Những điều thú vị ít biết về hổ - loài mãnh thú cô độc và khiêm tốn

VOV.VN - Loài hổ lôi cuốn con người vì nó hội tụ cả vẻ đẹp bề ngoài và sự dữ tợn…  Dưới đây là những đặc tính thú vị về loài dã thú này mà có thể nhiều người chưa biết.

1- Hổ là loài lớn nhất trong họ nhà mèo

Giống hổ Royal Bengal là loài lớn nhất trong họ nhà mèo hoang dã. Hổ đực có thể nặng tới 300kg, tức là nặng bằng 6 người có trọng lượng trung bình.

2- Cú tát của hổ có thể giết chết bạn

Người ta vẫn hay nói rằng một cú tát bằng bàn chân trước của hổ là đủ để giết chết một người, một con vật, hoặc ít nhất làm gãy xương người hoặc con vật.

3- Hổ là động vật hoạt động về đêm

Không phải con hổ nào cũng vậy nhưng đúng là loài vật này ưa thích đi săn đêm. Lý do là hổ muốn tránh đụng độ với con người vào ban ngày và cũng có thói quen tuần tra lãnh thổ của mình về đêm.

4- Hổ con sinh ra bị mù tạm thời và chỉ có một nửa số hổ con là sống sót

Các chú hổ con khi sinh ra chưa mở mắt ngay được và kể cả khi mở mắt thì cũng không đạt được thị lực đầy đủ ngay; khi ấy, chúng chỉ biết bám theo mùi hương của mẹ mình. Do không nhìn thấy gì, chúng dễ bị tấn công bởi các loài khác cũng như khó xoay sở để có miếng ăn và giữ ấm… Chỉ một số cá thể là sống sót được, trong khi nhiều con khác sẽ chết do đói và lạnh. Thậm chí một số hổ con còn bị hổ đực trưởng thành ăn thịt để hổ cái không phải chăm sóc con nữa và có thể tận tâm ân ái với hổ đực trong mùa giao phối.

5- Hổ thích bơi và nghịch trong nước

Khác với mèo nhà, loài mèo hoang lớn lại thích ngâm mình trong nước và bơi hàng tiếng đồng hồ. Từ tấm bé, hổ đã được mẹ dạy cách săn mồi, bao gồm cả trong môi trường nước. Khi lớn lên, chúng có thể bơi vài kilomet, thậm chí hàng chục kilomet.

6- Hổ sống được tới khoảng 25 năm

Tuổi thọ của hổ dao động từ 20-25 năm tùy thuộc vào việc bị giam cầm hay được sống trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nhiều con chết trước tuổi 20.

7- Hổ có thể giao phối với những loài lớn khác trong họ mèo

Hổ đực (Tiger) có thể giao phối với sư tử cái (Lion). Con lai của chúng được gọi trong tiếng Anh là Tigon (hổ sư). Còn con lai giữa hổ cái và sư tử đực thì được gọi là Liger (sư hổ).

Tigon là loài lớn nhất trong họ nhà mèo và lớn hơn cả Liger. Chiều cao của một con Liger khi đứng trên 4 chân là 1,37m.

Tigon có mặt ở ít nhất 9 nước, trong đó có Mỹ, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Iran, Nga, và Ấn Độ. Riêng Đài Loan (Trung Quốc) cấm giao phối chéo ở loài hổ.

8- Nước bọt của hổ có tính sát trùng

Chính nhờ tính chất này của nước bọt hổ mà hổ thường liếm thân thể của mình để tránh nhiễm trùng. Nhưng nói như thế không có nghĩa là con người hãy ghé thăm… bác sĩ hổ khi có vết thương bị nhiễm trùng.

9- Hổ có thể chạy nước rút với tốc độ trên 60km/h

Hổ không phải là loài chạy nhanh nhất trong thế giới động vật nhưng hổ có chân rất khỏe giúp chúng bứt tốc lên mức 60km/h. Tuy nhiên hổ chỉ làm được vậy trong cự ly ngắn thôi.

10- Sọc hổ hằn cả trên da

Hầu hết các loại thuộc họ mèo đều có sọc trên cả lông lẫn da. Đây là đặc điểm nhận diện ở loài hổ tương tự như dấu vân tay ở loài người. Kể cả khi bạn cạo lông của hổ rừng lẫn mèo nhà, bạn vẫn thấy sọc trên da của chúng.

