Một ngày của Tổng thống Mỹ Trump diễn ra như thế nào?

VOV.VN - Dưới đây là những tiết lộ về cuộc sống thường ngày của người quyền lực nhất nước Mỹ - Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thường thức dậy lúc 5h rưỡi và thỉnh thoảng là 6h. Theo CNN, ông Trump không uống cà phê khi thức dậy.
Ông Trump chỉ ngủ từ 3 - 4 tiếng mỗi đêm và Tổng thống Mỹ gọi đây là một bí quyết của sự thành công. "Làm sao mà những người ngủ 12 - 14 tiếng/ngày lại có thể cạnh tranh với những người ngủ 3 - 4 tiếng chứ?"
Bữa sáng thường không phải là một phần trong thói quen hàng ngày của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nếu ăn sáng, món ăn ưa thích của ông sẽ là thịt xông khói được nấu vừa và trứng rán kỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thường dành thời gian buổi sáng để đăng tải các bình luận trên Twitter trong khi xem Fox News trước khi bắt đầu một ngày làm việc của mình lúc 11h.
Mỗi buổi sáng, ông Trump sẽ nhận được một chồng báo trong "phòng chiến tranh" của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa. Có 3 nhân viên bắt đầu công việc tổng hợp tin tức từ truyền hình, báo, internet lúc 6h rồi gửi các báo cáo này tới Nhà Trắng 30 phút/lần.
Ông Trump sau đó sẽ rời dinh thự ở Cánh Tây Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ thường bỏ qua các tin tổng hợp tình báo hàng ngày. Ông Trump trước đó cũng phá vỡ thông lệ khi bỏ qua một báo cáo viết tay có tên là "Tin tổng hợp hàng ngày của Tổng thống". Tổng thống Truump thích các báo cáo miệng hơn.
Dù các sự kiện và các cuộc họp hàng ngày của Tổng thống khác nhau nhưng có một mục luôn xuất hiện trong lịch trình của ông Trump là "thời gian điều hành". Khoảng thời gian này thường kéo dài khoảng 2 giờ 45 phút.
Thời gian điều hành của Tổng thống Trump không bao gồm các cuộc họp hoặc các sự kiện chính thức. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã lập ra "thời gian điều hành" sau khi ông Trump phàn nàn rằng ông không có đủ thời gian để suy nghĩ.
Tổng thống Trump thường dùng bữa trưa với các quan chức khác nhưng không phải là hằng ngày. Ông Trump dùng bữa tối với các vị khách do ông lựa chọn ở Nhà Trắng vào lúc 18h30. Không giống như gia đình Obama, Tổng thống Trump hiếm khi ăn nhà hàng ở Washington. Theo New York Times, ông Trump chỉ ăn tối ở Nhà Trắng hoặc ăn bít tết ở Trump Hotel.
"Tôi có thể mời bất kỳ ai tới bữa tối và họ sẽ tới", ông Trump từng nói với một người bạn cũ sau khi trở thành Tổng thống. Matt Drudge, Kid Rock và Sean Hannity chỉ là một vài trong số những người từng dùng bữa tối với ông Trump.
Lựa chọn ưa thích của ông Trump cho bữa tối là bít tết nấu chín kỹ, bánh mì thịt và Diet Coke - một loại đồ uống có ga không đường. Tổng thống Mỹ cũng nổi tiếng với việc dùng bánh tráng miệng với 2 viên kem trong khi những người khác chỉ dùng 1 viên kem.
Vào những ngày cuối tuần, ông Trump thường lui tới câu lạc bộ golf của mình ở Sterling, Virginia. Ông Trump cũng được cho là đã đến các câu lạc bộ của mình 166 lần từ khi trở thành Tổng thống.
Vào những kỳ nghỉ dài hơn, gia đình Tổng thống Trump sẽ tới khu nghỉ dưỡng của ông ở Mar-a-Lago./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump tay trong tay tới thăm vùng bão Michael
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump tay trong tay tới thăm vùng bão Michael

VOV.VN - Ngày 15/10, Tổng thống Donald Trump và phu nhân đã tới thị sát bang Florida nơi bão Michael đổ bộ tuần trước, gây thiệt hại lớn về người và của.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump tay trong tay tới thăm vùng bão Michael

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Trump tay trong tay tới thăm vùng bão Michael

VOV.VN - Ngày 15/10, Tổng thống Donald Trump và phu nhân đã tới thị sát bang Florida nơi bão Michael đổ bộ tuần trước, gây thiệt hại lớn về người và của.

Tổng thống Trump bị “xóa” tên khỏi Đại lộ Danh vọng Hollywood
Tổng thống Trump bị “xóa” tên khỏi Đại lộ Danh vọng Hollywood

VOV.VN- Ngôi sao của Tổng thống Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood đã bị phá hoại nghiêm trọng. Song, nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ Tổng thống của mình.

Tổng thống Trump bị “xóa” tên khỏi Đại lộ Danh vọng Hollywood

Tổng thống Trump bị “xóa” tên khỏi Đại lộ Danh vọng Hollywood

VOV.VN- Ngôi sao của Tổng thống Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood đã bị phá hoại nghiêm trọng. Song, nhiều người Mỹ vẫn ủng hộ Tổng thống của mình.