Tiết lộ thú vị về việc ăn uống của các phi hành gia trong không gian

VOV.VN - Các phi hành gia đã ăn uống gì và phải xoay xở như thế nào trong các bữa ăn ở môi trường không trọng lực như trong không gian?

Bữa ăn của nhà du hành Eugene A. Cernan trên tàu Apollo 17 năm 1972.
Hình ảnh Gerald P. Carr (bên phải) - chỉ huy tàu vũ trụ Skylab 4 đang thưởng thức một bữa ăn ngoài không gian được phát sóng trên truyền hình năm 1973.
Thực đơn của các phi hành gia trên tàu vũ trụ Skylab gồm có nước nho, thịt bò, cơm gà, bánh sandwich bò, bánh quy đường, nước cam, dâu tây, măng tây, sườn bò và bánh pudding.
Đồ ăn của các nhà du hành vũ trụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2012.
Một thiết bị hóa lỏng được sử dụng trên tàu vũ trụ của NASA năm 1982.
Nhà du hành vũ trụ của tàu Expedition 3 Vladimir N. Dezhurov và Mikhail Tyurin thưởng thức bữa ăn của mình trong lễ Tạ ơn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2001.
Khu vực lưu trữ đồ ăn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2009.
Đồ ăn cho các phi hành gia trên tàu vũ trụ Mercury gồm có súp nấm, nước cam - nho, nước dứa, thịt gà, lê, dâu tây, thịt bò và rau củ.
Phi hành gia Samantha Cristoforetti làm việc ở Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang thưởng thức một loại đồ uống trên module Unity của Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2015.
Các túi đựng thịt bò và nước sốt cùng với các dụng cụ đóng-mở đồ ăn trên tàu vụ trụ Gemini-Titan 4 năm 1965.
Nhà du hành kiêm nhà khoa học Owen K. Garriott đang đóng một hộp đồ ăn trên tàu Skylab 3 năm 1973.
Các túi đồ ăn được sử dụng trên tàu vũ trụ Gemini-3 gồm có thịt bò khô, trứng, thịt muối, bánh mì, nước cam và một chiếc khăn ướt. Nước sẽ được thêm vào các túi đựng đồ ăn khô khi các nhà du hành vũ trụ dùng bữa.
Các phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và NASA cùng nhau thưởng thức một bữa ăn khi tàu vũ trụ Atlantis vẫn còn kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2009.
Bữa ăn của nhà du hành vũ trụ từ NASA Karen Nyberg trên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2013.
Phi hành gia Sandra H. Magnus đang chuẩn bị cho bữa ăn trên tàu vũ trụ Atlantis năm 2002.
Bữa ăn trong không gian của phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide trên tàu vũ trụ Discovery năm 2008.
Nhà du hành Anton Shkaplerov đang ăn một lá xà lách tên Trạm Vũ trụ Quốc tế năm 2018./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Nín thở trước vẻ đẹp mê ly của vũ trụ bao la kỳ vĩ
Ảnh: Nín thở trước vẻ đẹp mê ly của vũ trụ bao la kỳ vĩ

VOV.VN - Trái Đất vốn rộng lớn rồi. Nhưng vũ trụ bên ngoài còn bao la hơn nữa, với nhiều cảnh tượng kỳ vĩ đẹp mê ly.

Ảnh: Nín thở trước vẻ đẹp mê ly của vũ trụ bao la kỳ vĩ

Ảnh: Nín thở trước vẻ đẹp mê ly của vũ trụ bao la kỳ vĩ

VOV.VN - Trái Đất vốn rộng lớn rồi. Nhưng vũ trụ bên ngoài còn bao la hơn nữa, với nhiều cảnh tượng kỳ vĩ đẹp mê ly.

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố
Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố về tên lửa đẩy giữa không không, trên đường bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế. Rất may hai nhà du hành đã bật thoát kịp thời.

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

Hai nhà du hành thoát chết khi lao khỏi tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz gặp sự cố về tên lửa đẩy giữa không không, trên đường bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế. Rất may hai nhà du hành đã bật thoát kịp thời.