Cuộc sống của những người vô gia cư ở Paris (Pháp) hoa lệ

VOV.VN - Paris, Pháp không phải lúc nào cũng sang trọng và rực rỡ ánh đèn mà còn có những góc khuất của đói nghèo và những con người bị bỏ lại phía sau.

Dominic - một người vô gia cư ngồi trên đường phố Paris hoa lệ. Ông đã sống trong cảnh không nhà cửa trong suốt 20 năm qua. Ít nhất 3.000 người được cho là đang sống trên đường phố Paris trong mùa đông năm nay.
Một người đàn ông Romania đang ngồi trên đường phố và nhìn về phía một trong những trung tâm mua sắm đông đúc nhất thủ đô của nước Pháp.
Jean Philippe (trái) từng là một nghệ sĩ chơi guitar nhưng ông đã sống vô gia cư trong nhiều năm nay. Marie Louise, 65 tuổi đã sống 5 năm trên đường phố Paris chia sẻ rằng cái lạnh là kẻ thù lớn nhất của bà.
Gabriel (trái) và Frank nằm ngủ trên những con đường ở Paris. Frank bị bệnh tim trong khi Gabriel gặp các vấn đề về khớp. Cả hai đều sống trong cảnh không nhà cửa trong hơn 10 năm.
Jean Philippe chờ bên ngoài chiếc xe tải của nhóm tình nguyện Secours Populaire khi một tình nguyện viên lấy nước nóng cho ông. Mỗi ngày, nhóm Secours Populaire đều đi khắp thành phố phát đồ ăn, nước uống và một số đồ dùng cá nhân cho những người vô gia cư, cũng như dành thời gian trò chuyện với họ.
Một người vô gia cư nằm ngủ trên bậc thềm trước một tòa nhà trong trung tâm thành phố.
Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia của Pháp, năm 2014, số người trưởng thành vô gia cư ở Paris tăng 84% so với thập kỳ trước.
Những người vô gia cư ngủ trên nền đất trong một tòa nhà ở thủ đô Paris. Một số người già đã sống ở đây trong suốt 15 năm qua nhưng hiện một số kế hoạch quy hoạch tòa nhà đang khiến họ sắp mất đi "ngôi nhà" duy nhất này.
Thời tiết lạnh giá là nỗi sợ kinh khủng nhất của những người vô gia cư khi mùa đông đến.
Kemal, 55 tuổi đang ở trong một căn lều ông tự dựng lên để làm nơi sinh sống. Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, người đàn ông này đã sống trên đường phố 2 tháng sau khi phải nghỉ công việc tài xế vì các vấn đề về sức khỏe./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ
Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

Cám cảnh cuộc sống hè phố của người vô gia cư ở Mỹ

VOV.VN - Nước Mỹ giàu nhất thế giới. Nhưng ở đây cũng có rất nhiều người vô gia cư, phải ngủ vạ vật trên hè phố hay trong công viên.

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?
Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

VOV.VN - Theo Cục Thống kê Mỹ, dù số người nghèo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng năm 2017, vẫn còn gần 40 triệu dân Mỹ sống trong nghèo khổ.

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

Người nghèo và vô gia cư ở Mỹ sống như thế nào?

VOV.VN - Theo Cục Thống kê Mỹ, dù số người nghèo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng năm 2017, vẫn còn gần 40 triệu dân Mỹ sống trong nghèo khổ.