Thủ đô Praha (Séc) được xếp hạng thành phố an toàn nhất châu Âu với khách du lịch

VOV.VN - Theo một nghiên cứu của công ty bảo hiểm William Russell của Vương quốc Anh, thủ đô Praha của Séc được xếp hạng là thành phố an toàn nhất trên toàn châu Âu dành cho khách du lịch. Ở phạm vi toàn thế giới thành phố này cũng đứng ở top đầu với vị trí thứ ba.

Yếu tố giúp thủ đô của Séc được đánh giá cao như vậy là do ở đây có mức độ tội phạm khá thấp, trong khi lực lượng cảnh sát được đào tạo và trang bị rất bài bản. Cụ thể Praha được chấm điểm chỉ số an toàn là 75,43/100.

Theo chỉ số có nguồn gốc từ cộng đồng Numbeo, một trang khảo sát đánh giá các chỉ số an toàn đối với các thành phố trên thế giới, khả năng bị cướp, bị tấn công vật lý hoặc nhà của một người bị đột nhập ở Praha đều được đánh giá là rất thấp. Trong số 156 thành phố lớn nhỏ trên khắp châu Âu, Praha nằm trong top 20 thành phố có ít tội phạm nhất. Xét về mức độ an toàn khi đi bộ một mình vào ban ngày, Praha được cho điểm 91,2/100. Khi đi bộ một mình vào ban đêm, nó được cho điểm là 74/100.

Về mặt kỹ thuật, Praha là thành phố kém an toàn nhất trên toàn Cộng hòa Séc và thực tế đã chứng kiến ​​sự gia tăng tỷ lệ tội phạm vào năm 2022. Nhưng so với các nước láng giềng châu Âu khác, nó vẫn an toàn nhất.

Mặc dù được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, nhưng du khách khi đến Séc vẫn được khuyến cáo nên đề phòng mọi rủi ro bao gồm nạn móc túi hoặc lừa đảo. Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy Praha được xếp hạng là thành phố tồi tệ thứ tư trên toàn châu Âu về nạn móc túi. Cầu Charles và Quảng trường Phố cổ là những nơi thường xảy ra tệ nạn như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ Giáng sinh Praha mở cửa trở lại sau dịch Covid-19
Chợ Giáng sinh Praha mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Phố cổ của Praha vào cuối tuần qua để cùng thưởng lãm cây thông Noel cao 25m và mở cửa lại khu chợ Giáng sinh sau hai năm đóng cửa vì Covid-19.

Chợ Giáng sinh Praha mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

Chợ Giáng sinh Praha mở cửa trở lại sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Phố cổ của Praha vào cuối tuần qua để cùng thưởng lãm cây thông Noel cao 25m và mở cửa lại khu chợ Giáng sinh sau hai năm đóng cửa vì Covid-19.

Phiên họp đầu tiên của Cộng đồng chính trị châu Âu tại Praha
Phiên họp đầu tiên của Cộng đồng chính trị châu Âu tại Praha

VOV.VN - Ngày 6/10, các nhà lãnh đạo từ hơn 40 quốc gia châu Âu đã có mặt tại thủ đô Praha để khởi động định dạng mới là "Cộng đồng Chính trị châu Âu" nhằm thúc đẩy các giải pháp an ninh và giải quyết khủng hoảng kinh tế trên khắp châu lục.

Phiên họp đầu tiên của Cộng đồng chính trị châu Âu tại Praha

Phiên họp đầu tiên của Cộng đồng chính trị châu Âu tại Praha

VOV.VN - Ngày 6/10, các nhà lãnh đạo từ hơn 40 quốc gia châu Âu đã có mặt tại thủ đô Praha để khởi động định dạng mới là "Cộng đồng Chính trị châu Âu" nhằm thúc đẩy các giải pháp an ninh và giải quyết khủng hoảng kinh tế trên khắp châu lục.

Đối thoại cấp cao về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Praha
Đối thoại cấp cao về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Praha

VOV.VN - Đây là diễn đàn quan trọng với mục tiêu là cung cấp một nền tảng để tổ chức các chương trình đối thoại hàng năm có sự tham gia của các quốc gia châu Âu với các đối tác và đưa ra những chiến lược riêng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối thoại cấp cao về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Praha

Đối thoại cấp cao về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Praha

VOV.VN - Đây là diễn đàn quan trọng với mục tiêu là cung cấp một nền tảng để tổ chức các chương trình đối thoại hàng năm có sự tham gia của các quốc gia châu Âu với các đối tác và đưa ra những chiến lược riêng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giao thừa trầm lặng tại thủ đô Praha, Séc 
Giao thừa trầm lặng tại thủ đô Praha, Séc 

VOV.VN - Tại một số khu vực quảng trường lớn của Cộng hòa Séc trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, số lượng người dân và du khách đến các khu vực này giảm đáng kể.

Giao thừa trầm lặng tại thủ đô Praha, Séc 

Giao thừa trầm lặng tại thủ đô Praha, Séc 

VOV.VN - Tại một số khu vực quảng trường lớn của Cộng hòa Séc trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, số lượng người dân và du khách đến các khu vực này giảm đáng kể.