4 cách giúp kiểm soát tình trạng rò rỉ nước tiểu

VOV.VN - Khi bị rò rỉ nước tiểu, hầu hết người mắc sẽ im lặng chịu đựng vì cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế rò rỉ nước tiểu không phải là vấn đề sức khỏe hiếm gặp. Một số cách đơn giản có thể giúp giảm bớt tình trạng này.

Rò rỉ nước tiểu là vấn đề sức khỏe mà hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt, đặc biệt là người lớn tuổi. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ tác động của chế độ ăn uống, cân nặng quá khổ đến một số vấn đề sức khỏe như táo bón hay bàng quang tăng hoạt. Để giảm rò rỉ nước tiểu, các chuyên gia khuyến cáo có thể áp dụng những cách sau:

Uống đủ nước: Mất nước có thể làm tăng nguy cơ bàng quang rò rỉ nước tiểu. Cơ thể mất nước, nhất là khi không uống đủ nước, thì nước tiểu trong bàng quang sẽ đặc hơn. Tình trạng này gây kích ứng bàng quang và làm mắc tiểu.

Mỗi người nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Nếu có vận động thể chất, đổ nhiều mồ hôi hay trời nóng bức thì cần uống nhiều hơn mức 2 lít.

Ngoài ra, mỗi người cũng cần theo dõi màu nước tiểu. Màu nước tiểu vàng nhạt có nghĩa là đang uống đủ nước. Nếu nước tiểu màu vàng đậm thì cơ thể đang thiếu nước và cần bổ sung nước.

Tập vùng sàn chậu: Các động tác thể dục nhắm vào vùng sàn chậu như ngồi xổm hay bài tập Kegel sẽ cực kỳ có lợi cho những người mắc chứng tiểu không tự chủ. Các bài tập này giúp tăng cường cơ quanh bàng quang, từ đó ngăn ngừa rò rỉ nước tiểu.

Đi tiểu dù chưa buồn tiểu: Các chuyên gia khuyến cáo khoảng thời gian cách nhau xa nhất giữa 2 lần đi tiểu là từ 2 đến 3 giờ. Sau khoảng thời gian này, ngay cả khi bạn không thấy mắc tiểu đi nữa thì cũng nên đi vì sẽ giúp ngăn ngừa co thắt bàng quang.

Ngoài ra, nếu có việc phải ra ngoài thì hãy đi tiểu trước khi bước ra khỏi nhà. Bàng quang trống làm giảm nguy cơ phải trữ nước tiểu trong thời gian dài và gây rò rỉ.

Giảm cân: Các bác sĩ khuyến cáo nên giảm cân để giảm nguy cơ rò rỉ nước tiểu. Thừa cân, đặc biệt là tình trạng mỡ tích tụ nhiều vùng bụng, sẽ tạo áp lực lên cơ sàn chậu và góp phần gây tiểu không tự chủ.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The New England Journal of Medicine phát hiện những phụ nữ giảm được từ 7,7 kg trở lên trong vòng 6 tháng thì số lần rò rỉ nước tiểu sẽ giảm 50%. Trong khi đó, những người giảm được 1,5 kg thì số lần rò rỉ nước tiểu giảm 28%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tế bào dạ dày có thể tiết insulin để trị tiểu đường
Tế bào dạ dày có thể tiết insulin để trị tiểu đường

VOV.VN - Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách thay đổi tế bào dạ dày để chúng có thể tiết ra insulin y hệt như tế bào beta trong tuyến tụy. Phát hiện mới này mở ra triển vọng có thể điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường.

Tế bào dạ dày có thể tiết insulin để trị tiểu đường

Tế bào dạ dày có thể tiết insulin để trị tiểu đường

VOV.VN - Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách thay đổi tế bào dạ dày để chúng có thể tiết ra insulin y hệt như tế bào beta trong tuyến tụy. Phát hiện mới này mở ra triển vọng có thể điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường.

Người bị bệnh tiểu đường ăn dưa hấu có lợi hay hại?
Người bị bệnh tiểu đường ăn dưa hấu có lợi hay hại?

VOV.VN - Dưa hấu ngọt mát là một trong những loại trái cây phổ biến trong mùa hè. Thế nhưng bệnh nhân tiểu đường có thể ăn dưa hấu mà không phải lo lắng về lượng đường trong cơ thể không?

Người bị bệnh tiểu đường ăn dưa hấu có lợi hay hại?

Người bị bệnh tiểu đường ăn dưa hấu có lợi hay hại?

VOV.VN - Dưa hấu ngọt mát là một trong những loại trái cây phổ biến trong mùa hè. Thế nhưng bệnh nhân tiểu đường có thể ăn dưa hấu mà không phải lo lắng về lượng đường trong cơ thể không?

Đây là 5 loại trái cây bệnh nhân tiểu đường cần tránh xa
Đây là 5 loại trái cây bệnh nhân tiểu đường cần tránh xa

VOV.VN - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có những loại trái cây mà những người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ở mức độ vừa phải hoặc tránh hoàn toàn, bởi chúng sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Đây là 5 loại trái cây bệnh nhân tiểu đường cần tránh xa

Đây là 5 loại trái cây bệnh nhân tiểu đường cần tránh xa

VOV.VN - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có những loại trái cây mà những người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ở mức độ vừa phải hoặc tránh hoàn toàn, bởi chúng sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Người bị tiểu đường nên ăn những loại trái cây nào?
Người bị tiểu đường nên ăn những loại trái cây nào?

VOV.VN - Dưới đây là những loại trái cây có lượng đường thấp, phù hợp với người bị bệnh tiểu đường.

Người bị tiểu đường nên ăn những loại trái cây nào?

Người bị tiểu đường nên ăn những loại trái cây nào?

VOV.VN - Dưới đây là những loại trái cây có lượng đường thấp, phù hợp với người bị bệnh tiểu đường.