NASA thông báo hoàn thành thử nghiệm tên lửa cho sứ mệnh Mặt Trăng

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây vừa thông báo đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm đối với tên lửa đẩy Space Launch System (SLS) - phương tiện sẽ thực hiện sứ mệnh Artemis-1 đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng vào tháng 8 tới.

Theo thông báo chính thức trên cổng thông tin của NASA (website), Cơ quan này đã thu thập đủ dữ liệu và hoàn thành phân tích dữ liệu thu được trong quá trình thử nghiệm. Bên cạnh đó, NASA cũng cho biết trong tuần tới, các chuyên gia sẽ đưa tên lửa và con tàu trở lại bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy để chuẩn bị cho chuyến bay và dành thời gian khắc phục các rò rỉ đã phát hiện được trong quá trình thử nghiệm.

Hôm 21/6 vừa qua, NASA cũng cho biết thử nghiệm phóng tên lửa lên Mặt Trăng lần thứ 4 đã hoàn thành khoảng 90% mục tiêu đề ra, song vẫn chưa công bố thời điểm chính thức cho chuyến bay đầu tiên của tên lửa này. Cuộc thử nghiệm này bao gồm việc nạp nhiên liệu dạng lỏng - hạng mục cuối cùng cần vượt qua trong danh sách kiểm tra trước thềm sứ mệnh Artemis-1.

Các cuộc thử nghiệm đã được các nhóm chuyên gia tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy bắt đầu kể từ ngày 18/6 với mục tiêu nạp nhiên liệu vào ống phóng, tiến hành đếm ngược vụ phóng và mô phỏng các tình huống dự phòng, sau đó là rút cạn nhiên liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giải thích lý do xây Trạm nghiên cứu trên cực Nam Mặt Trăng
Trung Quốc giải thích lý do xây Trạm nghiên cứu trên cực Nam Mặt Trăng

VOV.VN - Trung Quốc dự kiến xây dựng phiên bản cơ bản của Trạm nghiên cứu khoa học tại cực Nam của Mặt Trăng, ông Ngô Vĩ Nhân cho biết.

Trung Quốc giải thích lý do xây Trạm nghiên cứu trên cực Nam Mặt Trăng

Trung Quốc giải thích lý do xây Trạm nghiên cứu trên cực Nam Mặt Trăng

VOV.VN - Trung Quốc dự kiến xây dựng phiên bản cơ bản của Trạm nghiên cứu khoa học tại cực Nam của Mặt Trăng, ông Ngô Vĩ Nhân cho biết.

Phát hiện hiếm hoi về mặt trăng khổng lồ to gấp 2,6 lần Trái Đất
Phát hiện hiếm hoi về mặt trăng khổng lồ to gấp 2,6 lần Trái Đất

VOV.VN - Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một mặt trăng hoàn toàn khác với bất kỳ vật thể nào trong Hệ Mặt trời của chúng ta.

Phát hiện hiếm hoi về mặt trăng khổng lồ to gấp 2,6 lần Trái Đất

Phát hiện hiếm hoi về mặt trăng khổng lồ to gấp 2,6 lần Trái Đất

VOV.VN - Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một mặt trăng hoàn toàn khác với bất kỳ vật thể nào trong Hệ Mặt trời của chúng ta.

Tỷ phú Nhật bay vào vũ trụ: Mục tiêu kế tiếp là Mặt Trăng và chui sâu vào lòng đất
Tỷ phú Nhật bay vào vũ trụ: Mục tiêu kế tiếp là Mặt Trăng và chui sâu vào lòng đất

VOV.VN - Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa - vị khách du lịch đầu tiên bay lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong một thập kỷ qua hôm nay (7/1) kể lại những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình 12 ngày của mình.

Tỷ phú Nhật bay vào vũ trụ: Mục tiêu kế tiếp là Mặt Trăng và chui sâu vào lòng đất

Tỷ phú Nhật bay vào vũ trụ: Mục tiêu kế tiếp là Mặt Trăng và chui sâu vào lòng đất

VOV.VN - Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa - vị khách du lịch đầu tiên bay lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong một thập kỷ qua hôm nay (7/1) kể lại những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình 12 ngày của mình.

Những điều thú vị về các mặt trăng trong hệ mặt trời
Những điều thú vị về các mặt trăng trong hệ mặt trời

VOV.VN - Sao Hỏa - hành tinh gần Trái Đất nhất, có 2 mặt trăng. Sao Diêm vương – một hành tinh lùn có 5 mặt trăng. Sao Hải Vương có 14, sao Thiên Vương có 27 mặt trăng. Sao Mộc và Sao Thổ đều có tới 53 mặt trăng, trong khi Sao Kim và Sao Thủy không có vệ tinh tự nhiên nào.

Những điều thú vị về các mặt trăng trong hệ mặt trời

Những điều thú vị về các mặt trăng trong hệ mặt trời

VOV.VN - Sao Hỏa - hành tinh gần Trái Đất nhất, có 2 mặt trăng. Sao Diêm vương – một hành tinh lùn có 5 mặt trăng. Sao Hải Vương có 14, sao Thiên Vương có 27 mặt trăng. Sao Mộc và Sao Thổ đều có tới 53 mặt trăng, trong khi Sao Kim và Sao Thủy không có vệ tinh tự nhiên nào.

Những sự thật bất ngờ về Mặt Trăng
Những sự thật bất ngờ về Mặt Trăng

VOV.VN - Đã hơn 50 năm kể từ lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng khám phá những bí mật trên vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời này.

Những sự thật bất ngờ về Mặt Trăng

Những sự thật bất ngờ về Mặt Trăng

VOV.VN - Đã hơn 50 năm kể từ lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn không ngừng khám phá những bí mật trên vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong Hệ Mặt Trời này.