Chi trả 5.000 bảng Anh để cú đuổi chim bồ câu

Một hội đồng thành phố ở Anh đã thuê 1 người dắt chim cú đi dạo để xua đuổi bồ câu

Harry Hamilton, 61 tuổi, một người thích chơi chim, đã được trả 75 bảng  Anh một ngày cho việc đi dạo cùng con cú Barney của mình trong thành phổ. Công việc này của ông diễn ra 2 lần một tuần kể từ tháng 6 năm 2013.

Ông Hamilton, người sở hữu cả con chim ưng Harris và một con ó, nói ông hiếm khi nhìn thấy chim bồ câu khi ông đi dạo trong thành phố.

Hội đồng thành phố Oswestry đã đặt vấn đề với ông Hamilton sau khi họ cho trồng những luống cây vào mùa hè năm ngoái và không muốn chim bồ câu đến phá hoại khi hoa nở.

Ông Hamilton, người đã nuôi những con chim săn mồi trong suốt 25 năm qua chia sẻ: “Lúc đi bộ đi dạo, tôi hiếm khi nhìn thấy một con chim bồ câu nào.”

Các thành viên Hội đồng thành phố nhận xét rằng từ khi ông Hamilton đi dạo số lượng chim bồ câu trong thành phố giảm xuống một cách “đáng kinh ngạc.”

Ông Chris Schofield, thị trưởng, cho biết: “Chim bồ câu là loài gây hại cho mùa màng đồng thời chúng mang mầm bệnh có thể truyền sang cho con người. Vì vậy, chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này.

Ông Harry được trả 75  bảng/ngày để dắt chim cú đi dạo !

Cách mà chúng tôi đang tiến hành rõ ràng là cách nhân đạo để đối phó với  lũ bồ câu. Và bây giờ mọi người thích nhìn thấy Harry đi dạo xung quanh thành phố với những con chim của mình.

Tuy nhiên chúng tôi biết đó chưa phải là một giải pháp lý tưởng – không phải là cách để chấm dứt vấn đề và tôi nghĩ đó là điều không đơn giản”.

Ủy viên Hội đồng thành phố, ông Glenys Davies nói thêm: “Chúng tôi đã theo dõi và cùng ông Hamilton để ý xem. Khi chúng tôi đi xung quanh thành phố, hầu như không nhìn thấy một con chim bồ câu nào. Nhưng khi chúng tôi rời đi, chúng lại quay trở lại công viên. Tuy nhiên số lượng chim bồ câu  xuất hiện ít hơn nhiều.”

Các thành viên trong Hội đồng đang dự định bỏ phiếu về việc có nên tiếp tục giải pháp cho cú “đi tuần” một cách lâu dài hay không. Việc này khá tốn kém tiền thuế của dân.

Jonathan Isaby, giám đốc điều hành của The TaxPayers’s Alliance (tạm dịch: Liên minh những người nộp thuế) đả kích kịch liệt kế hoạch này. Ông nói: “Những người nộp thuế không chắc rằng việc chi tiêu hàng nghìn bảng nhằm xua đuổi chim bồ câu là sự thông minh trong việc sử dụng tiền của họ. Hội đồng thành phố cần quan tâm đến việc chi tiêu tiền của dân như thế nào cho đúng, đặc biệt là khi nhiều người đang gặp khó khăn. Hạn chế chim có hại là quan trọng nhưng nó không cần phải chi quá nhiều tiền như thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria
Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

VOV.VN - Anh nông dân Sultan Kosen, 30 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 2,52 m.

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

Người đàn ông cao nhất thế giới lấy vợ người Syria

VOV.VN - Anh nông dân Sultan Kosen, 30 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 2,52 m.

Bị lươn chui vào thận khi dùng lươn tẩy da chết
Bị lươn chui vào thận khi dùng lươn tẩy da chết

VOV.VN - Một nạn nhân cho biết đã sử dụng phương pháp tẩy da chết bằng lươn, thì bị một con lươn đi lạc vào thận của ông này.

Bị lươn chui vào thận khi dùng lươn tẩy da chết

Bị lươn chui vào thận khi dùng lươn tẩy da chết

VOV.VN - Một nạn nhân cho biết đã sử dụng phương pháp tẩy da chết bằng lươn, thì bị một con lươn đi lạc vào thận của ông này.

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa
Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

VOV.VN - "Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, nhưng là 1 trong 12 loài nhện có độc nhất nước Anh.

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

Lo sợ nhện cực độc tấn công, nhà trường buộc phải đóng cửa

VOV.VN - "Nhện False Window" có kích cỡ bé như đồng xu, nhưng là 1 trong 12 loài nhện có độc nhất nước Anh.