Bên trong phòng thí nghiệm đa năng Nauka của Nga trên ISS

VOV.VN - Các nhà du hành vũ trụ của Nga trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên bên trong phòng thí nghiệm đa năng Nauka mới, vừa “cập bến” hồi cuối tháng 7.

Nauka là phòng thí nghiệm đa năng của Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 21/7 từ sân bay vũ trụ Baikonur Module này “cập bến” ISS hôm 29/7.

Trong quá trình kết nối với ISS, một sự cố xảy ra khi động cơ đẩy của Nauka đột ngột kích hoạt, khiến ISS bị xoay 45 độ. Hiện tình hình đã ổn định và các phi hành gia đã có thể mở nối giữa hai khoang và đi vào bên trong.

Nauka là module đầu tiên của Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong 11 năm qua và là phòng thí nghiệm tư nhân đầu tiên của Nga trên không gian. 

Nauka thay thế module Pirs của Nga được phóng lên ISS năm 2001. Nauka được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm khoa học, có thể tạo oxy cho 6 người, tái tạo nước từ nước tiểu. Phòng thí nghiệm này cũng có một nhà vệ sinh thứ hai cho các phi hành gia Nga và có thể đủ chỗ cho một thành viên phi hành đoàn thứ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Module của Nga vừa phóng lên trạm vũ trụ đã đẩy ISS xoay 45 độ
Module của Nga vừa phóng lên trạm vũ trụ đã đẩy ISS xoay 45 độ

VOV.VN - Sau khi được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), module Nauka của Nga bất ngờ kích hoạt động cơ đẩy, khiến ISS bị xoay 45 độ so với vị trí ban đầu trong thời gian ngắn.

Module của Nga vừa phóng lên trạm vũ trụ đã đẩy ISS xoay 45 độ

Module của Nga vừa phóng lên trạm vũ trụ đã đẩy ISS xoay 45 độ

VOV.VN - Sau khi được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), module Nauka của Nga bất ngờ kích hoạt động cơ đẩy, khiến ISS bị xoay 45 độ so với vị trí ban đầu trong thời gian ngắn.

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng
Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.

Nga phóng phòng thí nghiệm đa năng lên trạm vũ trụ quốc tế
Nga phóng phòng thí nghiệm đa năng lên trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Nga vừa phóng thành công tên lửa mang theo phòng thí nghiệm đa năng Nauka, dự kiến sẽ tới lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tuần tới.

Nga phóng phòng thí nghiệm đa năng lên trạm vũ trụ quốc tế

Nga phóng phòng thí nghiệm đa năng lên trạm vũ trụ quốc tế

VOV.VN - Nga vừa phóng thành công tên lửa mang theo phòng thí nghiệm đa năng Nauka, dự kiến sẽ tới lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tuần tới.