Tốn hàng trăm USD để loan tin ly hôn

(VOV) - Tờ báo ly hôn ở Nhật Bản giúp các cặp vợ chồng bớt ngại ngùng khi phải nói với người thân về cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ.

Được thành lập bởi một chuyên gia về ly hôn người Nhật Bản Hiroki Terai, tờ báo ly hôn đang được phổ biến ở Nhật Bản giúp các cặp đôi thông tin một cách nhanh chóng đến gia đình, bạn bè và những người quen biết về tình trạng hôn nhân của họ mà không làm cả họ và người thân, bạn bè cảm thấy ái ngại. Tờ báo cũng giúp các cặp vợ chồng sẽ bớt ngại ngùng khi phải “tiết lộ” những khúc mắc trong cuộc hôn nhân của họ, lý do buộc họ phải chia tay nhau.

 

Đồng ý đăng tin, cặp đôi sẽ phải bỏ ra 140-200 USD

Với tỷ lệ ly dị ngày càng tăng, người ta sẽ khó tránh được những tình huống “khó gỡ” khi gặp một người thân trên đường hỏi một vài câu hỏi về gia đình, vợ chồng họ chỉ để kiểm chứng thông tin có thực là họ đã ly hôn hay không và vì sao họ không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà.

Để tháo gỡ cho những tình huống như vậy, chuyên gia về ly hôn Hiroki Terai đã đưa ra ý tưởng cực kỳ khéo léo đó là thành lập tờ báo chỉ chuyên đăng các thông tin liên quan tới ly hôn. Ý tưởng này có được khi Hiroki Terai phải nghe rất nhiều phàn nàn từ khách hàng của mình về chuyện họ phải nói cho tất cả người thân, bạn bè của họ về cuộc hôn nhân thất bại và họ muốn có một cách xử lý nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn để thông báo thông tin.

Việc thông báo thông tin ly hôn có thể dễ dàng đăng trên các mạng xã hội Facebook hay Twitter, nhưng với những người già thì việc thông báo không hề đơn giản.

Tờ báo ly hôn của Terai giúp các cặp đôi cung cấp những phân tích sâu sắc cho cuộc hôn nhân thất bại của họ. Khi một cặp đôi nào đó muốn đăng tin ly hôn của mình, họ sẽ được phỏng vấn về cuộc hôn nhân của họ, cảm giác của họ với nhau, và bất cứ thông tin nào khác mà cặp đôi muốn đăng tải. Sau đó, tất cả các thông tin sẽ được biên tập và đăng theo yêu cầu khách hàng trong vòng 1 tuần.

Những thông tin này sẽ được thiết kế theo format sẵn có của tờ báo và chỉ cần cặp đôi đồng ý là sẽ được xuất bản rộng rãi. Sẽ có 3 format đưa tin khác nhau cho các cặp đôi lựa chọn. Trong đó, có 2 format sẽ được đăng với tiêu đề to là Happy Divorce (Ly hôn vui vẻ), đồng nghĩa với việc cả hai đều vui vẻ chia tay cuộc hôn nhân không thành công của mình.

Sau khi đăng ký đưa tin, các cặp đôi sẽ tham gia một buổi lễ ly hôn. Tại đó, họ sẽ cùng nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp hủy ý định chia tay sau khi tham dự buổi lễ đặc biệt này.

Các cặp đôi sẽ phải chi 140 - 200 USD khi đăng tin trên báo, nhưng có thể được chiết khấu 50% nếu đồng ý cho đăng quảng cáo trong phần tin.

Terai cho rằng, mặc dù cách làm này hơi lạ lùng, nhưng ông hy vọng sẽ giúp các cặp đôi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời với thái độ tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện giống lúa có thể nuôi sống cả thế giới
Phát hiện giống lúa có thể nuôi sống cả thế giới

(VOV) - Giống lúa này đã được lên kế hoạch nhân giống khắp châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Phát hiện giống lúa có thể nuôi sống cả thế giới

Phát hiện giống lúa có thể nuôi sống cả thế giới

(VOV) - Giống lúa này đã được lên kế hoạch nhân giống khắp châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.

Sạc pin điện thoại từ mỗi bước đi
Sạc pin điện thoại từ mỗi bước đi

(VOV) - Điện tích được tạo ra từ áp lực trong mỗi bước đi có thể nạp pin cho điện thoại di động.

Sạc pin điện thoại từ mỗi bước đi

Sạc pin điện thoại từ mỗi bước đi

(VOV) - Điện tích được tạo ra từ áp lực trong mỗi bước đi có thể nạp pin cho điện thoại di động.

Dùng Ninja giữ trật tự trong rạp chiếu phim
Dùng Ninja giữ trật tự trong rạp chiếu phim

(VOV) - Nếu không muốn chạm trán với những Ninja, bạn đừng vi phạm các quy tắc khi đang ở rạp chiếu phim.

Dùng Ninja giữ trật tự trong rạp chiếu phim

Dùng Ninja giữ trật tự trong rạp chiếu phim

(VOV) - Nếu không muốn chạm trán với những Ninja, bạn đừng vi phạm các quy tắc khi đang ở rạp chiếu phim.