Phát hiện đám mây bụi và cực quang tím bí ẩn trên sao Hỏa

VOV.VN - Giới khoa học thiên văn đã thực sự bất ngờ với sự hiện diện của đám mây bụi ở độ cao khoảng 150 đến 300km cách bề mặt sao Hỏa.

Cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ (NASA) hôm qua (18/3) cho biết, tàu vũ trụ Maven vừa phát hiện ra hai hiện tượng kỳ lạ trong bầu khí quyển của sao Hỏa, bao gồm một đám mây bụi tầng cao bí ẩn và luồng cực quang tím sáng.

Ảnh chụp bầu khí quyển sao Hỏa (ảnh: BBC)
Giới khoa học thiên văn đã thực sự bất ngờ với sự hiện diện của đám mây bụi ở độ cao khoảng 150 đến 300km cách bề mặt sao Hỏa nói trên. Trước đó, tất cả kính viễn vọng trên tàu Maven cũng như các phương tiện quan sát khác không hề phát hiện ra đám mây bụi này.

Theo các chuyên gia, nếu mây bụi xuất phát từ bầu khí quyển của sao Hỏa thì có lẽ giới thiên văn đã bỏ qua một chu trình quan trọng nào đó trong bầu khí quyển của hành tinh Đỏ. Giới khoa học cũng không rõ đám mây bụi này là hiện tượng tạm thời hay sẽ tồn tại lâu dài. Một số lý do giải thích cho đám mây trên có thể do bụi tỏa lên từ bầu khí quyển, bụi đến từ hai mặt trăng của sao Hỏa hoặc xuất phát từ gió Mặt Trời hoặc các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, ở ngay cả điểm đậm đặc nhất thì đám mây bụi này vẫn rất mỏng.

Trong khi đó, các bức ảnh về luồng cực quang tím sáng do tàu Maven gửi về được gọi là “Ánh sáng ngày Giáng Sinh”. Luồng cực quang này được phát hiện hồi cuối năm ngoái tại bán cầu phía bắc sao Hỏa. Tàu vũ trụ Maven được phóng lên sao Hỏa năm 2013 với nhiệm vụ tìm câu trả lời tại sao hành tinh Đỏ lại mất đi phần lớn nước và bầu khí quyển của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa
Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Chiều 5/11 tàu vũ trụ không người lái mang tên Mars Orbiter hay còn gọi là Mangalyaan đã được ấn nút phóng lên sao Hỏa.

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Chiều 5/11 tàu vũ trụ không người lái mang tên Mars Orbiter hay còn gọi là Mangalyaan đã được ấn nút phóng lên sao Hỏa.

Sao hỏa chịu hơn 200 cuộc tấn công mỗi năm
Sao hỏa chịu hơn 200 cuộc tấn công mỗi năm

(VOV) -Nghiên cứu của NASA cho thấy các vật thể bay va chạm với Sao Hỏa phần lớn là các thiên thạch

Sao hỏa chịu hơn 200 cuộc tấn công mỗi năm

Sao hỏa chịu hơn 200 cuộc tấn công mỗi năm

(VOV) -Nghiên cứu của NASA cho thấy các vật thể bay va chạm với Sao Hỏa phần lớn là các thiên thạch

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa
NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

VOV.VN - Tàu vũ trụ MAVEN sẽ rời bệ phóng vào ngày 18/11 tới và đến sao Hỏa vào 22/9/2014.

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

NASA sắp phóng tàu thăm dò MAVEN lên sao Hỏa

VOV.VN - Tàu vũ trụ MAVEN sẽ rời bệ phóng vào ngày 18/11 tới và đến sao Hỏa vào 22/9/2014.

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa
Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Nếu thành công, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Nam Á đưa tàu đến sao Hỏa.

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa

Ấn Độ sẽ phóng tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa

VOV.VN - Nếu thành công, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Nam Á đưa tàu đến sao Hỏa.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa
NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

NASA phóng thành công tàu vũ trụ nghiên cứu sao Hỏa

VOV.VN - Việc phóng tàu vũ trụ nghiên cứu lần này sẽ mở đường đưa các phi hành gia lên thám hiểm sao Hỏa.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa
Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa

VOV.VN -Việc tàu vũ trụ Mars Orbiter phóng thành công đã đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia đi đầu khám phá hành tinh đỏ sau Mỹ, châu Âu và Liên Xô.