Mỹ ủng hộ Hy Lạp triển khai các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đối thoại giữa hai nước đồng minh NATO là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại đảo Crete, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (29/9) kêu gọi các đồng minh NATO là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sớm nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp về lãnh hải ở Đông Địa Trung Hải.

Phát biểu trước truyền thông sau khi tới thăm căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên đảo Crete của Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đối thoại giữa hai nước đồng minh NATO là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng hai bên sớm nối lại đàm phán một cách nghiêm túc về những vấn đề này. Ông cũng cho biết Mỹ ủng hộ những nỗ lực của Hy Lạp nhằm đa dạng hóa khả năng tiếp cận tới các nguồn năng lượng khu vực này.

Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra năm 2016. Mặc dù hai quốc gia này đều đã bày tỏ sự nhất trí sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết các tranh chấp hiện nay tại khu vực, tuy nhiên, đến nay các cuộc đàm phán của hai bên vẫn chưa được được ấn định.

Dự kiến, đầu tháng 10/2020, các thành viên EU sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu trong đó vấn đề trọng tâm sẽ là giải quyết bất đồng lãnh thổ hiện nay và thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết căn cứ viễn chinh mới nhất của Hải quân Mỹ, Hershel “Woody” Williams, sẽ đóng tại căn cứ vịnh Souda trên đảo Crete. Động thái này được cho là lời cảnh báo đối với những hành động gây căng thẳng của Ankara cho khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tới Hy Lạp tìm cách giảm leo thang căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải
Ngoại trưởng Mỹ tới Hy Lạp tìm cách giảm leo thang căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Mike Pompeo đã rời Washington vào ngày 27/9 để bắt đầu chuyến thăm Hy Lạp trong 3 ngày (28-30/9).

Ngoại trưởng Mỹ tới Hy Lạp tìm cách giảm leo thang căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải

Ngoại trưởng Mỹ tới Hy Lạp tìm cách giảm leo thang căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ Mike Pompeo đã rời Washington vào ngày 27/9 để bắt đầu chuyến thăm Hy Lạp trong 3 ngày (28-30/9).

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán về các tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán về các tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Các quan chức Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiến hành đàm phán về tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải, dự kiến sẽ sớm diễn ra ở Istanbul.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán về các tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán về các tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải

VOV.VN - Các quan chức Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiến hành đàm phán về tranh chấp tại Đông Địa Trung Hải, dự kiến sẽ sớm diễn ra ở Istanbul.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Hy Lạp vào tuần tới
Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Hy Lạp vào tuần tới

VOV.VN - Theo truyền thông Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến thăm Athens vào tuần tới trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Hy Lạp vào tuần tới

Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Hy Lạp vào tuần tới

VOV.VN - Theo truyền thông Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến thăm Athens vào tuần tới trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.