Một bức họa của Picasso đạt mức đấu giá kỷ lục

(VOV) - Bức Tĩnh vật và hoa tulip được đấu giá hơn 41 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby’s ở New York (Mỹ) vừa thành công khi bán được bức họa nổi tiếng được danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso có tên “Tĩnh vật và hoa tulip”, với giá cao kỷ lục hơn 41 triệu USD. Đây là một trong 9 bức tranh của danh họa Picasso có mặt trong mùa đấu giá năm nay của nhà đấu giá Sotheby’s.

Buổi đấu giá ở New York (Ảnh: msn.com)

Có tên hoa tulip, nhưng bức tranh thực ra là một chân dung biến hóa vẽ người yêu của họa sĩ, nàng Marie-Thérèse Walter. Trong bức tranh này, nàng Walter được Picasso biến thành một bức tượng bán thân đơn sắc đặt bên bình hoa tulip và những phông nền có sắc màu sống động. Tranh được thực hiện vào tháng 3/1932. Trước khi lên sàn, bức tranh này được định giá từ 35-50 triệu USD.

Bức họa khác về Marie-Thérèse của Picasso là “Người đẹp bên cửa sổ” vẽ năm 1936 thu về cho nhà đấu giá Sotheby’s số tiền hơn 17,2 triệu USD. Ông Simon Shaw - đại diện Bộ phận Nghệ thuật ấn tượng và hiện đại của nhà đấu giá Sotheby’s ở New York cho biết: “Tranh của Picasso luôn dành được sự chú ý của khách hàng. Trong lần đấu giá này cũng vậy, bức họa Tĩnh vật và hoa Tuylip nổi bật hơn cả. Chúng tôi bán được với mức giá cao kỷ lục trên 41 triệu USD ở thể loại tranh đương đại. Đây có thể coi là thành công của chúng tôi trong mùa đấu giá năm nay”.

Ngoài ra, bức họa “Cánh đồng lúa mì” của danh họa người Pháp Monet cũng gây bất ngờ lớn khi bán được 10,7 triệu USD, cao gấp đôi giá dự tính. Có thể coi, mùa đấu giá các kiệt tác hội họa theo trường phái ấn tượng và đương đại của Sotheby’s là thành công ngay trong buổi đấu giá đầu tiên. Cùng thời điểm này, nhà đấu giá Chritie’s cũng tổ chức đấu giá bộ sưu tập gồm hơn 70 bức tranh nghệ thuật thời hậu chiến và hiện đại của các họa sĩ danh tiếng thế giới như Monet, Warhol, Picasso, Henry Moore.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên