Người cao tuổi Nhật Bản vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho xã hội

VOV.VN - Hiện nay, Nhật Bản là nước có tỷ lệ người cao tuổi lớn nhất thế giới với tỷ lệ người già từ 65 tuổi trở lên ở nước này đã chiếm tới 28,4% dân số.

Ông Hitoshi Kato – đã gần 90 tuổi, chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai (tỉnh Osaka, Nhật Bản), có nhiều dự án hỗ trợ các địa phương của Việt Nam.
Ông Hitoshi Kato đã nhận được nhiều bằng khen của Nhà nước Việt Nam.
Ông Otani (áo đen, bên phải), thành viên Tổ công tác Nhật Bản - TP. Cần Thơ (Japan Desk Cần Thơ) đã gần 80 tuổi, góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào TP. Cần Thơ.
Ông Norihiko Kondo, chủ tịch hãng Kaiho Sangyo có nhiều mối quan hệ với doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh trách nhiệm xã hội là thước đo quan trọng để đánh giá sự thành công của doanh nghiệp.
Gần đây, những người trên 70 tuổi làm việc đang dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản. Đa số tài xế taxi tại Nhật là người lớn tuổi và đang có xu hướng già hóa thêm.
Họ vẫn có thể tiếp tục lao động trực tiếp kiếm ra thu nhập thông qua những công việc phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và kinh nghiệm của mình.
Ở Nhật Bản, người già có lối sống rất lành mạnh, thoải mái vui tươi, họ vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.
Việc khuyến khích người cao tuổi tham gia lao động ngoài góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn với phát triển kinh tế, chế độ an sinh xã hội, còn có mặt tích cực tạo ra sự hài lòng và khẳng định bản thân của người cao tuổi..
Vấn đề già hóa dân số, thiếu lao động của Nhật Bản đã được chính những người già tại nước này giải quyết bằng cách tiếp tục lao động trong những năm tháng hưu trí.
Rất nhiều người tích cực tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Với họ, đó là cách để khẳng định bản thân, để tìm được niềm vui cho cuộc đời.
Thay vì sống dựa vào tiền lương hưu và con cháu, nhiều người cao tuổi Nhật Bản vẫn tiếp tục làm việc và cống hiến cho xã hội. Bên cạnh thói quen độc lập, lao động giúp người già tránh xa bệnh tật và nguy cơ lão hóa.
Hình ảnh những người lao động tham gia chăm sóc cây xanh mà đáng lẽ ở Việt Nam thì họ đã ở cái tuổi lão làng, được sum vầy bên con cháu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh ấn tượng về tính kỷ luật và sự tôn trọng ở Nhật Bản
Những hình ảnh ấn tượng về tính kỷ luật và sự tôn trọng ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản luôn chú ý đến những điều nhỏ nhất để làm hài lòng mọi người cũng như đề cao tính kỷ luật và sự tôn trọng trong cuộc sống.

Những hình ảnh ấn tượng về tính kỷ luật và sự tôn trọng ở Nhật Bản

Những hình ảnh ấn tượng về tính kỷ luật và sự tôn trọng ở Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản luôn chú ý đến những điều nhỏ nhất để làm hài lòng mọi người cũng như đề cao tính kỷ luật và sự tôn trọng trong cuộc sống.

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo
Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

VOV.VN - Chu du đến Venice hay Cầu Cổng Vàng ở San Francisco - người cao tuổi ở Nhật giờ đây có thể “du lịch vòng quanh thế giới” nhờ công nghệ thực tế ảo (VR).

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

VOV.VN - Chu du đến Venice hay Cầu Cổng Vàng ở San Francisco - người cao tuổi ở Nhật giờ đây có thể “du lịch vòng quanh thế giới” nhờ công nghệ thực tế ảo (VR).

Nhật Bản ra mắt loại dấu tem chống quấy rối
Nhật Bản ra mắt loại dấu tem chống quấy rối

VOV.VN - Thứ Ba (27/8), công ty Shachihata Nhật Bản đã cho ra mắt sản phẩm dấu tem chống lại nạn quấy rối trên các phương tiện công cộng ở Nhật Bản

Nhật Bản ra mắt loại dấu tem chống quấy rối

Nhật Bản ra mắt loại dấu tem chống quấy rối

VOV.VN - Thứ Ba (27/8), công ty Shachihata Nhật Bản đã cho ra mắt sản phẩm dấu tem chống lại nạn quấy rối trên các phương tiện công cộng ở Nhật Bản