Chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc cấm giết mổ chó​

Hoạt động giết mổ chó sẽ bị cấm thực hiện tại chợ Moran, khu chợ thịt chó lớn nhất của Hàn Quốc tại thành phố Seongnam từ đầu tuần tới.

Theo báo Independent, kể từ đầu tuần tới, các khu lò giết mổ chó của 22 chủ cửa hàng kinh doanh thịt chó tại chợ Moran ở Seongnam sẽ bị dừng hoạt động và sung công.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật biểu tình phản đối giết thịt chó ở gần khu chợ thịt chó tại thành phố Seongnam - Ảnh: Getty Images.

Chị Jang In-young, một thành viên của Hiệp hội bảo vệ động vật Hàn Quốc, cho rằng: "Thành phố Seongnam đã có một bước tiến lớn trong việc thay đổi ngành công nghiệp thịt chó tại đây. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ phải thường xuyên theo dõi các gian hàng thịt chó trong chợ để xem họ có thực sự đã dừng giết mổ chó và chuyển đổi công việc kinh doanh hay chưa".

Cũng theo chị Jang In-young, chính quyền thành phố vẫn cần phải tiếp tục thúc đẩy việc thực thi ý tưởng này cho tới khi rốt cuộc sẽ cấm hoàn toàn việc bán thịt chó tại chợ.

Chợ Moran được mở ra từ những năm 1960. Ước tính mỗi năm chợ này bán khoảng 80.000 con chó, kể cả sống lẫn bị xẻ thịt.

Khu chợ này cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng thịt chó tiêu thụ tại Hàn Quốc. Chó thường được nuôi nhốt trong lồng để khách hàng tới lựa chọn.

Quan chức thành phố Seongnam, ông Kang Won-gu cho biết ông muốn "rốt cuộc sẽ chấm dứt được chuyện mua bán thịt chó tại khu chợ".

Thị trưởng thành phố, ông Lee Jae-myung, nói: "Đây có lẽ là sự khởi đầu cho một hành trình dài phía trước trong việc giải quyết các vấn đề xung quanh chuyện tiêu thụ thịt chó".

Ông thị trưởng nói thêm: "Hy vọng điều này sẽ xóa bỏ đi hình ảnh tiêu cực về chợ Moran. Thành phố Seongnam sẽ đi đầu trong việc thay đổi hình ảnh về Hàn Quốc, vì sự vĩ đại của một đất nước có thể được đánh giá qua cách những con vật bị đối xử tại đó"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

VOV.VN - Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

VOV.VN - Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng
Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

VOV.VN - Những người buôn bán thịt chó ở lễ hội Ngọc Lâm (Trung Quốc) cho biết nghề này đang ăn nên làm ra bất chấp phản đối từ quốc tế.

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

Bất chấp bị phản đối, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn diễn ra hoành tráng

VOV.VN - Những người buôn bán thịt chó ở lễ hội Ngọc Lâm (Trung Quốc) cho biết nghề này đang ăn nên làm ra bất chấp phản đối từ quốc tế.

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?
Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

Thịt chó - món ăn truyền thống đang dần biến mất ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Cùng với sự phản đối ngày càng nhiều của các tổ chức bảo vệ động vật và dư luận quốc tế, dường như người Hàn Quốc không còn nhiều "mặn mà" với thịt chó.

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam
Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

VOV.VN - Nữ phóng viên trẻ của truyền hình Anh phản ánh cảnh những chú chó bị nhốt trong cũi, tọng cơm hoặc nện vào đầu.

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

Phóng viên Anh sửng sốt với nạn trộm chó và thú ăn thịt chó ở Việt Nam

VOV.VN - Nữ phóng viên trẻ của truyền hình Anh phản ánh cảnh những chú chó bị nhốt trong cũi, tọng cơm hoặc nện vào đầu.

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó
Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

VOV.VN - Một phụ nữ Trung Quốc đã trả hơn 1.000 USD để cứu 100 con chó khỏi bị ăn thịt trong mùa lễ hội thịt chó tại nước này.

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

Trả hơn 1.000 USD tiền túi để giải cứu 100 chú chó tại lễ hội thịt chó

VOV.VN - Một phụ nữ Trung Quốc đã trả hơn 1.000 USD để cứu 100 con chó khỏi bị ăn thịt trong mùa lễ hội thịt chó tại nước này.