Chùm ảnh: Ùn tắc khủng khiếp sau Tết ở Trung Quốc

VOV.VN - Các bến phà ở đảo Hải Nam, Trung Quốc bị ùn tắc khủng khiếp khi hơn 50.000 người tìm cách rời khỏi hòn đảo này sau dịp Tết Nguyên đán.

Hơn 10.000 chiếc ô tô chôn bánh trên con đường dẫn ra bến phà rời đảo Hải Nam. Những chiếc xe xếp hàng dài tới 10 km do sương mù hạn chế tầm nhìn.
Tình trạng này bắt đầu vào cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 7 ngày của Trung Quốc.
Có khoảng 5 triệu người chọn Hải Nam là điểm du xuân trong dịp Tết Nguyên đán. Số lượng du khách quá lớn trong khi số lượng phà hạn chế khiến cho tình trạng ùn tắc trở nên khó kiểm soát.
Những chiếc xe nối dài trước 3 cảng lớn trên đảo Hải Nam là Tú Anh, Tân Hải và Nam Cảng.
Nhiều người không chờ được phà chọn cách di chuyển bằng máy bay nhưng theo Sina, giá vé các chuyến bay từ Hải Nam tới các thành phố lớn của Trung Quốc tăng lên tới 20 lần.
Vào sáng 20/2, 30 chiếc phà phải hoạt động hết công suất, vận chuyển 7.000 chiếc xe trong vòng 4,5 giờ.
Tắc đường vào cuối những ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán là hình ảnh thường thấy mỗi năm ở quốc gia đông dân nhất hành tinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch
Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

VOV.VN - Người dân châu Á ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động náo nhiệt chào đón năm mới âm lịch (xuân Mậu Tuất 2018).

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

VOV.VN - Người dân châu Á ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động náo nhiệt chào đón năm mới âm lịch (xuân Mậu Tuất 2018).

“Ngộp thở” cảnh biển người chen chúc về quê ăn Tết tại Trung Quốc
“Ngộp thở” cảnh biển người chen chúc về quê ăn Tết tại Trung Quốc

VOV.VN - Với nhiều người dân Trung Quốc, việc về quê ăn Tết với gia đình được xem là “cơn ác mộng kinh hoàng” khi phải chen chúc tại các bến tàu xe.

“Ngộp thở” cảnh biển người chen chúc về quê ăn Tết tại Trung Quốc

“Ngộp thở” cảnh biển người chen chúc về quê ăn Tết tại Trung Quốc

VOV.VN - Với nhiều người dân Trung Quốc, việc về quê ăn Tết với gia đình được xem là “cơn ác mộng kinh hoàng” khi phải chen chúc tại các bến tàu xe.