11- Hổ ít khi gầm và thường rất khiêm tốn trước tập thể

Hổ là một trong các loài vật khiêm tốn nhất. Khác biệt với sư tử, hổ gần như không gầm mấy. Trong thiên nhiên, người ta thường bắt gặp cảnh hổ đực trưởng thành nhường quyền ăn trước cho hổ cái và hổ con.

13-  Nước tiểu của hổ có mùi bắp rang bơ

Hổ dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ, cảnh báo những kẻ xâm nhập. Và nước tiểu này có mùi bắp rang bơ.

13- Hổ ưa thích lối săn mồi bằng mai phục

Dã thú thường thích tấn công bất ngờ khi săn mồi. Nhưng cấp độ phục kích này cao nhất là ở loài hổ.

Nhờ lớp lông sọc vằn có tác dụng ngụy trang, hổ thường giấu mình sau các bụi cây rậm rạp và theo dõi con mồi từ phía sau. Người ta cho rằng hổ ít khả năng sẽ tấn công chúng ta khi chúng ta đối mặt chúng và nhìn thấy chúng. Do vậy hầu hết các dân làng ở Ấn Độ đeo một mặt nạ ở sau gáy để đánh lừa lũ hổ.

14- Hổ là loài cô độc

Khác với ở vườn thú, trong thiên nhiên rất hiếm khi thấy được cảnh một bầy hổ quây quần bên nhau. Hổ thích đơn độc. Người ta thường thấy hổ đi thong dong một mình, có thể đang lên kế hoạch săn mồi.

15- Hổ có thực đơn rất đa dạng

Hổ có thể ăn rất nhiều thứ, nhiều loại khác nhau, từ bò rừng, trâu, nai, linh dương, gấu, thỏ, chim, tê giác, cá sấu, thậm chí cả các loài cùng họ mèo như báo đốm. Hổ cũng ăn được cả cá.

16- Hổ có thể nhại tiếng gọi của loài động vật khác

Hổ có thể bắt chước tiếng kêu của một số loài để dụ chúng vào bẫy.

17- Bình thường, hổ không coi con người là mồi

Hổ có xu hướng chỉ tấn công người khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Nhưng trên thực tế, vẫn có nhiều vụ hổ giết chết người ở vùng nông thôn. Vì vậy, tốt nhất nên tránh xa lãnh thổ của chúng. Khi rơi vào tình thế gặp phải hổ thì nên bước lùi lại, mắt vẫn không rời con mãnh thú vì hổ có xu hướng tấn công theo kiểu mai phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thú vị khoảnh khắc hổ và sư tử chơi đùa hồn nhiên với chó
Thú vị khoảnh khắc hổ và sư tử chơi đùa hồn nhiên với chó

VOV.VN - Bình thường, chó nhà sẽ là mục tiêu “ngon lành” của hổ và sư tử. Nhưng ở đây, chú chó nhà vẫn chơi đùa hồn nhiên, thân thiện đồng thời với 2 chú hổ và 1 chú sư tử con. Chó hoàn toàn bình an vô sự. Hình ảnh được quay tại vườn thú Irkutsk ở Siberia (Nga).

Thú vị khoảnh khắc hổ và sư tử chơi đùa hồn nhiên với chó

Thú vị khoảnh khắc hổ và sư tử chơi đùa hồn nhiên với chó

VOV.VN - Bình thường, chó nhà sẽ là mục tiêu “ngon lành” của hổ và sư tử. Nhưng ở đây, chú chó nhà vẫn chơi đùa hồn nhiên, thân thiện đồng thời với 2 chú hổ và 1 chú sư tử con. Chó hoàn toàn bình an vô sự. Hình ảnh được quay tại vườn thú Irkutsk ở Siberia (Nga).

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?
Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?
Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

VOV.VN - Báo chí phương Tây loay hoay tìm cách dịch “Năm Mùi” của Trung Quốc sang tiếng Anh. Người Trung Quốc vốn không có từ đơn để phân biệt cừu và dê.

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

Trung Quốc gọi “Năm Mùi” là Năm Dê hay Năm Cừu?

VOV.VN - Báo chí phương Tây loay hoay tìm cách dịch “Năm Mùi” của Trung Quốc sang tiếng Anh. Người Trung Quốc vốn không có từ đơn để phân biệt cừu và dê.