Những bức ảnh ấn tượng về các Mặt trăng trong hệ Mặt trời của chúng ta

VOV.VN - Chúng ta thường chỉ biết tới Mặt trăng của Trái đất mà ít người biết rằng, các hành tinh khác trong hệ Mặt trời cũng có mặt trăng riêng của mình.

Tethys, mặt trăng của Sao Thổ.
Mặt trăng (Luna) của Trái Đất.
Enceladus, một mặt trăng khác của Sao Thổ.
Io, Mặt trăng của Sao Mộc.
Mặt trăng Europa của Sao Mộc.
Mặt trăng Iapetus của Sao Thổ.
Hình ảnh Mặt Trăng Triton của Sao Hải vương.
Mặt Trăng Ganymede của Sao Mộc.
Mặt trăng Phoebe của Sao Thổ.
Mặt trăng Callisto của sao Mộc.
Mặt trăng Charon của Sao Diêm Vương.
Mặt trăng Phobos của Sao Hỏa.
Hành tinh Mimas - một mặt trăng của Sao Thổ. 
Oberon, Mặt trăng của Sao Thiên Vương.
Mặt trăng Titan của Sao Thổ.
Dione, cũng là một mặt trăng của Sao Thổ.
Mặt trăng Rhea của Sao Thổ.
Mặt trăng Ganymede của Sao Mộc.
Hyperion cũng là một trong những mặt trăng của Sao Thổ.
Mặt trăng Titania của Sao Thiên Vương.
Mặt trăng khác của Sao Thiên Vương: Ariel.
Mặt trăng Nereid của Sao Hải Vương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bức ảnh thú vị về Mặt trăng ở hình dáng và kích thước khác nhau
Những bức ảnh thú vị về Mặt trăng ở hình dáng và kích thước khác nhau

VOV.VN - Bộ sưu tập này do Pocketlint tổng hợp lại, trong đó có cả những bức ảnh được chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Những bức ảnh thú vị về Mặt trăng ở hình dáng và kích thước khác nhau

Những bức ảnh thú vị về Mặt trăng ở hình dáng và kích thước khác nhau

VOV.VN - Bộ sưu tập này do Pocketlint tổng hợp lại, trong đó có cả những bức ảnh được chụp từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm
Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

VOV.VN-Từ khi bức ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được chụp năm 1840, nhân loại đã có những bước tiến đột phá trong hành trình khám phá vùng đất ngoài không gian này.

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

Hành trình khám phá Mặt Trăng của nhân loại trong gần 200 năm

VOV.VN-Từ khi bức ảnh đầu tiên của Mặt Trăng được chụp năm 1840, nhân loại đã có những bước tiến đột phá trong hành trình khám phá vùng đất ngoài không gian này.