'Người ngoài hành tinh' trên Sao Hỏa có hình dáng của phụ nữ?

Những người đam mê nghiên cứu không gian đã phát hiện được hình ảnh lạ về một phụ nữ tóc dài với bộ ngực lộ rõ từ bức ảnh chụp trên sao Hỏa của NASA.

Bức ảnh trên được robot thám hiểm tự hành Curiosity của NASA chụp lại và gửi về. Trong bức ảnh, nhiều người ham mê nghiên cứu UFO phát hiện chi tiết lạ như một “người ngoài hành tinh” có hình dáng của “một phụ nữ tóc dài” đang “chăm chú quan sát” robot thám hiểm tự hành. 
Hình ảnh "người phụ nữ tóc dài" kỳ lạ trên Sao Hỏa.

“... trông giống như một phụ nữ khoác hờ một chiếc áo choàng. Từ hình ảnh phản chiếu có thể thấy người phụ nữ có vòng một hiện rõ. Chúng tôi cũng thấy hai cánh tay có màu sáng hơn và mái tóc dài”,  UFO Sightings Daily cho biết. 

Tác giả bài viết vẫn nghi ngờ liệu rằng hình ảnh này là của một bức tượng “từ rất lâu” hay một phụ nữ thực sự. “Tuy nhiên, bức tượng nhỏ như vậy có thể bị ăn mòn và phá hủy một cách dễ dàng, bởi vậy rất có khả năng đó là một vật thể sống”. 

Theo các nhà nghiên cứu UFO và người ngoài hành tinh, Sao Hỏa có vẻ là một hành tinh tồn tại sự sống. Vài ngày trước, người dùng mạng xã hội phát hiện một sinh vật lạ trên bề mặt Hành tinh Đỏ. Những người đam mê UFO gọi nó là nhện, người ngoài hành tinh, John Carter và thậm chí là “cua không gian sao Hỏa”.

Tuy nhiên, những giả thiết trên có thể chỉ là một hiện tượng tâm lý – pareidolia. Trong đó, con người phát hiện các hình ảnh đặc biệt ở những nơi không thể có. “Người trên cung trăng” hay “thỏ trên cung trăng” là những ví dụ phổ biến của ảo giác pareidolia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa
Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.

Chấn động: 'Người ngoài hành tinh' xuất hiện trên sao Hỏa?
Chấn động: 'Người ngoài hành tinh' xuất hiện trên sao Hỏa?

VOV.VN - Người dùng mạng xã hội ở Mỹ đã phát hiện thấy “người ngoài hành tinh” giống loài nhện trong bức ảnh do robot của NASA gửi từ sao Hỏa.

Chấn động: 'Người ngoài hành tinh' xuất hiện trên sao Hỏa?

Chấn động: 'Người ngoài hành tinh' xuất hiện trên sao Hỏa?

VOV.VN - Người dùng mạng xã hội ở Mỹ đã phát hiện thấy “người ngoài hành tinh” giống loài nhện trong bức ảnh do robot của NASA gửi từ sao Hỏa.

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?
Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

VOV.VN - Bức ảnh do robot thám hiểm sao Hỏa của NASA hồi tháng 7 đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi về sinh vật nào đang sống trên đó.

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

Thế giới 24h: Sinh vật nào đang ở trên sao Hỏa?

VOV.VN - Bức ảnh do robot thám hiểm sao Hỏa của NASA hồi tháng 7 đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi về sinh vật nào đang sống trên đó.

 Một người phụ nữ “bỏ gia đình” lên sống trên sao Hỏa
Một người phụ nữ “bỏ gia đình” lên sống trên sao Hỏa

VOV.VN - Chị Sonia Van Meter, 36 tuổi, đến từ bang Virginia, Mỹ đã được lựa chọn vào vòng cuối cùng cho dự án Mars One- đưa người lên sao Hỏa sinh sống.

 Một người phụ nữ “bỏ gia đình” lên sống trên sao Hỏa

Một người phụ nữ “bỏ gia đình” lên sống trên sao Hỏa

VOV.VN - Chị Sonia Van Meter, 36 tuổi, đến từ bang Virginia, Mỹ đã được lựa chọn vào vòng cuối cùng cho dự án Mars One- đưa người lên sao Hỏa sinh sống.