Nhiệt độ cao: Hàn Quốc tận dụng trồng chuối, Trung Quốc lo bảo vệ công nhân

VOV.VN - Tại Hàn Quốc, nhiệt độ tăng khiến nông dân có thể hiếm hoi trồng chuối một cách tự nhiên. Còn tại Trung Quốc, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp bảo vệ nữ công nhân đang mang thai trong tình trạng thời tiết nắng nóng.

Thời tiết nóng khác thường giúp Hàn Quốc trồng được chuối

Chuối là loại quả chỉ thường mọc ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, trong khi Hàn Quốc nằm trong vùng ôn đới với bốn mùa rõ rệt. Tuy nhiên gần đây, nhiều nông dân Hàn Quốc đã có thể thu hoạch chuối khi điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi.

Hiếm hoi được chứng kiến các cây chuối trồng lâu năm đơm hoa và kết trái, ông Ma Myung-sun – một nông dân Hàn Quốc chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn: “Lúc đầu, tôi tò mò không biết liệu cây có thực sự ra quả hay không. Vì vậy, thật bất ngờ khi nhìn thấy những quả chuối trên cây, sau khi chúng tôi trồng chúng trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, đây cũng là minh chứng cho cuộc khủng hoảng khí hậu đã dần trở nên rất nghiêm trọng. Kích thước của quả chuối hiện khoảng 10cm và thường phát triển đến 15cm. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể chín vàng như những quả chuối khác được bán trong siêu thị, vì nhiệt độ sẽ giảm vào tháng 9 và tháng 10. Tôi đang có kế hoạch hái chúng và đợi chúng chín rồi thử. Tôi rất mong chờ điều đó.”

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, kể từ năm 2012, nhiệt độ trung bình hàng năm của quốc gia này đã cho thấy xu hướng ấm lên liên tục. Báo cáo lưu ý rằng nhiệt độ trung bình năm ngoái là 13,7 độ C (56,7 độ F) - là mức nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1973. Lượng mưa gió mùa năm ngoái là 660,2 mm trên toàn quốc, gần gấp đôi mức trung bình hàng năm là 356,7 mm.

Ông Kim Kwang-soo - Giáo sư ngành Nông nghiệp và Khoa học sự sống tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết điều kiện khí hậu của Hàn Quốc đang trở nên tương tự như các vùng cận nhiệt đới: “Chuối thường được trồng ở các vùng cận nhiệt đới. Ở những vùng đó, thời tiết rất nóng - ẩm vào mùa hè và nhiệt độ vẫn cao vào mùa đông, do đó cây chuối có thể vượt qua mùa đông và ra quả vào mùa hè năm sau. Thực tế là chuối được sản xuất tại Seoul có nghĩa là điều kiện khí hậu ở Hàn Quốc đang trở nên tương tự như các vùng cận nhiệt đới. Do biến đổi khí hậu, chúng ta nên phát triển các giống cây trồng phù hợp với môi trường có nhiệt độ mới này. Việc dự đoán thời điểm trồng các loại cây trồng mới và nơi có thể trồng chúng là rất quan trọng. Và đó có thể là một cách quan trọng để vượt qua khủng hoảng khí hậu.”

Theo Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, diện tích canh tác các loại trái cây và cây trồng cận nhiệt đới đã tăng từ 294,60 ha (khoảng 728 mẫu Anh) vào năm 2021 lên 3.305,69 ha vào năm 2023, tức là tăng gấp khoảng 10 lần. Tính đến đầu năm 2024, có 67 trang trại trồng chuối ở phía nam đất nước, nhưng không phải ở Seoul.

Vốn là xứ ôn đới nên Hàn Quốc thường phải nhập khẩu các loại hoa quả nhiệt đới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ làm nông nghiệp thông minh mà một số loại quả nhiệt đới giờ đây đã được trồng thành công ở cả miền Bắc và miền Trung xứ xở kim chi. Điều này giúp đem lại cho người nông dân Hàn Quốc lợi nhuận cao hơn. Gần đây, các hoa quả nhiệt đới trồng ở Hàn Quốc đang dần thay thế các loại hoa quả nhập khẩu trên các kệ hàng tại các siêu thị.

Nhiệt độ tăng cao tại Trung Quốc, doanh nghiệp phải đảm bảo sức khỏe cho công nhân

Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt quy định lao động trong trời nắng nóng và không cho phép nhân viên nữ mang thai làm việc ở nơi có nhiệt độ trên 33 độ C.

Cơ quan Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây ban hành “Thông báo làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời tiết nắng nóng”, yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức và quản lý tốt sản xuất, tránh các hoạt động trong thời gian nắng nóng, tăng thời gian nghỉ ngơi, bố trí các ca làm việc thích hợp, đồng thời cung cấp các thiết bị bảo hộ đủ tiêu chuẩn, đồ uống giải nhiệt, chống say nắng và dụng cụ bảo vệ sức khỏe,... cho công nhân.

Thông báo quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến bảo vệ sức khỏe của công nhân dưới thời tiết nắng nóng như ngừng bố trí lao động làm việc ngoài trời khi nhiệt độ tối đa trong ngày đạt 40 độ C trở lên, quy định số giờ làm việc ngoài trời nắng, không được bố trí làm thêm giờ,...

Thông báo cũng nêu rõ các doanh nghiệp không được bố trí cho lao động nữ mang thai làm việc ngoài trời ở nhiệt độ cao trên 35 độ C hoặc ở nơi làm việc có nhiệt độ trên 33 độ C, giảm đến mức cao nhất thời gian làm việc ngoài trời đối với người làm các việc nặng nhọc như công nhân xây dựng, khuân vác và vệ sinh.

Hiện tại, thời tiết nắng nóng ở Chiết Giang đã kéo dài nhiều ngày, nhiều khu vực có nhiệt độ vượt quá 40 độ C, có nơi lên đến 42,8 độ C, phá vỡ kỷ lục lịch sử về nhiệt độ cao tại địa phương.

Đài khí tượng trung ương Trung Quốc dự báo, nhiệt độ tối đa cục bộ đạt 40 độ C ở miền Trung và Tây Chiết Giang trong ngày hôm qua (5/8), đáng chú ý nhiệt độ tối đa ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang sẽ lên tới 43 độ C vào ngày hôm nay (6/8). Khi áp cao cận nhiệt đới kéo dài về phía Tây và mạnh lên, phía Bắc Chiết Giang có thể xuất hiện thời tiết nhiệt độ cao trong khoảng 10 ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng Hải (Trung Quốc): Nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C
Thượng Hải (Trung Quốc): Nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, với mức nhiệt cao nhất dự kiến lên tới 40 độ C trong ngày 4/8.

Thượng Hải (Trung Quốc): Nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C

Thượng Hải (Trung Quốc): Nhiệt độ trong ngày lên tới 40 độ C

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, với mức nhiệt cao nhất dự kiến lên tới 40 độ C trong ngày 4/8.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên mức cao nhất
Nhiều địa phương ở Trung Quốc nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên mức cao nhất

VOV.VN - Trước sự tấn công của làn sóng nắng nóng mạnh nhất kể từ đầu năm vào miền Bắc Trung Quốc, nhiều địa phương ở nước này đã phải nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên màu đỏ, tức mức cao nhất.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên mức cao nhất

Nhiều địa phương ở Trung Quốc nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên mức cao nhất

VOV.VN - Trước sự tấn công của làn sóng nắng nóng mạnh nhất kể từ đầu năm vào miền Bắc Trung Quốc, nhiều địa phương ở nước này đã phải nâng cảnh báo nhiệt độ cao lên màu đỏ, tức mức cao nhất.

Trung Quốc: Miền Nam nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Đông Bắc mưa thường xuyên
Trung Quốc: Miền Nam nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Đông Bắc mưa thường xuyên

VOV.VN - Hiện miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt và bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Dự kiến hôm nay (5/8), nắng nóng trên diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Nam, với khu vực lõi là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và An Huy. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, các khu vực mưa chính ở Trung Quốc sẽ nằm ở khu vực Đông Bắc, Bắc và Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc: Miền Nam nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Đông Bắc mưa thường xuyên

Trung Quốc: Miền Nam nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Đông Bắc mưa thường xuyên

VOV.VN - Hiện miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt và bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Dự kiến hôm nay (5/8), nắng nóng trên diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Nam, với khu vực lõi là Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và An Huy. Ngoài ra, trong 3 ngày tới, các khu vực mưa chính ở Trung Quốc sẽ nằm ở khu vực Đông Bắc, Bắc và Tây Nam Trung Quốc.