Cậu bé có khả năng kỳ lạ

Paulo David Amorim có thể hút được nhiều đồ vật bằng kim loại như dĩa, dao, kéo, nồi, máy ảnh…  

Một bé trai 11 tuổi người Brazil có khả năng hút đồ vật kim loại đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương và thế giới.

Cậu bé này có tên là Paulo David Amorim. Paulo có thể hút được nhiều đồ vật bằng kim loại như dĩa, dao, kéo, nồi, máy ảnh, thậm chí là cả chiếc chảo to.

Bạn bè của Paulo gọi cậu là "cậu bé nam châm" vì họ cho rằng cơ thể Paulo có từ trường mạnh, giống như nam châm.

Cậu bé Paulo David Amorim.

"Ở trường học, mọi người đề nghị tôi biểu diễn khả năng hút những vật dụng bằng kim loại, nhưng họ nghĩ đó chỉ là trò lừa bịp", Paulo nói trên SkyNews.

Cha của cậu bé là Junior cho biết, sau khi xem trên kênh truyền hình địa phương và biết về khả năng hút đồ của cậu bé ở Croatia, ông đã đưa cậu bé đi khám bác sĩ.

Bác sĩ khám cho Paulo, Dix-Sept Rosado Sobrinho rất ngạc nhiên và nói rằng, ông chưa từng gặp trường hợp thế này trong suốt 30 năm qua. Nhưng ông cũng khẳng định rằng từ trường trong cơ thể không hề gây nguy hiểm cho sức khỏe của cậu bé.

Đầu tháng 3 qua, nhiều hãng thông tấn đưa tin về cậu bé Bogdan, người Serbia cũng có khả năng hút các vật bằng kim loại được rất nhiều đồ vật trong nhà, như thìa, nĩa, dao và thậm chí cả chiếc chảo rán to tướng. Cậu bé này còn có thể hút dính những vật không phải là kim loại như đĩa, bát sứ hay điều khiển tivi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên