Giới luật sư kiện Trương Nghệ Mưu về tội sinh lắm con

VOV.VN - Dân Trung Quốc hiện đang uất ức về việc người giàu sinh nhiều con bất chấp luật pháp.

Hai luật sư Trung Quốc hôm 5/12 phát đơn kiện vì lợi ích chung đối với đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu vì ông này vi phạm chính sách kế hoạch hóa của Trung Quốc khi sinh tới 3 con. Họ muốn sử dụng vụ kiện này để thể hiện sự bất bình của họ cũng như dân chúng trước tình trạng giới nổi tiếng và giới lắm tiền ngang nhiên vi phạm chính sách này.

Giới chức ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, phát hiện đạo diễn Trương có tới 3 con cùng với vợ mình là Trần Đình trước khi hai người kết hôn vào năm 2011. Theo luật, ông Trương chỉ được phép có 1 con duy nhất.

Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Trương Nghệ Mưu của Trung Quốc, người vi phạm chính sách 1 con của nước này (ảnh: Guardian)


Jia Fangyi, 1 trong 2 luật sư nói trên, tố cáo ông Trương đã giẫm đạp lên lợi ích công.

“Giới nhà giàu ngày càng táo tợn vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình chỉ vì họ đủ giàu để nộp phạt,… và họ đang sử dụng thêm nguồn tài nguyên của xã hội,” luật sư Jia tuyên bố trong 1 thông báo. “Điều này là không công bằng với người nghèo và những ai tuân thủ nghiêm chính sách quốc gia”.

Luật sư Jia gửi đơn kiện lên Tòa án Trung cấp của thành phố Vô Tích và yêu cầu Tòa phạt ông Trương 500 triệu tệ (82,1 triệu USD) để đền bù cho nguồn lực công và thêm 500 triệu tệ nữa để trừng phạt ông này.

Vị luật sư còn lại, Guo Chengxi cho biết thêm: ngày càng có nhiều người nổi tiếng vi phạm quy định về kế hoạch  hóa gia đình, gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội.

Qi Lianfeng, 1 luật sư của Hãng Luật Yingke ở Bắc Kinh, cho biết ít có cơ may tòa án sẽ chấp nhận đơn kiện này, vì Luật Tố tụng Dân sự yêu cầu nguyên đơn phải trực tiếp liên can vào vụ việc.

Nhưng, ông Qi nói, việc đệ đơn kiện phản ánh sự bất mãn đối với giới nhà giàu.

Trong 1 cuộc điều tra trực tuyến của website ifeng.com, có tới 72.7% cư dân mạng được hỏi nói rằng họ quan ngại về xu hướng người giàu vi phạm kế hoạch hóa gia đình.

Hơn một nửa những người được hỏi cho rằng đạo diễn Trương khất lần trong việc phản ứng lại dư luận đối với hành động của ông ta và việc ông ta xin lỗi chẳng qua chỉ là do áp lực xã hội.

Cơ quan Kế hoạch hóa Gia đình ở quận Tân Hồ của Vô Tích, quê của vợ ông Trương, đã bắt đầu điều tra vào hồi tháng 5/2013. Nhưng mãi đến đầu tháng 12 ông Trương mới công khai thừa nhận có 3 con và xin lỗi công chúng. Hiện giờ vị đạo diễn lừng danh này chưa phải nhận hình phạt nào cả.

Gu Xiaoming, 1 nhà xã hội học ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, cho rằng ông Trương cần phải bị phạt nặng vì ông đã “tạo ra 1 tấm gương xấu”.

  >> Đọc thêm: Chính sách một con làm khó Trung Quốc

Vào hôm 4/12, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã trả lời những câu hỏi đại loại như vì sao không chọn giải pháp di cư, và ông nói rằng ông “muốn con mình vẫn mang quốc tịch Trung Quốc”.

Một số người nổi tiếng Trung Quốc lách luật bằng cách nhập quốc tịch nước ngoài hoặc sinh con bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, giới chức kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Vô Tích đang điều tra xem bằng cách nào mà Trương Nghệ Mưu kiếm được hộ khẩu cho 3 đứa con của mình.

Theo các quy định về kế hoạch hóa gia đình ở tỉnh Giang Tô, các cặp vợ chồng vi phạm chính sách này phải nộp phạt bằng 5 đến 8 lần thu nhập trung bình trong 1 năm của khu vực nơi đứa trẻ được sinh ra. Nếu thu nhập trung bình của cặp vợ chồng vi phạm cao gấp đôi mức trung bình của khu vực thì họ còn phải nộp phạt thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc
Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

Chính sách một con: Thế khó của Trung Quốc

(VOV) - Quả bom dân số khiến Trung Quốc theo đuổi chính sách 1 con. Tuy nhiên, nước này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy không mong muốn.

Né chính sách 1 con, nhà giàu Trung Quốc tới Mỹ thuê đẻ
Né chính sách 1 con, nhà giàu Trung Quốc tới Mỹ thuê đẻ

VOV.VN - Không chỉ muốn có thêm con, giới nhà giàu Trung Quốc còn muốn nhập cư vào Mỹ.

Né chính sách 1 con, nhà giàu Trung Quốc tới Mỹ thuê đẻ

Né chính sách 1 con, nhà giàu Trung Quốc tới Mỹ thuê đẻ

VOV.VN - Không chỉ muốn có thêm con, giới nhà giàu Trung Quốc còn muốn nhập cư vào Mỹ.