Cuộc sống lạ kỳ của những ngôi làng đơn độc trên đảo Faroe

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Kevin Faingnaert đã khám phá và ghi lại hình ảnh cuộc sống của những những con người sống trên hòn đảo quanh năm phủ tuyết Faroe.

Quần đảo Faroe, nơi được xem là vùng đất xa xôi nhất của châu Âu, nằm giữa Anh và Iceland. Tuy xa xôi, nhưng vẫn có cuộc sống hiện diện ở trên đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).  
Một ngôi nhà đơn độc thuộc làng Gásadalur trên quần đảo Faroe. Ngôi làng này chỉ có dân số vỏn vẹn 16 người. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Nhà thờ của làng Kirkja trên quần đảo Faore. Làng Kirkja có 9 người dân sinh sống. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Một cậu bé chơi đùa cùng người bạn thân- chú chó của mình bên bãi biển. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Làng Bour nhìn từ trên cao ở đảo Vagar thuộc quần đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Anh Sigurd Nordendal ngồi trên mái nhà làm bằng cỏ của mình ở làng Bour, đảo Vagar, quần đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Bé Simon Jacobsen đang chơi kèn trombone trên bãi biển Sandavagur thuộc quần đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Những đứa trẻ làng Nes, quần đảo Faroe đang vui vẻ chơi đùa. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Ông Eiler Einarsson, một cư dân làng Elduvik ở trên quần đảo Faroe.(ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Một kiểu nhà độc đáo nằm trên đảo Streymoy, thuộc quần đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Hai chàng trai Kaj và Kristin Johannesen trên đảo Eysturoy đang chơi trò chơi điện tử.  (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Joan Hendrick, tác giả của cuốn từ điển về tiếng Faroe đầu tiên, đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong căn nhà ở Kirkjubour, thuộc quần đảo Faroe.(ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Quần đảo Faroe gồm khoảng 18 hòn đảo nhỏ, được nối với nhau bằng đường hầm, cầu và các tuyến phà. Trong ảnh là đảo Mykines thuộc quần đảo Faroe. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Làng Funningur có dân số là 35 người. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Làng Gasadalur thuộc quần đảo Faroe chỉ có khoảng 16 người dân sinh sống. (ảnh: Kevin Faingnaert/REX).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hòn đảo nổi lên sau động đất tại Pakistan sắp biến mất
Hòn đảo nổi lên sau động đất tại Pakistan sắp biến mất

VOV.VN - Hòn đảo với tên gọi là Zalzala Jazeera xuất hiện ở vùng biển cách cảng Gwadar khoảng 1km.

Hòn đảo nổi lên sau động đất tại Pakistan sắp biến mất

Hòn đảo nổi lên sau động đất tại Pakistan sắp biến mất

VOV.VN - Hòn đảo với tên gọi là Zalzala Jazeera xuất hiện ở vùng biển cách cảng Gwadar khoảng 1km.

Ai Cập trả 2 hòn đảo cho Araba Saudi không cần trưng cầu dân ý
Ai Cập trả 2 hòn đảo cho Araba Saudi không cần trưng cầu dân ý

VOV.VN -Chính phủ Ai Cập thông báo sẽ trả lại hai hòn đảo mang tên Tiran và Sanafir trên biển Hồng Hải cho Araba Saudi.

Ai Cập trả 2 hòn đảo cho Araba Saudi không cần trưng cầu dân ý

Ai Cập trả 2 hòn đảo cho Araba Saudi không cần trưng cầu dân ý

VOV.VN -Chính phủ Ai Cập thông báo sẽ trả lại hai hòn đảo mang tên Tiran và Sanafir trên biển Hồng Hải cho Araba Saudi.

Cặp đôi dành hơn 20 năm chỉ để xây... đảo nổi
Cặp đôi dành hơn 20 năm chỉ để xây... đảo nổi

VOV.VN - Một cặp vợ chồng người Canada chán cảnh tượng xô bồ nơi thành thị nên đã tự mình cùng nhau xây dựng một hòn đảo nổi để sinh sống. 

Cặp đôi dành hơn 20 năm chỉ để xây... đảo nổi

Cặp đôi dành hơn 20 năm chỉ để xây... đảo nổi

VOV.VN - Một cặp vợ chồng người Canada chán cảnh tượng xô bồ nơi thành thị nên đã tự mình cùng nhau xây dựng một hòn đảo nổi để sinh sống. 

Dân Ai Cập biểu tình phản đối trả lại 2 hòn đảo cho Saudi Arabia
Dân Ai Cập biểu tình phản đối trả lại 2 hòn đảo cho Saudi Arabia

VOV.VN - Trước đó chính phủ Ai Cập thông báo sẽ trả hai 2 đảo trên biển Hồng Hải cho Saudi Arabia. Nhiều thanh niên đã biểu tình phản đối.

Dân Ai Cập biểu tình phản đối trả lại 2 hòn đảo cho Saudi Arabia

Dân Ai Cập biểu tình phản đối trả lại 2 hòn đảo cho Saudi Arabia

VOV.VN - Trước đó chính phủ Ai Cập thông báo sẽ trả hai 2 đảo trên biển Hồng Hải cho Saudi Arabia. Nhiều thanh niên đã biểu tình phản đối.