Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Hy Lạp vào tuần tới

VOV.VN - Theo truyền thông Hy Lạp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đến thăm Athens vào tuần tới trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/9. Theo lịch trình, ông Pompeo sẽ gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và thăm Căn cứ Hải quân ở vịnh Souda, đảo Crete, Hy Lạp.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia thành viên NATO chưa có nhiều khởi sắc. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp, Stelios Petsas hy vọng chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ tới nước này sẽ mở rộng thêm sự hỗ trợ của Mỹ đối với các lập trường của Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải trước những động thái thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua.

Ông cũng chia sẻ hai bên sẽ tiến tới thảo luận một số các vấn đề về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai quốc gia trong dịp này.

Trước đó, trong chuyến thăm CH Síp hồi đầu tháng 9/2020, Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các hành động gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn các bên cùng bình tĩnh và giảm nhiệt những căng thẳng hiện nay.

Giới phân tích cho rằng Washington rất coi trọng mối quan hệ chiến lược, địa chính trị và quân sự đối với Hy Lạp, do đó chuyến thăm này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện vai trò của mình đối với các đồng minh NATO và giảm những căng thẳng leo thang hiện nay giữa hai thành viên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là “kẻ bắt nạt vô pháp luật”
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là “kẻ bắt nạt vô pháp luật”

VOV.VN - Ông David Stilwell nêu rõ, Mỹ không yêu cầu các nước khác chọn bên, mà kêu gọi họ đứng lên chống lại hành vi "thâm hiểm" của Trung Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là “kẻ bắt nạt vô pháp luật”

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là “kẻ bắt nạt vô pháp luật”

VOV.VN - Ông David Stilwell nêu rõ, Mỹ không yêu cầu các nước khác chọn bên, mà kêu gọi họ đứng lên chống lại hành vi "thâm hiểm" của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao thông tin việc ĐSQ Mỹ đăng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa
Bộ Ngoại giao thông tin việc ĐSQ Mỹ đăng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Chiều 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng tải bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bộ Ngoại giao thông tin việc ĐSQ Mỹ đăng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa

Bộ Ngoại giao thông tin việc ĐSQ Mỹ đăng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Chiều 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin vụ việc Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng tải bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

VOV.VN - Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở thành mặt trận then chốt trong leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Washington – Bắc Kinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

VOV.VN - Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở thành mặt trận then chốt trong leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Washington – Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử trước cuối năm
Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử trước cuối năm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/9 cho biết ông hy vọng các trung tâm của viện Khổng Tử Trung Quốc tại Mỹ sẽ đóng cửa từ giờ đến cuối năm nay.

Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử trước cuối năm

Ngoại trưởng Mỹ muốn đóng cửa tất cả các viện Khổng Tử trước cuối năm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 1/9 cho biết ông hy vọng các trung tâm của viện Khổng Tử Trung Quốc tại Mỹ sẽ đóng cửa từ giờ đến cuối năm nay.