Những bức ảnh Selfie trong không gian của các nhà du hành vũ trụ

VOV.VN - Chưa có loạt ảnh selfie nào ấn tượng và nhiều ý nghĩa như những bức ảnh do các nhà du hành vũ trụ chụp lại từ cách xa Trái Đất hàng trăm km này.

Từ khi nhà du hành Buzz Aldrin của NASA chụp bức ảnh Selfie đầu tiên ngoài không gian năm 1966, các phi hành gia cũng thường chụp ảnh selfie khi họ đi bộ ngoài không gian cách Trái Đất hàng trăm km.
Kỹ sư của cơ quan khám phá vũ trụ Nhật Bản Akihiko Hoshide selfie bằng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong cuộc đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 tiếng rưỡi ngày 5/9/2010. Hình ảnh Trái Đất và Trạm Vũ trụ Quốc tế phản chiếu trên tấm kính mũ bảo hiểm của Hoshide trong khi Mặt trời chiếu sáng đằng sau vai của kỹ sư này.
Anne McClain của NASA cười tươi đằng sau tấm kính của mũ bảo hiểm khi đang “trôi nổi” cách bề mặt Trái Đất 260 dặm trong nhiệm vụ nâng cấp khả năng lưu trữ điện của ISS ngày 22/3/2019. Đây là cuộc đi bộ trong không gian đầu tiên của McClain.
Trong nhiệm vụ thứ 59 của ISS ngày 14/7/2018, Nick Hague của NASA đã chụp được hình ảnh phản chiếu của Trái Đất trên mũ bảo hiểm của mình.
Chris Cassidy của NASA chụp bức ảnh selfie này với chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào ngày 16/7/2013, trước khi chuyến đi bộ trong không gian của ông bị cắt ngắn. Người đồng nghiệp Luca Parmitano (không có trong khuôn hình) đã thông báo phát hiện nước trôi nổi bên trong mũ bảo hiểm của mình.
Ricky Arnold ngày 14/6/2018. Chuyến đi bộ ngoài không gian của Ricky là để lắp đặt camera độ phân giải cao để chụp được rõ nét hơn những con tàu không gian thương mại như Boeing Starliner và SpaceX Crew Dragon khi chúng đáp tới ISS.
Nhà du hành Scott Kelly của NASA trong một nhiệm vụ ngoài không gian ngày 21/12/2015.
Ricky Arnold của NASA chụp bức ảnh selfie vào ngày 29/3/2018.
Nhà du hành Mark Vande Hei chụp bức ảnh này vào ngày 23/1/2018, trong nhiệm vụ sửa chữa một cánh tay tự động của ISS.
Ricky Arnold tranh thủ selfie khi đi bộ ngoài không gian để lắp đặt các ăng ten liên lạc vô tuyến ở phần bên ngoài của ISS ngày 29/3/2018.
Trong một bức hình selfie khác ngày 23/1/2018, Mark Vande Hei chụp được hình ảnh Trái Đất và ISS in bóng lên mũ bảo hiểm của mình.
Nhà du hành Kate Rubins tranh thủ chụp ảnh selfie ngày 19/8/2016.
Nhà du hành Luca Parmitano thuộc Cơ quan Không gian châu Âu tranh thủ selfie khi đang làm việc bên ngoài ISS.
Một trong những tấm năng lượng mặt trời dài 37 mét của ISS in hình lên kính mũ bảo hiểm của Sunita Williams.
Mike Fossum chụp bức ảnh này trong chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài gần 7 giờ đồng hồ để chuẩn bị đón phóng thí nghiệm khoa học "Kibo" của Nhật Bản đáp vào ISS ngày 3/6/2008./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA: 2 phi hành gia hoàn tất 6 tiếng rưỡi đi bộ trong không gian
NASA: 2 phi hành gia hoàn tất 6 tiếng rưỡi đi bộ trong không gian

VOV.VN - Hai nhà du hành vũ trụ tới từ Mỹ và Canada vừa hoàn thành chuyến đi bộ thứ 3 trong không gian trong năm nay, kéo dài khoảng 6 tiếng rưỡi.

NASA: 2 phi hành gia hoàn tất 6 tiếng rưỡi đi bộ trong không gian

NASA: 2 phi hành gia hoàn tất 6 tiếng rưỡi đi bộ trong không gian

VOV.VN - Hai nhà du hành vũ trụ tới từ Mỹ và Canada vừa hoàn thành chuyến đi bộ thứ 3 trong không gian trong năm nay, kéo dài khoảng 6 tiếng rưỡi.

Lần đầu tiên chụp được hố đen trong vũ trụ
Lần đầu tiên chụp được hố đen trong vũ trụ

VOV.VN - Đó là một vầng hào quang gồm bụi và khí, vạch ra hình dáng của một hố đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà M87, nằm cách trái đất 55 triệu năm ánh sáng.

Lần đầu tiên chụp được hố đen trong vũ trụ

Lần đầu tiên chụp được hố đen trong vũ trụ

VOV.VN - Đó là một vầng hào quang gồm bụi và khí, vạch ra hình dáng của một hố đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà M87, nằm cách trái đất 55 triệu năm ánh sáng.