Tìm thấy nước trên mặt trăng

Đây là phát hiện đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực khám phá không gian.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua cho biết, họ mới phát hiện một lượng nước đóng băng đáng kể đã được tìm thấy trên mặt trăng.

Số liệu ban đầu của cuộc thử nghiệm được tiến hành hồi tháng 10 trên mặt trăng khi NASA đã phóng hai con tàu vũ trụ đâm vào bề mặt mặt trăng và tên lửa Centaur.

Centaur đã được phóng vào hố Cabeus với tốc độ khoảng 9.000 km/giờ. Vụ va chạm đã đẩy những khối bụi từ dưới đáy hố, vốn không bao giờ được ánh mặt trời chiếu sáng trong hàng tỉ năm qua, lên không gian.

Các dữ liệu thu thập sau vụ van chạm cho thấy có nhiều dấu hiệu của băng và hơi nước. “Chúng tôi đã tìm thấy nước, không chỉ một ít mà là một lượng rất đáng kể”, AFP dẫn lời Anthony Colaprete, một nhà khoa học tham gia dự án của NASA.

Bề mặt của mặt trăng được cho là khô hạn hơn bất kì sa mạc nào trên trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, đã từ lâu các nhà nghiên cứu dự đoán rằng một số nơi của mặt trăng thường xuyên thiếu ánh sáng có thể là những bể nước, sinh ra do các tác động của sao chổi vài tỷ năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên