Croatia huấn luyện ong mật rà phá bom mìn

VOV.VN - Nếu thành công, phương pháp này có thể được sử dụng tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Các nhà khoa học Croatia ngày 21/8 cho biết, họ vừa thử nghiệm một phương pháp huấn luyện ong mật để chúng tham gia vào sứ mệnh rà phá bom mìn tại nước này. Theo các chuyên gia, nếu thử nghiệm thành công, phương pháp dùng ong để phát hiện các bãi mìn có thể được sử dụng tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu Croatia đang huấn luyện ong mật tìm kiếm những quả bom chưa phát nổ ở trong lòng đất thuộc khu vực bãi mìn Balkan

Các nhà khoa học quốc tế đã thực hiện các nghiên cứu nhằm sử dụng ong để tìm các bãi mìn, song các nghiên cứu đó chỉ tập trung vào việc huấn luyện cho từng cá thể ong. Giờ đây, Giáo sư Kezic - chuyên gia nghiên cứu về ong và các cộng sự của ông đang nỗ lực huấn luyện cùng lúc hàng ngàn con ong bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất về hành vi của loài ong và chất pheromone do loài côn trùng này tiết ra.

Giáo sư Kezic cho biết: “Nếu ong hút mật từ một loại hoa nào đó thì chúng sẽ hút mật ở những hoa tương tự. Căn cứ theo thói quen này của loài ong, chúng tôi sẽ huấn luyện chúng tìm kiếm thức ăn tại những nơi chúng tôi đặt mùi này. Chúng tôi nuôi nhiều đàn ong bằng đường có trộn với mùi của thuốc nổ TNT, vì vậy chúng có thể phát hiện ra mùi của thuốc nổ TNT trong các bãi mìn nằm sâu dưới lòng đất”.

Những con ong đã qua huấn luyện được thả vào một bãi mìn, chúng sẽ phát hiện các phân tử TNT trong không khí và tập trung ngay phía trên các bãi mìn này. Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng một khí cầu nhỏ được trang bị nhiều camera hồng ngoại để xác định vị trí của những bầy ong trên một khu vực rộng lớn, thường là những cánh đồng nhiều cây trái.

Giáo sư Kezic cho biết, với phương pháp này, thời gian huấn luyện ong được rút ngắn chỉ trong vài ngày. Ông cho biết thêm: "Tác dụng chính của phương pháp này sẽ được kiểm tra chất lượng rà phá bom mìn. Điều đó có nghĩa là để đảm bảo sẽ không còn bom mìn sót lại tại khu vực được rà phá. Chúng tôi đưa những con ong đến đó để chúng tìm kiếm thức ăn và chúng tôi có thể kiểm tra nếu mìn còn sót lại tại khu vực rộng lớn trong thời gian ngắn”.

Mặc dù cuộc chiến tranh giành độc lập của Croatia đã kết thúc 18 năm, song trong thời gian này vẫn có hơn 300 người thiệt mạng do các quả mìn còn sót lại, trong đó có 66 người là nhân viên rà phá bom mìn.

Nếu phương pháp này thành công, đây sẽ là một bước tiến lớn trong nỗ lực đẩy nhanh tiến độ rà soát bom mìn ở Croatia, quốc gia nổi tiếng có bờ biển đẹp thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên