Siêu xe của trùm phát xít Đức Hitler được rao bán mức giá kỷ lục

VOV.VN - Siêu xe của trùm phát xít Hitler dự kiến có giá hàng triệu USD trong 
phiên đấu giá tại Mỹ ngày 17/1.

Chiếc Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen sản xuất năm 1939 của trùm phát xít Hitler, được đánh giá là một trong những tài sản có giá trị nhất trong các loại xe cổ, xét về mặt lịch sử. Hãng tin Fox news trích lời một chuyên gia thẩm định xe cổ cho biết, chiếc xe này ước tính có giá từ 10 triệu đến 15 triệu USD hoặc lớn hơn.

Siêu xe khủng của trùm phát xít Hitler. Ảnh: Daily record.

Ông Rod Egan, quản lý nhà bán đấu giá Worldwide Auctioneers (WA) tại Arizona nhấn mạnh : “Nếu không được gắn liền với lịch sử thì chiếc xe này chỉ có giá 3,7 triệu bảng Anh (tương đương 4,9 triệu USD). Nhìn tổng thể thì xuất xứ và lịch sử sẽ quyết định giá trị của một chiếc xe được đưa ra đấu giá.”

Chiếc Mercedes-Benz 770K đã được Hitler sử dụng trong các sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có chuyến thăm Benito Mussolini - nhà lãnh đạo phong trào phát xít đầu tiên ở châu Âu, cầm quyền tại Italy từ năm 1922 đến 1943 và cuộc diễu hành trên đường phố Paris – ghi dấu thời khắc quân đội Hitler chiếm đóng Pháp năm 1940. Xe có động cơ tăng áp 7,7 lít, tốc độ tối đa hơn 160 km/h, được trang bị kính chống đạn và vỏ giáp. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, chiếc xe đã qua tay nhiều chủ sở hữu người Mỹ và cuối cùng được bán cho một nhà sưu tập xe Châu Âu vào năm 2004.

Theo kế hoạch, khoảng 10% số tiền thu được trong cuộc đấu giá này sẽ được chuyển giao cho Trung tâm Simon Wiesenthal, một tổ chức nhân quyền của người Do Thái có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?
Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Theo một giả thuyết trùm phát xít Đức Adolf Hitler không tự sát trong căn hầm ở Berlin vào tháng Tư năm 1945, mà đã trốn sang Nam Mỹ.

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Hitler không phải chết vào năm 1945 và không phải ở Berlin?

Theo một giả thuyết trùm phát xít Đức Adolf Hitler không tự sát trong căn hầm ở Berlin vào tháng Tư năm 1945, mà đã trốn sang Nam Mỹ.

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler
Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

VOV.VN - Một cụ ông 128 tuổi sống tại Salta, Argentina vừa tuyên bố mình là trùm phát xít Hitler sau hơn 70 năm lẩn trốn.

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

VOV.VN - Một cụ ông 128 tuổi sống tại Salta, Argentina vừa tuyên bố mình là trùm phát xít Hitler sau hơn 70 năm lẩn trốn.

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức
Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

VOV.VN - Hai nam du khách Trung Quốc đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì làm động tác chào kiểu phát xít Đức ở phía trước tòa nhà Quốc hội lịch sử.

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

Du khách Trung Quốc bị bắt sau khi giơ tay chào kiểu Hitler ở Đức

VOV.VN - Hai nam du khách Trung Quốc đã bị cảnh sát Đức bắt giữ vì làm động tác chào kiểu phát xít Đức ở phía trước tòa nhà Quốc hội lịch sử.