Thủ tướng kiểm tra, thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

VOV.VN - Tại hiện trường, Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Vụ cháy căn nhà 9 tầng, 1 tum xảy ra hồi 23h22' ngày 12/9/2023, tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5h sáng ngày 13/9/2023, thống kê sơ bộ: đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó nhiều người đã tử vong.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, trưa nay 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới hiện trường kiểm tra và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và trực tiếp đến thăm và kiểm tra công tác cấp cứu nạn nhân trong vụ cháy tại bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

 Tại hiện trường, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả; cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

"Đêm qua đến giờ mệt lắm phải không?... cảm ơn các bác nhé- đây là các bác tổ dân phố - không may xảy ra sự cố rất là đau lòng , qua đây mới thấy lòng dân, thấy sự đùm bọc thương yêu nhau, Nhân dân mình lúc khó khăn, ta thấy rất tự hào, nhưng cũng từ đây mình rút ra bài học để làm sao làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra lại hết, không phải nguyên con phố này mà các con phố, phải kiểm tra thế nào, xây dựng thế nào, quy chế thế nào, ngoài cái chung ra phải có cái riêng, ngoài các phổ biết ra phải có cái đặc thù; Từ đây phải rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền,  phải dành khung giờ nhất định để phổ biến kỹ năng sống khi gặp nạn, rồi trang thiết bị kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm."- Thủ tướng nói tại hiện trường. 

 

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công điện đã ban hành; Thủ tướng nhắc lại, sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke đã có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố.

 

Thủ tướng nhắc lại, sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke đã có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố. 

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải xử lý ngay những vấn đề còn tồn tại, như hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần. Với những người đang bị thương, phải huy động lực lượng cứu chữa bằng được. Sau đó, rà soát lại để có hỗ trợ cho từng hộ gia đình, từng người. 

Tiếp đó, Thủ tướng đã tới Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này. Thăm các nạn nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu A9 và Khoa Nhi, Thủ tướng mong các y bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cử Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, Thủ tướng ký Công điện số 796/CĐ-TTg về vụ cháy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng làm việc với Hà Nội về vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân
Phó Thủ tướng làm việc với Hà Nội về vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân

VOV.VN - Sáng sớm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ cháy.

Phó Thủ tướng làm việc với Hà Nội về vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân

Phó Thủ tướng làm việc với Hà Nội về vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân

VOV.VN - Sáng sớm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra vụ cháy.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ
Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội giao Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ: 4 nạn nhân tại BV Đại học y được ra viện
Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ: 4 nạn nhân tại BV Đại học y được ra viện

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y đã tiếp nhận 7 nạn nhân, trong đó 4 ca đã được ra viện.

Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ: 4 nạn nhân tại BV Đại học y được ra viện

Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ: 4 nạn nhân tại BV Đại học y được ra viện

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y đã tiếp nhận 7 nạn nhân, trong đó 4 ca đã được ra viện.

Người dân mang đồ ăn tiếp sức cho cảnh sát chữa cháy chung cư mini ở Khương Hạ
Người dân mang đồ ăn tiếp sức cho cảnh sát chữa cháy chung cư mini ở Khương Hạ

VOV.VN - Người dân tiếp sức cho cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy ở chung cư mini Khương Hạ bằng đồ ăn, nước uống, chăn ấm...

Người dân mang đồ ăn tiếp sức cho cảnh sát chữa cháy chung cư mini ở Khương Hạ

Người dân mang đồ ăn tiếp sức cho cảnh sát chữa cháy chung cư mini ở Khương Hạ

VOV.VN - Người dân tiếp sức cho cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy ở chung cư mini Khương Hạ bằng đồ ăn, nước uống, chăn ấm...

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: 7 nạn nhân là bệnh nhi đang cấp cứu ở BV Bạch Mai
Cháy chung cư mini tại Hà Nội: 7 nạn nhân là bệnh nhi đang cấp cứu ở BV Bạch Mai

VOV.VN - Từ 0h đêm 13/9, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận 7 bệnh nhi, trong đó, nhỏ nhất là bệnh nhi 8 tháng tuổi. Nặng nhất là trường hợp nhiễm độc CO.

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: 7 nạn nhân là bệnh nhi đang cấp cứu ở BV Bạch Mai

Cháy chung cư mini tại Hà Nội: 7 nạn nhân là bệnh nhi đang cấp cứu ở BV Bạch Mai

VOV.VN - Từ 0h đêm 13/9, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận 7 bệnh nhi, trong đó, nhỏ nhất là bệnh nhi 8 tháng tuổi. Nặng nhất là trường hợp nhiễm độc CO.