Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

VOV.VN - Lần thứ sáu liên tiếp, Phần Lan được xướng tên là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên, xếp hạng mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Dưới sự giám sát của Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững, báo cáo trên được công bố hàng năm vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Thứ hạng của các quốc gia dựa trên dữ liệu từ các nguồn như Gallup World Poll với 6 tiêu chí chính bao gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng.

Danh sách năm nay có một số vị trí tương tự như các bảng xếp hạng của các năm 2022, 2021, 2020 và 2019 với các quốc gia Bắc Âu giữ những vị trí đầu. Giống như năm 2022, Đan Mạch một lần nữa đứng ở vị trí thứ hai và theo sau là Iceland ở vị trí thứ ba.

"Các quốc gia Bắc Âu xứng đáng với sự chú ý đặc biệt này bởi mức độ tín nhiệm cao cả về mặt cá nhân và thể chế. Họ cũng có tỷ lệ tử vong do Covid-19 chỉ bằng 1/3 so với các nước Tây Âu trong năm 2020 và 2021 với tỷ lệ 27/100.000 dân trong khi con số này ở phần còn lại của Tây Âu là 80/100.000 dân", các tác giả của báo cáo cho hay.

Theo báo cáo trên: "Phần Lan tiếp tục giữ vị trí đầu lần thứ sáu liên tiếp với điểm số dẫn trước đáng kể so với các quốc gia còn lại".

Điều gì khiến Phần Lan trở thành một quốc gia hạnh phúc như vậy? Theo các chuyên gia từ Đại học Aalto ở Phần Lan, có một số nhân tố cơ bản dẫn đến xu hướng này.

"Phần Lan là một quốc gia vượt trội về khả năng của hệ thống phúc lợi xã hội trong việc giúp cho các công dân cảm thấy họ được chăm sóc", Giảng viên Đại học Aalto Frank Martela nói.

"Những nhân tố như trợ cấp thất nghiệp tương đối hào phóng và chăm sóc y tế gần như miễn phí đã giúp làm giảm các nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy không hạnh phúc, đảm bảo rằng sẽ ngày càng ít người Phần Lan cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của họ".

Kế hoạch đô thị của Phần Lan cũng khiến mọi người cảm thấy khỏe mạnh và an toàn. "Môi trường đóng vai trò lớn đối với mức độ hạnh phúc của một người và điều này khiến chủ đề tăng cường sức khỏe trong các thành phố có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này có liên hệ chặt chẽ với sự ổn định xã hội và cảm giác kết nối với cộng đồng", Giáo sư Marketta Kyttä cho hay.

Trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất năm 2023, Israel đã tăng 5 bậc và chiếm vị trí thứ tư của Thụy Sĩ (Thụy Sĩ xếp vị trí thứ 8 trong năm nay). Hà Lan một lần nữa tiếp tục giữ vị trí thứ 5. Một số quốc gia đã tăng điểm và xếp vị trí cao hơn gồm: Thụy Điển tăng 1 bậc lên vị trí thứ 6 và Na Uy tăng 1 bậc lên vị trí thứ 7. Canada đứng ở vị trí thứ 13, tăng 2 bậc so với năm ngoái. Mỹ cũng tăng một bậc so với năm ngoái, ở vị trí thứ 15. Bỉ tăng 2 bậc, ở vị trí 17. Một cái tên mới nằm trong danh sách tốp 20 quốc gia hạnh phúc nhất năm nay là Litva - quốc gia đã tăng hơn 30 bậc kể từ năm 2017.

Một số quốc gia đã giảm thứ hạng trong năm 2023 gồm Luxembourg (giảm 3 bậc xuống vị trí thứ 9), Ireland (giảm 1 bậc xuống vị trí 14), Đức (giảm 2 bậc xuống vị trí 16) và Anh (giảm 2 bậc xuống vị trí 19). Pháp đã nằm ngoài danh sách tốp 20 của năm nay.

Ngoài những quốc gia hạnh phúc nhất, báo cáo trên cũng xem xét các quốc gia ở những nơi mà người dân cảm thấy không hạnh phúc nhất. Các quốc gia nằm cuối bảng xếp hạng trên là những nước bị chiến tranh tàn phá như Afghanistan và Lebanon.

Dưới đây là 20 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023:

1. Phần Lan

2. Đan Mạch

3. Iceland

4. Israel

5. Hà Lan

6. Thụy Điển

7. Na Uy

8. Thụy Sĩ

9. Luxembourg

10. New Zealand

11. Áo

12. Australia

13. Canada

14. Ireland

15. Mỹ

16. Đức

17. Bỉ

18. Cộng hòa Séc

19. Anh

20. Litva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ
Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

VOV.VN - “Giặt giũ là có tiền, thế là hạnh phúc” – Trong một xưởng giặt nhỏ tại New Delhi, Ragenda ngâm mình trong nước giặt 10 tiếng/ngày để kiếm 10.000 Rupee/tháng (khoảng gần 3 triệu đồng). Các xưởng giặt thủ công nằm xen kẽ trong các khu ổ chuột đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ và tạo công việc cho nhiều lao động nghèo - Dhobi.

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

VOV.VN - “Giặt giũ là có tiền, thế là hạnh phúc” – Trong một xưởng giặt nhỏ tại New Delhi, Ragenda ngâm mình trong nước giặt 10 tiếng/ngày để kiếm 10.000 Rupee/tháng (khoảng gần 3 triệu đồng). Các xưởng giặt thủ công nằm xen kẽ trong các khu ổ chuột đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ và tạo công việc cho nhiều lao động nghèo - Dhobi.

Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest
Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest

VOV.VN - Ông Trương Hồng (Zhang Hong), 46 tuổi, người Trung Quốc, đã leo lên đỉnh núi Everest từ phía Nepal, trở thành người đàn ông khiếm thị đầu tiên tại châu Á và là người khiếm thị thứ ba trên thế giới chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới.

Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest

Người khiếm thị đầu tiên tại châu Á chinh phục đỉnh Everest

VOV.VN - Ông Trương Hồng (Zhang Hong), 46 tuổi, người Trung Quốc, đã leo lên đỉnh núi Everest từ phía Nepal, trở thành người đàn ông khiếm thị đầu tiên tại châu Á và là người khiếm thị thứ ba trên thế giới chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới.

Bảo tàng Hạnh phúc ở Đan Mạch – nơi nhỏ bé chứa đựng những điều lớn lao của cuộc sống
Bảo tàng Hạnh phúc ở Đan Mạch – nơi nhỏ bé chứa đựng những điều lớn lao của cuộc sống

VOV.VN - Những người yêu thích và hứng thú với cách sống của người Bắc Âu giờ đây có thể học hỏi thêm nhiều thứ để làm phong phú cuộc sống của mình, sau khi Đan Mạch có Bảo tàng Hạnh phúc (Happiness Museum) đầu tiên ở thủ đô Copenhagen.

Bảo tàng Hạnh phúc ở Đan Mạch – nơi nhỏ bé chứa đựng những điều lớn lao của cuộc sống

Bảo tàng Hạnh phúc ở Đan Mạch – nơi nhỏ bé chứa đựng những điều lớn lao của cuộc sống

VOV.VN - Những người yêu thích và hứng thú với cách sống của người Bắc Âu giờ đây có thể học hỏi thêm nhiều thứ để làm phong phú cuộc sống của mình, sau khi Đan Mạch có Bảo tàng Hạnh phúc (Happiness Museum) đầu tiên ở thủ đô Copenhagen.

Độc đáo những bí quyết sống hạnh phúc của một số quốc gia trên thế giới
Độc đáo những bí quyết sống hạnh phúc của một số quốc gia trên thế giới

VOV.VN - Không làm gì cả, yêu những điều không hoàn hảo, chấp nhận nghịch cảnh, hay làm mọi thứ với tất cả tình yêu là một vài trong số những triết lý hạnh phúc độc đáo của một số quốc gia trên thế giới.

Độc đáo những bí quyết sống hạnh phúc của một số quốc gia trên thế giới

Độc đáo những bí quyết sống hạnh phúc của một số quốc gia trên thế giới

VOV.VN - Không làm gì cả, yêu những điều không hoàn hảo, chấp nhận nghịch cảnh, hay làm mọi thứ với tất cả tình yêu là một vài trong số những triết lý hạnh phúc độc đáo của một số quốc gia trên thế giới.

Vinh quang và thảm kịch trên hành trình chinh phục nóc nhà thế giới Everest
Vinh quang và thảm kịch trên hành trình chinh phục nóc nhà thế giới Everest

VOV.VN - Everest là đỉnh cao vinh quang với những người leo núi nhưng cũng là nơi chứng kiến không ít thảm kịch.

Vinh quang và thảm kịch trên hành trình chinh phục nóc nhà thế giới Everest

Vinh quang và thảm kịch trên hành trình chinh phục nóc nhà thế giới Everest

VOV.VN - Everest là đỉnh cao vinh quang với những người leo núi nhưng cũng là nơi chứng kiến không ít thảm kịch.