Module của Nga vừa phóng lên trạm vũ trụ đã đẩy ISS xoay 45 độ

VOV.VN - Sau khi được đưa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), module Nauka của Nga bất ngờ kích hoạt động cơ đẩy, khiến ISS bị xoay 45 độ so với vị trí ban đầu trong thời gian ngắn.

Module phòng thí nghiệm Nauka của Nga đã gây ra “một phen hú vía” khi vô tình kích hoạt động cơ đẩy, sau khi ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khiến ISS lệch khỏi vị trí ban đầu trong một thời gian ngắn.

Module Nauka kích hoạt “một cách vô tình và bất ngờ, đẩy trạm ISS lệch một góc 45 độ so với vị trí ban đầu”. “Các hoạt động khôi phục đã giúp trạm vũ trụ trở lại vị trí. Phi hành đoàn không gặp nguy hiểm”, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo trên Twitter.

Theo TASS, Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do động cơ của Nauka phải sử dụng nhiên liệu còn sót lại trong module.  

Module Nauka được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào tuần trước. Module này được đưa lên ISS nhờ tên lửa đẩy Proton của Nga. Đây là module đầu tiên mà Nga đưa lên ISS sau 11 năm.

Các phi hành gia sẽ mất vài tháng và nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian để tích hợp toàn hoàn module với ISS.

Nauka (trong tiếng Nga có nghĩa là Khoa học) sẽ chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu và lưu trữ các thiết bị thí nghiệm. Nauka cũng sẽ cung cấp thêm không gian lưu trữ, mang đến hệ thống cung cấp nước và oxy mới, cũng như cải thiện điều kiện sống cho các phi hành gia.

Việc phóng module Nauka nặng 20 tấn, một trong những module lớn nhất được đưa lên ISS, ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2007 nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn vì nhiều vấn đề khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng
Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

Lý do Nga đưa phòng thí nghiệm mới lên trạm vũ trụ quốc tế dù ISS sắp hết hạn sử dụng

VOV.VN - Phóng thí nghiệm đa năng Nauka được Nga dự kiến phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ 14 năm trước. Số phận của dự án này lại khá phức tạp, nhưng Nga có lý do để đưa module này lên ISS dù trạm vũ trụ quốc tế đã sắp hết thời hạn sử dụng.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS
Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã sẵn sàng đưa cánh tay robot mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào giữa tháng này. Đây là thiết bị sở hữu một loạt các tính năng ấn tượng, trong đó phải kể đến khả năng làm việc tự động và “đi bộ ngoài không gian”.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã sẵn sàng đưa cánh tay robot mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào giữa tháng này. Đây là thiết bị sở hữu một loạt các tính năng ấn tượng, trong đó phải kể đến khả năng làm việc tự động và “đi bộ ngoài không gian”.

Chiêm ngường hoàng hôn, màn đêm và bình minh ấn tượng từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Chiêm ngường hoàng hôn, màn đêm và bình minh ấn tượng từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Nhà thiên văn học Ricky Arnold, một thành viên của phi hành đoàn Expedition 56 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã chia sẻ video hoàng hôn, màn đêm và bình minh trên Trái Đất khi nhìn từ ISS.

Chiêm ngường hoàng hôn, màn đêm và bình minh ấn tượng từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Chiêm ngường hoàng hôn, màn đêm và bình minh ấn tượng từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Nhà thiên văn học Ricky Arnold, một thành viên của phi hành đoàn Expedition 56 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã chia sẻ video hoàng hôn, màn đêm và bình minh trên Trái Đất khi nhìn từ ISS.