằng, họ chưa bao giờ muốn con gái mình kết hôn.

Sau khi sự việc xảy ra, Ramzia Al-Eryani, một trong những nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữa hàng đầu kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ tại Yemen đã được bổ nhiệm là người giám hộ tạm thời của Nada cho đến khi sự việc được giải quyết.

Al-Eryani đã có cuộc nói chuyện với cả gia đình Nada. Trong cuộc nói chuyện Nada đã khóc vì họ nghĩ rằng câu chuyện là do cô bé đã tạo ra.

Cô bé cho biết, ở quê mình không có những lớp học tiếng anh và vi tính. Vì vậy, Nada muốn được ở lại thủ đô Sanaa để học tập.

Tất cả những gì cô bé muốn chỉ là cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn.

Cuối cuộc nói chuyện, cả gia đình cô bé đã quyết định chuyển tới nhà một người họ hàng tại Sanaa để sinh sống.

Tình trạng tảo hôn ở Yemen là vấn đề vô cùng phức tạp.

Năm 2008, Nujood Ali, 10 tuổi đã gây chấn động dư luận thế giới khi cô bé đi đến một tòa án ở thủ đô Sanaa và xin ly hôn.

Năm 2009, Quốc hội Yemen đã thông qua dự luật về độ tuổi kết hôn tối thiểu là 17 tuổi. Tuy nhiên, dự thảo này đã không bao giờ được thi hành vì một số Nghị sỹ bảo thủ nước này nói nó vi phạm luật Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đám cưới tập thể tại Dinh thự Gaddafi
Đám cưới tập thể tại Dinh thự Gaddafi

Đám cưới này nhằm kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích của phương Tây.

Đám cưới tập thể tại Dinh thự Gaddafi

Đám cưới tập thể tại Dinh thự Gaddafi

Đám cưới này nhằm kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích của phương Tây.

Ấn Độ: Kiểm tra trinh tiết 450 cô dâu trước lễ cưới
Ấn Độ: Kiểm tra trinh tiết 450 cô dâu trước lễ cưới

(VOV) - Chính quyền bang Madhya Pradesh giải thích rằng chỉ yêu cầu các cô dâu thử thai chứ không phải kiểm tra trinh tiết.

Ấn Độ: Kiểm tra trinh tiết 450 cô dâu trước lễ cưới

Ấn Độ: Kiểm tra trinh tiết 450 cô dâu trước lễ cưới

(VOV) - Chính quyền bang Madhya Pradesh giải thích rằng chỉ yêu cầu các cô dâu thử thai chứ không phải kiểm tra trinh tiết.

Lễ cưới 9 triệu USD của Cựu chủ tịch Facebook
Lễ cưới 9 triệu USD của Cựu chủ tịch Facebook

(VOV) - Sean Parker cùng Alexandra dự tính tổ chức lễ cưới ‘hoành tráng’ của mình tại California, với rất nhiều thứ xa xỉ.

Lễ cưới 9 triệu USD của Cựu chủ tịch Facebook

Lễ cưới 9 triệu USD của Cựu chủ tịch Facebook

(VOV) - Sean Parker cùng Alexandra dự tính tổ chức lễ cưới ‘hoành tráng’ của mình tại California, với rất nhiều thứ xa xỉ.

Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi Peru
Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi Peru

(VOV) - Tổ chức đám cưới tập thể giúp các đôi lứa tiết kiệm được những khoản chi phí không hề nhỏ.

Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi Peru

Đám cưới tập thể của 80 cặp đôi Peru

(VOV) - Tổ chức đám cưới tập thể giúp các đôi lứa tiết kiệm được những khoản chi phí không hề nhỏ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 8 tình nghi tấn công đám cưới
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 8 tình nghi tấn công đám cưới
Cô dâu bị đâm chết khi vẫn mặc váy cưới
Cô dâu bị đâm chết khi vẫn mặc váy cưới

Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một cô dâu mới bị đâm chết trong khi vẫn mặc váy cưới tại căn hộ của cô ở Chicago .

Cô dâu bị đâm chết khi vẫn mặc váy cưới

Cô dâu bị đâm chết khi vẫn mặc váy cưới

Cảnh sát Mỹ vừa phát hiện một cô dâu mới bị đâm chết trong khi vẫn mặc váy cưới tại căn hộ của cô ở Chicago .