Một phụ nữ Nauy bị phạt tù vì... tố cáo mình bị hiếp dâm

VOV.VN - Một nữ công dân Na Uy đã bị giam giữ ở Dubai, bị buộc tội quan hệ tình dục ngoài luồng sau khi cô tố cáo bị cưỡng hiếp.

Người phụ nữ này là một chuyên gia thiết kế nội thất, cô khẳng định không hề hối tiếc khi đứng ra tố cáo và hy vọng trường hợp của cô sẽ là lời cảnh báo tới những người phụ nữ khác để họ tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Một tòa án được mở ngày 17/7 đã kết án Marte Deborah Dalelv 16 tháng tù giam vì tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, uống rượu và tố cáo sai sự thật.

Marte Deborah Dalelv (Ảnh: Sydney Morning Herald)

Dalelv nói rằng cô đã bị một đồng nghiệp nam kéo vào phòng trong khách sạn và hãm hiếp khi cô nhờ anh này đưa về phòng riêng của mình trong tình trạng đã ngà ngà say. 

Người phụ nữ 24 tuổi hiện được tại ngoại với điều kiện không được rời khỏi trung tâm Kitô giáo Na Uy tại Dubai trong khi chờ kết quả kháng cáo. Khi được hỏi liệu cô có tiếc nuối khi báo cáo việc bị hiếp dâm hay không, Dalelv khẳng định: “Sự thật là vũ khí duy nhất sẽ giúp tôi vượt qua chuyện này”.

Thông tin này lập tức gây sự chú ý của báo giới Na Uy, dư luận quốc gia Bắc Âu đã đặt ra câu hỏi về hệ thống tư pháp ở quốc gia Vùng Vịnh, nơi thu hút một lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống và du lịch với lối sống “Tây hóa” nhưng luật lệ lại khá hà khắc đối với các vấn đề liên quan đến rượu và tình dục.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, ông Espen Barth Eide nói với các phóng viên: “Chúng tôi tin rằng đây là một bản án không thể chấp nhận được, nó không phù hợp với quyền con người và pháp lý cơ bản”.

Ở UAE cũng như một số nước khác sử dụng luật Hồi giáo, việc kết án đối với tội danh hiếp dâm cần phải có lời khai làm chứng của bốn nhân chứng là những nam giới trưởng thành.

Vụ việc của Dalelv không phải là trường hợp hy hữu ở UAE. Gần đây, một phụ nữ người Anh sau khi tố cáo việc mình bị 3 người đàn ông hãm hiếp đã bị phạt vì tội uống rượu. Một phụ nữ Trung Đông khác bị kết án 1 năm tù giam sau khi tố cáo bị hãm hiếp, trong khi một người phụ nữ Australia cũng phải bóc lịch 11 tháng sau khi tố cáo việc bị hiếp dâm tập thể.

Dubai từ lâu đã được biết đến như một điểm đến nghỉ dưỡng với rất nhiều các câu lạc bộ đêm, quán bar, nhà hàng phục vụ rượu một cách công khai.

Tuy nhiên ở Dubai, việc mang theo rượu bên ngoài quán bar hoặc say rượu nơi công cộng là hành vi phạm pháp, ngay kể cả khi rượu được mua hợp pháp. Việc áp dụng pháp luật như vậy có thể được vận dụng để truy tố những du khách có liên quan đến tai nạn hoặc tội phạm.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters, Dalalv cho rằng “Dubai tựa một thành phố phương Tây nhưng có nhiều điều cấm mà đa số du khách không biết, ví dụ như việc uống rượu là vi phạm pháp luật”.

Dalelv cho biết cô đã không nhận ra rằng cô được đối xử như một tên tội phạm chứ không phải là một nạn nhân cho đến khi cô tố cáo với cảnh sát việc mình bị hiếp dâm và bị cảnh sát thẩm vấn. Một sĩ quan cảnh sát còn truy vấn cô, như thể là cô tố cáo bị hiếp dâm chỉ đơn giản bởi vì cô không thích quan hệ tình dục.

Dalelv đã bị giam giữ 4 ngày trước khi liên lạc được với Lãnh sự quán Na Uy và được thu xếp bảo lãnh. Dalelv cho biết sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ bản thân sau cú sốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản
Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

(VOV) - Trong phán quyết của mình, thẩm phán cho rằng 2 kẻ gây tội ác này “đáng kinh tởm và bạo lực”.

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

Hai lính Mỹ nhận 19 năm tù vì tội hiếp dâm tại Nhật Bản

(VOV) - Trong phán quyết của mình, thẩm phán cho rằng 2 kẻ gây tội ác này “đáng kinh tởm và bạo lực”.

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ
Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

(VOV) - Điều tra cho thấy, các vụ cưỡng hiếp nữ giới Ấn Độ và du khách nữ ở nước này đã làm số du khách đến đây giảm mạnh.

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

Nạn hiếp dâm khiến du khách nữ ngại tới Ấn Độ

(VOV) - Điều tra cho thấy, các vụ cưỡng hiếp nữ giới Ấn Độ và du khách nữ ở nước này đã làm số du khách đến đây giảm mạnh.

Ấn Độ lại rúng động vì 4 nữ sinh bị hiếp dâm tập thể
Ấn Độ lại rúng động vì 4 nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

(VOV) - 4 nữ sinh đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ.

Ấn Độ lại rúng động vì 4 nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

Ấn Độ lại rúng động vì 4 nữ sinh bị hiếp dâm tập thể

(VOV) - 4 nữ sinh đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ.

Kẻ bắt cóc, hiếp dâm ở Cleveland có thể thoát tội
Kẻ bắt cóc, hiếp dâm ở Cleveland có thể thoát tội

(VOV) - Một trong số luật sư của Ariel Castro, kẻ bị coi là “quái vật”, đã xác nhận thông tin này với AFP.

Kẻ bắt cóc, hiếp dâm ở Cleveland có thể thoát tội

Kẻ bắt cóc, hiếp dâm ở Cleveland có thể thoát tội

(VOV) - Một trong số luật sư của Ariel Castro, kẻ bị coi là “quái vật”, đã xác nhận thông tin này với AFP.

Nghi phạm 65 lần hiếp dâm bị bắt giữ
Nghi phạm 65 lần hiếp dâm bị bắt giữ

(VOV) - Gã này tên là Yevgeny Shutov, một doanh nhân sinh năm 1973 ở thành phố Kazan.

Nghi phạm 65 lần hiếp dâm bị bắt giữ

Nghi phạm 65 lần hiếp dâm bị bắt giữ

(VOV) - Gã này tên là Yevgeny Shutov, một doanh nhân sinh năm 1973 ở thành phố Kazan.

Không chỉ nam giới mới phạm tội hiếp dâm
Không chỉ nam giới mới phạm tội hiếp dâm

(VOV) - Cậu bé 11 tuổi thừa nhận với thầy Hiệu trưởng rằng bị mẹ bạn học ép quan hệ và muốn chấm dứt việc này.

Không chỉ nam giới mới phạm tội hiếp dâm

Không chỉ nam giới mới phạm tội hiếp dâm

(VOV) - Cậu bé 11 tuổi thừa nhận với thầy Hiệu trưởng rằng bị mẹ bạn học ép quan hệ và muốn chấm dứt việc này.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.