Chùm ảnh: Số phận những người nhập cư bị bắt rồi lại thả tại Mỹ

VOV.VN - Những người nhập cư tìm đến “miền đất hứa” Mỹ, nhưng khi không có giấy tờ, không ngoại ngữ họ không khỏi vỡ mộng vì bị bắt giữ.

Người đàn ông này và con trai đến từ Honduras. Sau khi nhập cư vào Mỹ, họ đã bị bắt giữ vì không có giấy tờ. Sau đó họ được thả tự do nhờ chính sách “bắt rồi thả”. Họ cùng nhiều người nhập cư không giấy tờ khác đang chờ đợi tại trung tâm từ thiện ở McAllen, Texas, để lên xe buýt tới Louisiana.
Đây là những người nhập cư bị "bắt rồi thả" tại Texas.
Sau khi được thả, những người nhập cư không giấy tờ này được đưa tới một trung tâm từ thiện Công giáo tại Texas.
Họ ở tạm tại trung tâm từ thiện Công giáo tại Texas, trước khi được đưa tới những thành phố khác tại Mỹ.
Daniela Guardiola (trái)- một tình nguyện viên đang hỗ trợ những người nhập cư đến từ Honduras.
Hai mẹ con người nhập cư này đến từ Guatemala.
Dòng chữ ghi: "Xin hãy giúp tôi. Tôi không biết tiếng Anh..."
Sau khi chính sách "bắt rồi thả" có hiệu lực, những người nhập cư không giấy tờ được hỗ trợ tại trung tâm từ thiện Công giáo tại Texas.
Những đứa trẻ sống cảnh vạ vật trong hành trình nhập cư vào Mỹ.
Những người nhập cư đang chờ đợi xe buýt. Họ sẽ được đưa tới nhiều thành phố khác nhau tại Mỹ.
Tương lai nào cho những người nhập cư này?
Những người nhập cư không giấy tờ đang di chuyển tới trạm xe buýt để tiếp tục hành trình tới các thành phố khác tại Mỹ.
Lên xe buýt.
Hàng dài người nhập cư không giấy tờ vào Mỹ.
Liệu họ có vỡ mộng với miền đất hứa?./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư
Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

Mỹ sắp triển khai quân đội tới biên giới Mexico để chặn người nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng, luật pháp Mỹ quá yếu đã khiến nước này dường như đang không có biên giới với Mexico vậy.

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico
Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Nhiều người vẫn ôm giấc mộng đổi đời, cố vượt biên trái phép vào Mỹ nhưng do chính quyền Trump gia tăng kiểm soát, “giấc mơ Mỹ” ngày càng xa vời.

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

Ảnh: “Chết trước cổng thiên đường” ở biên giới Mỹ-Mexico

VOV.VN - Nhiều người vẫn ôm giấc mộng đổi đời, cố vượt biên trái phép vào Mỹ nhưng do chính quyền Trump gia tăng kiểm soát, “giấc mơ Mỹ” ngày càng xa vời.