Dân chúng Pháp không phản đối chuyện mua dâm?

VOV.VN - Dân chúng Pháp, vốn nổi tiếng lãng mạn, có vẻ không kiên quyết chống mua dâm.

Hôm qua (4/12) Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo (268 so với 138) nhất trí trấn áp thị trường mại dâm của nước này bằng việc thông qua dự luật mà theo đó việc mua dâm sẽ là bất hợp pháp.

Động thái trên khiến Pháp trở thành nước có chính sách “bảo thủ” nhất ở châu Âu về nghề buôn phấn bán hương.

Một gái mại dâm Pháp đang "chào mời" trên phố (ảnh: Global Post)


Đề xuất mới bao gồm các điều khoản khuyến khích những người hành nghề mại dâm tìm các nghề khác thay thế, cũng như các giải pháp buộc các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn các website nước ngoài cung cấp dịch vụ mại dâm.

Dự luật trên sẽ được trình lên Thượng viện và cơ quan này sẽ tổ chức bỏ phiếu về vấn đề này trước tháng 6/2014. Người ta cho rằng sẽ ít có phản đối tại cuộc bỏ phiếu này.

  >> Đọc thêm:  Đức là ‘nhà thổ’ lớn nhất châu Âu - vì sao?

Nếu được thông qua tại Thượng viện thì quan điểm của Pháp về mại dâm sẽ giống với mô hình Thụy Điển, trong đó luật pháp trừng phạt những đối tượng mua dâm.

Vấn đề này đã làm dấy lên các tranh cãi kịch liệt ở Pháp, một nước vốn có quan điểm rất cởi mở về tình dục và tính dục.

Najat Vallaud-Belkacem, Bộ trưởng về nữ quyền của Pháp, đã coi việc Hạ viện phê chuẩn dự luật trên vào hôm 4/12 là một thắng lợi lịch sử, và miêu tả sự kiện này là “đến đích sau một 1 chặng đường dài đầy chông gai”.

Dù chiến thắng áp đảo, dự luật đã nhận được cả phản đối và ủng hộ của 2 cánh chính trị trong Hạ viện. Có tới 79 phiếu trống.

Trong các tuần qua, các học giả, trí thức và người nổi tiếng bao gồm cả nữ diễn viên Catherine Deneuve đã tham gia vào cuộc khẩu chiến về vấn đề này. Họ lập luận chống lại việc hình sự hóa người bán dâm hoặc khách hàng của họ.

Bất chấp việc bỏ phiếu vào 4/12, trớ trêu thay dự luật không giành được nhiều ủng hộ của công chúng. Một cuộc thăm dò dư luận của TNS Sofres cho thấy chỉ có 22% những người được hỏi ủng hộ ý tưởng hình sự hóa đối với khách mua dâm.

  >> Đọc thêm: Phận nữ múa cột Macau

Trong khi đó, nhiều doanh nhân lý luận rằng giới lập pháp nên dành thời gian cho những vấn đề kinh tế cấp bách hơn, khi nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu phải vật lộn với nạn thất nghiệp và tỷ lệ thậm hụt tài chính cao.

Những người ủng hộ thì cho rằng dự luật mới nhằm tấn công một ngành nghề mà đã từ lâu rơi vào tay bọn tội phạm chuyên bóc lột người bán dâm nước ngoài.

Chính phủ ước tính ít nhất 20.000 người hành nghề bán dâm ở Pháp – 85% trong số đó là đến từ nước ngoài. Nhiều người trong số họ được cho là nạn nhân của các băng đảng buôn người.

Trái lại, vào 1 thập kỷ trước Pháp chỉ có chưa đến 1/5 số người hành nghề mại dâm là đến từ các nước khác, theo các con số thống kê chính thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Bỉ yêu cầu gái mại dâm "đoan trang" hơn
Bỉ yêu cầu gái mại dâm "đoan trang" hơn

(VOV) - Cảnh sát thành phố Ghent vừa lệnh cho gái bán hoa ở địa phương kể từ tháng 10 phải ăn mặc kín đáo hơn và không được uốn éo gợi tình nữa.

Bỉ yêu cầu gái mại dâm "đoan trang" hơn

Bỉ yêu cầu gái mại dâm "đoan trang" hơn

(VOV) - Cảnh sát thành phố Ghent vừa lệnh cho gái bán hoa ở địa phương kể từ tháng 10 phải ăn mặc kín đáo hơn và không được uốn éo gợi tình nữa.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?
Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.