Những nơi khắc nghiệt nhất “như hành tinh khác” trên Trái Đất

VOV.VN - Những địa danh dưới đây có điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt và cảnh quan như ở hành tinh khác dù chúng nằm ngay trên Trái Đất.

Cuộc sống ở Vùng trũng Danakil tại Ethiopia khắc nghiệt tới nỗi bạn tưởng mình đang ở trên sao Hỏa. Mặt trời thiêu cháy mặt đất, nhiệt độ đôi khi có thể lên tới 60 độ C trong khi không khí vô cùng khô ở nơi này.
Vostok - một trạm nghiên cứu cũ của Liên Xô ở phía đông Nam Cực là nơi lạnh nhất hành tinh với nhiệt độ mà Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đo được ngày 21/7/1983 là âm 89,2 độ C.
Thung lũng Chết ở sa mạc Mojave thuộc Bắc Mỹ là nơi nóng nhất trên Trái Đất với nhiệt độ trung bình cao tới nỗi các du khách thường chiên trứng trên mặt đất. Tuy nhiên, nhiệt độ bề mặt nóng nhất từng đo được không phải ở Thung lũng Chết mà là ở sa mạc Dascht-e Lut của Iran. Một vệ tinh của NASA đã đo được nhiệt độ tại sa mạc này năm 2005 là 70,7 độ C. Thời tiết khắc nghiệt như vậy khiến những chú chim di cư thường xuyên chết và rơi từ trời xuống.

Nơi khô hạn nhất hành tinh không phải là sa mạc Sahara mà là Thung lũng Khô Dry Valleys ở Nam cực khi mà nơi này đã không có mưa trong suốt 2 triệu năm. Thung lũng Khô nằm ở 4.053 mét so với mực nước biển. Không khí ở đây khô tới nỗi hầu như không có cả tuyết rơi. Địa danh này cũng được cho là nơi yên tĩnh nhất thế giới.

Mawsynram ở Ấn Độ là nơi ẩm ướt nhất thế giới. Lượng mưa hằng năm của ngôi làng này là 1.186 cm.

Là nơi tuyết rơi nhiều nhất trên thế giới, khi lái xe trong thành phố Aomori, Nhật Bản, đôi khi bạn có cảm giác mình đang đi giữa những dòng sông băng.
Núi Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Ở độ cao này, sức ép không khí chỉ bằng 1/3 so với sức ép bình thường ở mực nước biển. Trên độ cao 8.000 mét là khu vực tử thần với sự sinh tồn của con người.

Vịnh Commonwealth ở Nam Cực có sức gió thổi mạnh tới hơn 240 km/h và là nơi lộng gió nhất hành tinh của chúng ta.

Núi lửa Kīlauea ở Hawaii là ngọn núi lửa hoạt động nhiều nhất trên Trái Đất khi gần như phun trào liên tục kể từ vụ phun trào năm 1983.

Đảo Bouvet là nơi cô lập nhất trên Trái Đất. Hòn đảo nào nằm ở Nam Đại Tây Dương và thuộc lãnh thổ của Na Uy. Sở dĩ là nơi cô lập nhất thế gian bởi địa điểm này cách xa đất liền với điểm đất liền gần hòn đảo này nhất là Queen Maud Land ở Nam Cực với khoảng cách 1.160 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 sân bay kỳ dị nhất hành tinh, thử thách thần kinh của phi công
10 sân bay kỳ dị nhất hành tinh, thử thách thần kinh của phi công

VOV.VN - DailyMail công bố chùm ảnh 10 sân bay kỳ lạ với những đường băng thử thách phi công về độ khó kinh hoàng trong những thời khắc cất cánh và hạ cánh.

10 sân bay kỳ dị nhất hành tinh, thử thách thần kinh của phi công

10 sân bay kỳ dị nhất hành tinh, thử thách thần kinh của phi công

VOV.VN - DailyMail công bố chùm ảnh 10 sân bay kỳ lạ với những đường băng thử thách phi công về độ khó kinh hoàng trong những thời khắc cất cánh và hạ cánh.

Chùm ảnh: Lặn khám phá Hồ Sứa vàng đẹp nhất hành tinh
Chùm ảnh: Lặn khám phá Hồ Sứa vàng đẹp nhất hành tinh

VOV.VN - Hồ Sứa vàng ở Thái Bình Dương là một trong những hồ đẹp nhất hành tinh. Dù diện tích không lớn, nhưng đây là nhà của hàng triệu sinh vật dưới nước.

Chùm ảnh: Lặn khám phá Hồ Sứa vàng đẹp nhất hành tinh

Chùm ảnh: Lặn khám phá Hồ Sứa vàng đẹp nhất hành tinh

VOV.VN - Hồ Sứa vàng ở Thái Bình Dương là một trong những hồ đẹp nhất hành tinh. Dù diện tích không lớn, nhưng đây là nhà của hàng triệu sinh vật dưới nước.

Không phải Ceres, Hygiea mới là hành tinh lùn nhỏ nhất Hệ Mặt trời?
Không phải Ceres, Hygiea mới là hành tinh lùn nhỏ nhất Hệ Mặt trời?

VOV.VN - Hygiea, lớn thứ 4 trong Vành đai tiểu hành tinh, có đủ khối lượng để trọng lực kéo nó thành hình cầu, 1 yếu tố quan trọng để được coi là hành tinh lùn.

Không phải Ceres, Hygiea mới là hành tinh lùn nhỏ nhất Hệ Mặt trời?

Không phải Ceres, Hygiea mới là hành tinh lùn nhỏ nhất Hệ Mặt trời?

VOV.VN - Hygiea, lớn thứ 4 trong Vành đai tiểu hành tinh, có đủ khối lượng để trọng lực kéo nó thành hình cầu, 1 yếu tố quan trọng để được coi là hành tinh lùn.

Chùm ảnh: Cuộc sống ở nơi nóng nhất hành tinh
Chùm ảnh: Cuộc sống ở nơi nóng nhất hành tinh

VOV.VN - Sa mạc Danakil là 1 trong những nơi nóng nhất hành tinh với những ngọn núi lửa, hồ nham thạch và suối nước nóng lúc nào cũng bốc hơi nghi ngút.

Chùm ảnh: Cuộc sống ở nơi nóng nhất hành tinh

Chùm ảnh: Cuộc sống ở nơi nóng nhất hành tinh

VOV.VN - Sa mạc Danakil là 1 trong những nơi nóng nhất hành tinh với những ngọn núi lửa, hồ nham thạch và suối nước nóng lúc nào cũng bốc hơi nghi ngút.