“Thách thức” Thủ tướng Merkel, bé gái tị nạn bất ngờ được định cư Đức

VOV.VN - Bé gái Palestine từng "thách thức" Thủ tướng Angela Merkel về cách đối xử của Đức với người tị nạn vừa được chấp nhận ở lại đất nước này vô thời hạn.

Reem Sawhil xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo lớn ở Đức hồi tháng 7/2015 khi cô bé bật khóc giữa tòa thị chính, trong một sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cô bé đã bày tỏ nỗi sợ hãi tột độ khi bản thân và gia đình có thể bị trục xuất.

Bà Merkel đến an ủi Reem Sawhil khi cô bé bật khóc nhưng vẫn nói rằng "không phải tất cả người tị nạn có thể được chấp nhận ở lại Đức". Nguồn video: Euronews/Youtube

Khi đó, bà Markel đã bị chỉ trích vì tỏ ra ít thương cảm đối với hoàn cảnh của Reem Sawhil, một cô bé mới chỉ 14 tuổi. Nhưng vài tuần sau, Thủ tướng Đức đã quyết định mở cửa biên giới cho hàng chục nghìn người tị nạn đang kẹt ở Hungary, một hành động thực chất và có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời thương cảm dành cho những người tị nạn.

Về phần Reem Sawhil, cô bé và gia đình ban đầu được phép ở lại Đức đén năm 2017. Tuy nhiên, giới chức địa phương thành phố miền Bắc nước Đức Rostock mới đây thông báo cô bé sẽ được cho phép định cư tại đất nước này.

Hãng thông tấn DPA ngày 29/9 đưa tin, điều đó đồng nghĩa với việc Reem Sawhil và gia đình cô bé sẽ không bị trục xuất, thậm chí có thể nộp đơn xin trở thành công dân Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump
Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi hầu hết lệnh cấm người tị nạn trên toàn thế giới vào nước này.

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi hầu hết lệnh cấm người tị nạn trên toàn thế giới vào nước này.

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn
EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu vừa công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi.

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu vừa công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi.

Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018
Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa đề xuất kế hoạch chấp nhận tối đa 45.000 người tị nạn trong năm tài khóa 2018, mức thấp kỷ lục trong gần 40 năm qua.

Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018

Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa đề xuất kế hoạch chấp nhận tối đa 45.000 người tị nạn trong năm tài khóa 2018, mức thấp kỷ lục trong gần 40 năm qua.

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ
Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

VOV.VN - Quân đội Canada  đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để tiếp nhận dòng người tị nạn đổ sang từ Mỹ.

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

VOV.VN - Quân đội Canada  đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để tiếp nhận dòng người tị nạn đổ sang từ Mỹ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck xin tị nạn chính trị ở Anh

VOV.VN - Theo CNN, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang có mặt ở London và tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở Anh.