Nhật Bản ra mắt loại dấu tem chống quấy rối

VOV.VN - Thứ Ba (27/8), công ty Shachihata Nhật Bản đã cho ra mắt sản phẩm dấu tem chống lại nạn quấy rối trên các phương tiện công cộng ở Nhật Bản

Sau cuộc tranh luận nóng trên mạng xã hội về các cách để chống lại hành vi sàm sỡ và các hành vi tương tự trên tàu hỏa, thứ Ba (27/8) vừa qua một công ty sản xuất dấu tem đã cho ra mắt sản phẩm mới có thể đánh dấu kẻ tấn công bằng cách đóng dấu vào tay chúng.

Sản phẩm con dấu đánh dấu kẻ sàm sỡ “bán đắt như tôm tươi” ở Nhật Bản. Ảnh Japan Times

Công ty văn phòng phẩm Shachihata đã sản xuất một con dấu có mực sẵn với hy vọng sản phẩm trị giá 2,500 yên này có thể giúp xác định được thủ phạm của những vấn đề nhức nhối trên các tàu điện đông đúc ở Nhật Bản.

Thứ Ba (27/8), người phát ngôn của công ty – ông Hirofumi Mukai cho biết rằng đợt chạy thử sản phẩm với 500 bộ dấu được tung ra đã “cháy hàng” chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Loại dấu chống sàm sỡ này sử dụng một loại mực đặc biệt, chỉ có thể nhìn thấy dưới tia UV. Đi kèm cùng con dấu là một bóng đèn đen có gắn thêm móc, được sử dụng để chiếu sáng con dấu trên tay kẻ tấn công, báo hiệu cho mọi người rằng có kẻ sàm sỡ ở gần.

Ông Mukai cho biết sản phẩm này được thiết kế với mục đích răn đe, ngăn chặn hành động sàm sỡ.

Vào tháng Năm, một bài đăng trên twitter của một bác sĩ khuyến khích các nạn nhân sử dụng một loại kim an toàn để châm vào tay những kẻ sàm sỡ bởi nó có thể tạo ra nhiều phản ứng hỗn hợp. Một số đồng ý đây là một biện pháp răn đe hữu hiệu, nhưng một số khác cho rằng phương pháp này có thể bị coi là tội phạm. Công ty Shachihata sau đó đã nhận được gợi ý phát triển một loại dấu chống sàm sỡ. Chính nhờ cuộc tranh luận trên mạng xã hội này mà công ty đã tiến hành sản xuất sản phẩm này.

Công ty này cũng chia sẻ trên twitter rằng sản phẩm này là một bước nhỏ tiến đến một xã hội không có tội phạm, bao gồm cả sàm sỡ và các hành vi bạo lực.

Bà Yayoi Matsunaga - người đứng đầu trung tâm chống các hành vi sàm sỡ Chikan Yokushi Katsudo trụ sở tại Osaka cho biết cùng ngày rằng còn quá sớm để kết luận liệu sản phẩm này có thật sự ngăn chặn được nạn sàm sỡ hay không nhưng họ hoan nghênh hành động của công ty Shachihata là “rất ý nghĩa”. Bà chia sẻ: “Sản phẩm mới của công ty chống lại nạn sàm sỡ nơi công cộng có tác động lớn lên xã hội, từ đó răn đe tất cả mọi người.”

Sau đợt bán thử, công ty dự kiến sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm dựa trên lời nhận xét của người dùng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng bất thường làm đường sắt biến dạng ở Nhật Bản
Nắng nóng bất thường làm đường sắt biến dạng ở Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết thời tiết nắng nóng bất thường sẽ tiếp tục kéo dài ở nhiều vùng của Nhật Bản.

Nắng nóng bất thường làm đường sắt biến dạng ở Nhật Bản

Nắng nóng bất thường làm đường sắt biến dạng ở Nhật Bản

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết thời tiết nắng nóng bất thường sẽ tiếp tục kéo dài ở nhiều vùng của Nhật Bản.

Những điều đáng ngưỡng mộ về đất nước và con người Nhật Bản
Những điều đáng ngưỡng mộ về đất nước và con người Nhật Bản

VOV.VN - Những điều thú vị tưởng như rất nhỏ dưới đây tiết lộ về những khía cạnh đáng ngưỡng mộ của đất nước và con người Nhật Bản.

Những điều đáng ngưỡng mộ về đất nước và con người Nhật Bản

Những điều đáng ngưỡng mộ về đất nước và con người Nhật Bản

VOV.VN - Những điều thú vị tưởng như rất nhỏ dưới đây tiết lộ về những khía cạnh đáng ngưỡng mộ của đất nước và con người Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ cấp phép bằng lái xe riêng cho người cao tuổi
Nhật Bản sẽ cấp phép bằng lái xe riêng cho người cao tuổi

VOV.VN - Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh do lão hóa dân số, trong đó có việc gia tăng số vụ tai nạn giao thông do người cao tuổi điều khiển.

Nhật Bản sẽ cấp phép bằng lái xe riêng cho người cao tuổi

Nhật Bản sẽ cấp phép bằng lái xe riêng cho người cao tuổi

VOV.VN - Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh do lão hóa dân số, trong đó có việc gia tăng số vụ tai nạn giao thông do người cao tuổi điều khiển.

Video: Thợ lặn sợ chết khiếp khi bị bạch tuộc tấn công ở Biển Nhật Bản
Video: Thợ lặn sợ chết khiếp khi bị bạch tuộc tấn công ở Biển Nhật Bản

VOV.VN - Anh chàng thợ lặn “sợ chết khiếp” khi chú bạch tuộc bám chặt lấy chân mình dưới biển Nhật Bản. Sau một hồi “giằng co”, chú bạch tuộc đã phải bỏ cuộc.

Video: Thợ lặn sợ chết khiếp khi bị bạch tuộc tấn công ở Biển Nhật Bản

Video: Thợ lặn sợ chết khiếp khi bị bạch tuộc tấn công ở Biển Nhật Bản

VOV.VN - Anh chàng thợ lặn “sợ chết khiếp” khi chú bạch tuộc bám chặt lấy chân mình dưới biển Nhật Bản. Sau một hồi “giằng co”, chú bạch tuộc đã phải bỏ cuộc.

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục
Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

VOV.VN - Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng khi số lượng trẻ sinh ra năm 2018 thấp kỷ lục, chỉ đạt 918.394 trẻ.

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

Số trẻ em sinh ra năm 2018 ở Nhật Bản thấp kỷ lục

VOV.VN - Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tình trạng già hóa dân số nghiêm trọng khi số lượng trẻ sinh ra năm 2018 thấp kỷ lục, chỉ đạt 918.394 trẻ.

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo
Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

VOV.VN - Chu du đến Venice hay Cầu Cổng Vàng ở San Francisco - người cao tuổi ở Nhật giờ đây có thể “du lịch vòng quanh thế giới” nhờ công nghệ thực tế ảo (VR).

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

Nhật Bản: Người cao tuổi chu du khắp thế giới nhờ công nghệ thực tế ảo

VOV.VN - Chu du đến Venice hay Cầu Cổng Vàng ở San Francisco - người cao tuổi ở Nhật giờ đây có thể “du lịch vòng quanh thế giới” nhờ công nghệ thực tế ảo (VR).