Cuộc thi nấu ăn tìm kiếm “siêu đầu bếp” ở Triều Tiên

VOV.VN - Khoảng 300 đầu bếp đã tham gia vào cuộc thi nấu ăn ở Triều Tiên, trổ tài với hơn 40 món ăn trong 3 ngày để chọn ra người chiến thắng.

Cuộc thi nấu ăn ở Triều Tiên đã thu hút sự tham gia của khoảng 300 đầu bếp đến từ các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.
Các món ăn dự thi bao gồm lẩu sinsollo, một món truyền thống cùng các món ăn làm từ ngô và khoai tây...
Các vị khách đứng quan sát đầu bếp chuẩn bị món ăn trong cuộc thi.
Các đầu bếp sẽ "cạnh tranh" với 40 món ăn khác nhau trong vòng 3 ngày.
Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là sách dạy nấu ăn, các thiết bị làm bếp, bằng chứng nhận và huy chương.
Các món đồ uống do thí sinh làm được bày ngay ngắn trên bàn.
Người phụ nữ dùng điện thoại quay lại cảnh một đầu bếp làm món ăn trong cuộc thi.
Những món ăn được bày biện trên bàn chờ giám khảo chấm điểm.
Hình ảnh cuộc thi được phát trên màn hình ngoài sảnh nơi diễn ra cuộc thi.
Chiếc bánh pizza ngon mắt của một thí sinh tham gia cuộc thi.
Một đầu bếp đang làm bánh quy trong phần thi.
Các món ăn được trình bày đẹp mắt.
"Lý do khiến ẩm thực Triều Tiên xuất sắc là bởi nó có hương vị rõ ràng, tươi ngon đặc trưng, không lẫn lộn", một đầu bếp, đồng thời là giám khảo cuộc thi cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lặng nhìn cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên)
Lặng nhìn cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên không quá ồn ào, náo nhiệt và có nhiều khác biệt so với các đô thị sầm uất trên thế giới.

Lặng nhìn cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

Lặng nhìn cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Cuộc sống ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên không quá ồn ào, náo nhiệt và có nhiều khác biệt so với các đô thị sầm uất trên thế giới.

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)
Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Mạng lưới giao thông công cộng đa dạng mang lại cho thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên một diện mạo ngăn nắp, quy củ.

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Mạng lưới giao thông công cộng đa dạng mang lại cho thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên một diện mạo ngăn nắp, quy củ.